Nguyên Phó Chủ tịch VFF Trần Duy Ly: "Anh Lê Hùng Dũng là người đầy đam mê, nhiệt huyết"

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 18/06/2022 08:10 AM (GMT+7)
Chia sẻ cùng Dân Việt, nguyên Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Duy Ly nhìn nhận ông Lê Hùng Dũng - Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII (2014-2018) là một doanh nhân có đóng góp lớn đối với sự phát triển của bóng đá Việt Nam.
Bình luận 0

"Ông Lê Hùng Dũng có cá tính mạnh mẽ"

Thông tin chính thức từ VFF chiều 17/6 cho hay, nguyên Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã từ trần hồi 02 giờ 10, thứ Sáu, ngày 17 tháng 6 năm 2022 (tức ngày 19 tháng 5 năm Nhâm Dần) tại nhà riêng số 62, Trần Ngọc Diện, phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Hùng Dũng hưởng thọ 69 tuổi.

Nguyên Phó Chủ tịch VFF Trần Duy Ly: "Anh Lê Hùng Dũng là người đầy đam mê, nhiệt huyết" - Ảnh 1.

Nguyên Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã qua đời rạng sáng 17/6. Ảnh: VFF

Lễ viếng nguyên Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng được tổ chức từ 15 giờ 00, thứ Sáu, ngày 17 tháng 6 đến hết Chủ Nhật, ngày 19 tháng 6 năm 2022 tại nhà riêng số 62, Trần Ngọc Diện, phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Lễ truy điệu, đưa tang vào hồi: 06h00 ngày 20 tháng 6 năm 2022. An táng tại Thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Chia sẻ cảm xúc cùng Dân Việt, nguyên Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Duy Ly bày tỏ: "Thông qua anh em đang làm việc tại VFF tôi mới biết tin anh Lê Hùng Dũng đã qua đời.

Tôi và anh Dũng biết nhau từ cách đây hơn 20 năm, từ nhiệm kỳ III VFF (1997-2001) khi tôi là Chánh văn phòng, còn anh Dũng là Ủy viên thường vụ VFF phụ trách tài chính.

Anh Dũng sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, là con nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Quyền Sinh. Cảm nhận ban đầu của tôi về anh Dũng là một người anh em miền Nam, có niềm đam mê dành cho bóng đá, luôn năng nổ, tháo vát, có cá tính mạnh mẽ, quyết đoán trong công việc.

Sự có mặt của anh Lê Hùng Dũng trong Ban chấp hành VFF nhiệm kỳ III đã tạo ra sự đổi mới, đột phá về công tác tài chính, mà điều đó càng rõ hơn ở những năm sau này khi anh Dũng là Phó Chủ tịch phụ trách tài chính nhiệm kỳ V (2005-2009), VI (2009-2013) và là Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII (2014-2018)".

Nguyên Phó Chủ tịch VFF Trần Duy Ly: "Anh Lê Hùng Dũng là người đầy đam mê, nhiệt huyết" - Ảnh 3.

Nguyên Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng tại sự kiện đưa CLB Arsenal sang Việt Nam du đấu năm 2013. Ảnh: VFF

Nguyên Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Duy Ly cho hay, ngoài tiếp xúc công việc, ông cùng với ông Lê Hùng Dũng, ông Trần Văn Mui... còn có nhiều dịp giao lưu, chia sẻ trên sân quần vợt: "Anh Dũng luôn cố gắng kiếm tiền về cho VFF, tạo nguồn tài chính ổn định để phát triển bóng đá Việt Nam.

Trong sự nghiệp của mình, có thể nói anh Dũng với tư cách là doanh nhân đầu tiên và duy nhất từng làm Chủ tịch VFF đến lúc này (ông Dũng là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Eximbank và Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận - SJC) đã có đóng góp to lớn trong việc tạo nguồn tài chính ổn định cho hoạt động của VFF, các đội tuyển quốc gia và các giải quốc gia; đặc biệt là những định hướng quan trọng về đào tạo và phát triển bóng đá trẻ, tạo tiền đề cho hai lần vô địch AFF Cup vào các năm 2008 và 2018", ông Ly nhấn mạnh.

Nguyên Phó Chủ tịch VFF Trần Duy Ly: "Anh Lê Hùng Dũng là người đầy đam mê, nhiệt huyết" - Ảnh 4.

Ông Lê Hùng Dũng góp phần quan trọng đưa Manchester City sang Việt Nam du đấu năm 2015. Ảnh: VFF

Trong những năm làm lãnh đạo VFF, ông Lê Hùng Dũng cũng trực tiếp tham gia vào các sự kiện bóng đá gây tiếng vang lớn trên bình diện quốc tế, trong đó có việc đàm phán đưa Olympic Brazil đến Việt Nam đá giao hữu năm 2008, cũng như góp phần quan trọng vào các chuyến du đấu tại Việt Nam của CLB Arsenal năm 2013, Manchester City năm 2015.

Từ 2015, sức khỏe ông Lê Hùng Dũng suy yếu vì trọng bệnh. Dù vậy, với sự hỗ trợ của Thường trực Ban chấp hành VFF, ông vẫn nỗ lực quán xuyến công việc cho hết nhiệm kỳ VII.

Nguyên Phó Chủ tịch VFF Trần Duy Ly: "Anh Lê Hùng Dũng là người đầy đam mê, nhiệt huyết" - Ảnh 5.

Ông Lê Hùng Dũng tiếp Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong chuyến thăm Việt Nam năm 2018. Ảnh: VFF

Có thể nói rằng, những thành quả to lớn của bóng đá Việt Nam trong những năm qua đều có tiền đề từ sự đóng góp rất lớn của ông Lê Hùng Dũng, đúng như tinh thần của nhiệm kỳ mà ông đảm nhiệm cương vị Chủ tịch LĐBĐVN: “Đổi mới triệt để – Toàn diện nhằm thực hiện tốt chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến 2020 – Tầm nhìn đến 2030.

"VFF xin trân trọng gửi đến toàn thể gia quyến nguyên Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng lời chia buồn sâu sắc nhất. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt nguyên Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng. Những hoài bão trong sự nghiệp phát triển bóng đá Việt Nam của ông sẽ tiếp tục được thực hiện với nỗ lực cao nhất của tất cả các thành viên trong ngôi nhà chung của Bóng đá Việt Nam", trang chủ VFF đăng tin buồn vĩnh biệt nguyên Chủ tịch Lê Hùng Dũng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem