Người Mỹ gốc Việt chiến đấu cho Ukraine mất tích, nghi bị lực lượng ly khai thân Nga bắt giữ

V.N (Theo WP) Thứ năm, ngày 16/06/2022 08:35 AM (GMT+7)
Hai cựu chiến binh Mỹ từ bang Alabama đang ở Ukraine giúp chiến đấu chống Nga đã không có tin tức trong vài ngày và đang mất tích, trong đó có một người Mỹ gốc Việt.
Bình luận 0

Hôm 15/6, người thân của 2 người Mỹ đang chiến đấu cùng quân đội Ukraine là Andy Tai Ngoc Huynh, 27 tuổi ở Trinity và Alexander Drueke, 39 tuổi, ở Tuscaloosa đã liên hệ với cả văn phòng Thượng viện và Hạ viện để tìm kiếm thông tin về tung tích của họ, các phụ tá báo chí cho biết.

Hạ nghị sĩ Robert Aderholt cho biết người thân của Huynh không hề hay tin về anh này kể từ ngày 8 tháng 6, khi anh ta đang ở khu vực Kharkov, đông bắc Ukraine, gần biên giới với Nga. Huỳnh và Drueke đã ở cùng một chỗ. 

Còn Dân biểu Terri Sewell cho biết, mẹ của Drueke đã liên hệ với văn phòng của bà vào đầu tuần này sau khi người mẹ mất liên lạc với con trai mình.

Người Mỹ gốc Việt chiến đấu cho Ukraine mất tích, nghi bị lực lượng ly khai thân Nga bắt giữ - Ảnh 1.

Hai người Mỹ mất tích ở Ukraine và nghi bị phe ly khai hoặc phía Nga bắt giữ.

Vị hôn thê của Huynh, Joy Black, đã đăng công khai trên Facebook rằng gia đình anh đang liên lạc với gia đình Drueke và các quan chức chính phủ, và không có gì được xác nhận ngoài việc hai người đã mất tích.

Trước khi bay tới Đông Âu hồi tháng 4/2022, Huynh đã phát biểu với tờ báo địa phương nơi anh ta sống, cho biết anh ta học ngành robot tại Đại học cộng đồng Calhoun. Chiến sự Ukraine mặc dù không liên quan nhưng đã khiến anh ta mất ăn mất ngủ và khi biết những thanh niên Ukraine phải đăng lính khi vừa 18 tuổi, anh ta quyết định lên đường.  

Theo báo Decatur Daily, Huynh gia nhập thủy quân lục chiến Mỹ từ năm 19 tuổi và phục vụ trong lực lượng này 4 năm nhưng chưa từng tham chiến thực tế. 

Anh ta sinh ra lớn lên ở Quận Cam, California, trong một gia đình di cư từ Việt Nam và chuyển tới Alabama 2 năm trước để được ở gần vợ chưa cưới. 

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ đang xem xét các báo cáo rằng người Nga hoặc lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn ở Ukraine đã bắt giữ ít nhất hai công dân Mỹ. Nếu được xác nhận, họ sẽ là những người Mỹ đầu tiên chiến đấu cho Ukraine được biết là đã bị bắt kể từ khi chiến sự bắt đầu vào ngày 24/2.

"Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình và đang liên hệ với các nhà chức trách Ukraine", Bộ Ngoại giao cho biết trong tuyên bố gửi qua email cho các phóng viên.

John Kirby, phát ngôn viên an ninh quốc gia tại Nhà Trắng, cho biết hôm 15/6  rằng chính quyền không thể xác nhận các báo cáo về những người mất tích và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình.

Tuy nhiên, ông nhắc lại cảnh báo  về việc người Mỹ đến Ukraine: "Ukraine không phải là nơi để người Mỹ đi du lịch. Nếu bạn cảm thấy mong muốn hỗ trợ Ukraine, có nhiều cách để thực hiện điều đó an toàn hơn và hiệu quả hơn".

Một tòa án ở Donetsk do phe ly khai kiểm soát, đã kết án tử hình hai người Anh và một người Maroc vào tuần trước. Họ bị buộc tội là lính đánh thuê và tìm cách bạo động lật đổ chính phủ ly khai ở vùng Donetsk. Quân đội Nga cho biết họ coi những người nước ngoài chiến đấu với Ukraine là lính đánh thuê và tuyên bố họ không được bảo vệ như những người tham chiến theo Công ước Geneva.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem