Nhà đầu tư Trung Quốc đứng sau Zalo: Nếu sai phạm sẽ xử lý theo pháp luật

02/08/2019 12:59 GMT+7
Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, Bộ Thông tin và Truyền thông luôn phối hợp với Bộ Công an để theo dõi, nếu việc Công ty VNG (đơn vị sở hữu Zalo) có cổ phần của nước ngoài có yếu tố nhạy cảm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại cuộc họp báo của Văn phòng Chính phủ tháng 7 chiều 1/8, nhiều câu hỏi báo chí đặt ra về việc Zalo đang hoạt động như một mạng xã hội nhưng chưa xin giấy phép và việc công ty sở hữu Zalo chịu ảnh hưởng từ nhà đầu tư Trung Quốc.

Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công An tại cuộc họp báo của Văn phòng Chính phủ tháng 7 (Ảnh: VGP).

Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công An cho biết: “Về việc công ty điều hành Zalo có cổ phần của nước ngoài, quan trọng là các doanh nghiệp này hoạt động trên đất nước Việt Nam phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam. Nếu có sai phạm thì chúng tôi sẽ xác minh, làm rõ và xử lý”.

Trả lời thêm về vấn đề này, ông Quang cho biết thêm: “Đến nay qua theo dõi của chúng tôi thì chưa có tài liệu, chứng cứ chứng minh về ảnh hưởng của hoạt động này. Còn các bạn nếu có thông tin về sai phạm của những hoạt động này thì đề nghị cung cấp cho chúng tôi để chúng tôi xử lý theo quy định”.

Ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử khẳng định, tất cả các doanh nghiệp trong và ngoài nước khi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam thì phải tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam.

Ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.

“Chúng tôi cũng đang đấu tranh quyết liệt đối với các hoạt động dịch vụ trên Internet và xuyên biên giới khi vào Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Các doanh nghiệp trong nước đương nhiên phải tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam”, Phó Cục trưởng cho biết.

Ông Tự Do cũng thông tin việc Công ty VNG (đơn vị sở hữu Zalo) có cổ phần của nước ngoài phù hợp với pháp luật Việt Nam. VNG cũng công khai trong báo cáo tài chính. Bộ Thông tin và Truyền thông luôn phối hợp với Bộ Công an để theo dõi, khi phát hiện có những sai phạm sẽ xử lý.

Theo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, ban đầu, Zalo là một ứng dụng tin nhắn OTT và theo quy định hiện hành thì ứng dụng tin nhắn OTT không cần phải cho phép.

Sau một thời gian hoạt động, Zalo đã phát triển thêm nhiều tính năng khác và ứng dụng, trong đó có tính năng mạng xã hội. Tính năng mạng xã hội của Zalo bước đầu chỉ gói gọn bên trong người dùng Zalo chứ không phải đại trà bên ngoài như 1 mạng xã hội.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Sở Thông tin và Truyền thông đã theo dõi và phát hiện thấy Zalo cung cấp tính năng mạng xã hội mở rộng theo đúng nghĩa một mạng xã hội. Bộ TT&TT cũng đã phối hợp để lập biên bản, xử phạt hành chính và yêu cầu Zalo phải xin cấp phép.

Phó Cục trưởng cũng nêu lên quan điểm của Bộ TT&TT: “Chúng ta thực hiện xử phạt nghiêm minh nhưng cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội để phát triển vì sức cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghệ trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài đang gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy Bộ đã cho Zalo một khoảng thời gian để hoàn tất các thủ tục nộp hồ sơ xin cấp phép và hiện này Zalo đã nộp hồ sơ”.

Trước đó, Zalo từng bị Sở TT&TT TP.HCM xử phạt vì cung cấp dịch vụ mạng xã hội không giấy phép. Sở cũng đã đề xuất việc thu hồi đối với 2 tên miền Zalo.vn và Zalo.me.

Ngay sau đó, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh và phát triển, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã cho Zalo có khoảng thời gian nhất định để tiến hành xin cấp phép mạng xã hội, trước khi thu hồi tên miền, hạn cuối cùng là ngày 31/7. 

Thu Trà
Cùng chuyên mục