Nguyễn Văn Dương khai cho cựu tướng Phan Văn Vĩnh tiền là tự nguyện

Thanh Xuân - Ngô Hùng Thứ hai, ngày 19/11/2018 19:00 PM (GMT+7)
Trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ chiều nay (19.11) về việc cho tiền như bị cáo khai với cơ quan điều tra có đúng không, ai yêu cầu, bị cáo Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) xác nhận là đúng và do bị cáo tự nguyện.
Bình luận 0

Chiều nay, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ tiếp tục xét xử vụ án cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Bị cáo Nguyễn Văn Dương đã chiếm phần lớn thời gian xét hỏi trong buổi sáng, vẫn tiếp tục được chuyển sang xét hỏi trong buổi chiều.

img

Bị cáo Nguyễn Văn Dương tại tòa.

HĐXX hỏi, tại sao C50 không góp vốn như thỏa thuận, chỉ góp con người, bị cáo vẫn tiếp tục hợp tác? Nguyễn Văn Dương cho biết: “Bị cáo mong muốn được cống hiến”.

Tiếp tục trả lời câu hỏi của HĐXX, bị cáo có hình dung được người chơi lớn thế không, bị cáo Nguyễn Văn Dương cho biết: “Lúc đầu chúng tôi không nghĩ được người chơi lớn như thế, sau này doanh thu và người chơi lớn hơn rất nhiều, nhưng tôi cũng không nắm được hết”.

Chủ tọa phiên tòa - thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương nói, HĐXX hỏi bị cáo có cho ai tài sản gì không vào sáng nay bị cáo bảo không nhớ, bây giờ bị cáo có nhớ không? Bị cáo Nguyễn Văn Dương cho biết, bị cáo không thể nhớ chi tiết.

Chủ tọa phiên tòa tiếp tục hỏi, việc cho tiền như ở trong cáo trạng có đúng không, ai yêu cầu? Bị cáo Dương xác nhận là đúng và do bị cáo tự nguyện.

Khi HĐXX hỏi, giai đoạn đầu ký hợp đồng với Phan Sào Nam, sau khi thay đổi pháp nhân có cho bị cáo Nguyễn Thanh Hóa biết đã đổi tên và tiếp tục hoạt động không? Bị cáo Nguyễn Văn Dương cho biết là có.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương cũng cho biết, quen bị cáo Nguyễn Thanh Hóa trước, sau đó một thời gian ngắn thì quen bị cáo Phan Văn Vĩnh. Ngoài ra, ngay tại thời điểm thành lập công ty, Nguyễn Văn Dương cũng khai nhận đã biết CNC là công ty nghiệp vụ của C50.

Trả lời câu hỏi của HĐXX về việc CNC và VTC Online có khoảng thời gian 1 tháng tạm ngừng hợp tác, cũng như việc đổi tên game bài RikVip thành Tip.Club, bị cáo Nguyễn Văn Dương nói: “CNC là công ty nghiệp vụ nên cũng có nhiều bí mật, chủ trương của công ty là không để lộ bí mật ra bên ngoài nên tôi có nói với anh Phan Sào Nam là đang trong giai đoạn “nhạy cảm””.

Sau khi có ý kiến của C50, Nguyễn Văn Dương cho tạm dừng hợp tác với VTC Online vào tháng 8.2016, nhưng chỉ dừng hợp tác trong khoảng 1 tháng sau khi hai bên ký thanh lý HĐ số 010. Sau đó, bị cáo Dương cũng cho biết đã trao đổi với Phan Sào Nam về việc thay đổi pháp nhân và thay đổi tên của game bài (từ RikVip thành Tip.Club) để đảm bảo tính bí mật cho CNC.

Trả lời câu hỏi của luật sư, đến nay bị cáo nhận thức, suy nghĩ như thế nào về hành vi phạm tội của mình, Nguyễn Văn Dương trầm ngâm một hồi rồi cho biết: “Bị cáo không điều hành toàn bộ hệ thống đánh bạc, nhưng bị cáo thấy bản thân là người có trách nhiệm trong việc này”.

“Tôi rất day dứt khi làm liên lụy đến nhiều người. Các nhân viên trong công ty chỉ làm theo chỉ đạo của tôi. Với tư cách là người đứng đầu, tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm và xin tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt tới mức thấp nhất cho các bị cáo để họ sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình và làm lại cuộc đời”, Nguyễn Văn Dương nói.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương cũng cho biết, mặc dù là nhà phát hành game bài Rikvip/Tip.Club song bị cáo không hề có tài khoản của những game bài này, cũng như chưa từng mượn tài khoản của ai để chơi.

Trước đó, tại Cơ quan An ninh điều tra, Nguyễn Văn Dương khai nhận: Do được Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Tổng cục Cảnh sát cũng như một số cá nhân của 2 cơ quan này tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty CNC trong hoạt động kinh doanh nên Nguyễn Văn Dương đã sử một phần tiền lợi nhuận của công ty và một phần lớn tiền thu được do Tổ chức đánh bạc mà có để: Cho Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao 850 triệu đồng, trong đó hỗ trợ Tết: 700 triệu đồng (năm 2014: 100 triệu đồng, năm 2015: 100 triệu đồng, năm 2016: 500 triệu đồng); 100 triệu đồng cho Phòng 6/C50 đi nghỉ mát; 50 triệu đồng cho Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để sử dụng cho các hoạt động chung có sự tham gia của Công ty CNC vào tháng 2.2017: ủng hộ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao một bộ phần mềm diệt virus Symantec trị giá 30 nghìn USD.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã chứng minh làm rõ nội dung lời khai này của Nguyễn Văn Dương là có thực. Việc Công ty CNC biếu quà Tết là có sự gợi ý của Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa; người đem biếu quà Tết năm 2015 và 2016 là Lưu Thị Hồng - Giám đốc Công ty CNC. Số tiền trên đã được Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chi hỗ trợ tiền Tết cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Việc này, Nguyễn Thanh Hóa thừa nhận trách nhiệm và tự nguyện đề nghị gia đình mình nộp lại số tiền 700 triệu đồng để khắc phục hậu quả vào ngày 5.7.2018.

Thứ hai là cho Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng. Đến nay Nguyễn Thanh Hoá không thừa nhận và Cơ quan điều tra chưa có đủ căn cứ chứng minh nên tách ra khi nào đủ căn cứ sẽ xem xét xử lý sau.

Thứ ba là cho Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng và 1.750.000USD, cụ thể: Trong giai đoạn vận hành game bài Rikvip.com cho 2 tỷ đồng/tháng, với thời gian 12 tháng; giai đoạn vận hành game bài Tip.Club cho 200.000USD/tháng với thời gian 8 tháng; tiền Tết 150.000USD (Tết năm 2013: 20.000USSD; năm 2014: 100.000USD; năm 2015: 20.000USD; năm 2016: 10.000USD); 1 đồng hồ Rolex khai trị giá 7.000USD.

Nhiều lần tổ chức sinh nhật cho Phan Văn Vĩnh trong đó đều mang rượu ngoại đến uống, có những chai rượu ngoại Macallan trị giá 100 triệu đồng. Nhiều lần đi nước ngoài về mua áo tặng Phan Văn Vĩnh, trị giá mỗi chiếc từ 100USD trở lên. Nhiều lần đi tiếp khách có sự tham gia của Phan Văn Vĩnh và chi phí với số tiền trên 10 tỷ đồng. Đến nay Phan Văn Vĩnh không thừa nhận và Cơ quan điều tra chưa có đủ căn cứ chứng minh nên tách ra khi nào đủ căn cứ sẽ xem xét xử lý sau.

Thứ tư, cho tập thể Tổng cục Cảnh sát gồm: Năm 2014, hỗ trợ cho câu lạc bộ bóng bàn của Tổng cục Cảnh sát: 100 triệu đồng; tháng 8.2015, chuyển 1 tỷ đồng cho Bộ Tư lệnh Hải quân để đóng xuồng CQ tặng Bộ Tư lệnh Hải quân trên danh nghĩa của Tổng cục Cảnh sát. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã chứng minh làm rõ nội dung lời khai khoản cho thứ tư này của Nguyễn Văn Dương là có thực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem