Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trước khi bước vào Giải Canoe vô địch châu Á, vòng loại Olympic Paris 2024 diễn ra tại Nhật Bản, Nguyễn Thị Hương là người được kỳ vọng có khả năng tranh chấp tấm vé dự Thế vận hội. Trong lịch sử, đua thuyền canoeing Việt Nam chưa từng giành được suất chính thức ở những kỳ Olympic trước đây.
Cuộc thi chung kết diễn ra vô cùng quyết liệt. Trong khoảng 100m đầu tiên, Nguyễn Thị Hương đã bị tụt lại phía sau. Nhưng với cú nước rút tuyệt vời ở nửa sau đường đua, đặc biệt ở khoảng 10m cuối, Nguyễn Thị Hương đã cán đích ở vị trí thứ 2 với thông số 49 giây 351, qua đó cùng VĐV về nhất là Zikirova Nilufar (Uzbekistan, 49 giây 109) giành hai suất chính thức dự Olympic 2024 ở nội dung này.
Các VĐV về sau đều có khoảng cách chỉ tính bằng phần chục, phần trăm giây so với Nguyễn Thị Hương là Brovkova Mariya (Kazakhstan, 49 giây 423), Thiangkathok Orasa (Thái Lan, 49 giây 476)...
Với thành tích kể trên, Nguyễn Thị Hương đã giành HCB châu Á đồng thời đi vào lịch sử với tư cách VĐV đua thuyền canoe đầu tiên của Việt Nam giành suất chính thức dự Olympic.
Đội đua thuyền canoe "gọi" ở Nhật Bản, lập tức đội đua thuyền rowing "trả lời" với thành tích tuyệt vời của "nữ tướng" Phạm Thị Huệ trên đường đua thuyền đơn nữ vòng loại Rowing Châu Á - Thái Bình Dương diễn ra ở Hàn Quốc.
Trong cuộc đua chung kết, Phạm Thị Huệ cán đích trong tốp 5, qua đó chính thức giành suất dự Olympic Paris 2024 ở tuổi 34.
Đây là lần thứ 3 Phạm Thị Huệ vượt qua vòng loại Olympic nhưng mới là lần đầu tiên chị được góp mặt tại Thế vận hội.
Tại hai kỳ Olympic Rio 2016 và Olympic Tokyo 2020, Phạm Thị Huệ đều vượt qua vòng loại nhưng do quy định mỗi quốc gia chỉ có 1 suất tham dự.
Khi đó thuyền đôi nữ hạng nhẹ của Việt Nam cũng vượt qua vòng loại nên Việt Nam đã chọn nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ. Vòng loại Olympic Paris 2024 đã có quy định mới khi mỗi quốc gia có tối đa 2 suất góp mặt tại Paris.
Tính tới lúc này, Thể thao Việt Nam có 9 suất tham dự Olympic Paris 2024 mang tên: Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Nguyễn Thị Hương (canoe), Phạm Thị Huệ (rowing).
VĐV cầu lông đơn nam Lê Đức Phát cũng gần như chắc chắn có vé dự Olympic và chỉ còn chờ thông tin Liên đoàn cầu lông thế giới công bố chính thức vào ngày 28/4 tới.