Nhà không phép của nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Định: Xử lý thế nào?

Dũ Tuấn Thứ tư, ngày 09/12/2020 14:26 PM (GMT+7)
Ngôi nhà được xây dựng khi không có giấy phép trên núi Xuân Vân, của nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Định Phan Phi Hổ tồn tại nhiều năm liền, thế nhưng chính quyền địa phương lại không hề hay biết.
Bình luận 0

Nêu ý kiến về việc xử lý ngôi nhà "mọc" không phép trên núi Xuân Vân (phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn) của nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Định Phan Phi Hổ, một lãnh đạo UBND phường Ghềnh Ráng cho biết, phường đã yêu cầu trong vòng 1 tháng, ông Hổ có trách nhiệm làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục hợp pháp liên quan đến tài sản sở hữu trên đất.

Nếu như hết thời hạn 1 tháng, ông Hổ không cung cấp được giấy tờ chứng minh, phường sẽ thực hiện các thủ tục xử lý vi phạm và cưỡng chế.

Nhà không phép của nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Định: Xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Ngôi nhà của ông Phan Phi Hổ - nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Định nhìn từ trên cao.

Theo ông Phan Phi Hổ, trước đây ông cùng với ông Lê Minh Tài – nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, khai hoang đất ở khu Quy Hòa (phường Ghềnh Ráng) để trồng dừa, khoai, mì.

Sau này, khi không đủ điều kiện để sản xuất nhiều nữa, ông Hổ khoanh lại khu đất cho riêng mình, với tổng diện tích khoảng 700m2. Còn căn nhà, tường rào ông Hổ xây dựng trước năm 1992, ban đầu ông cất nhà tranh, sau đó làm nhà tôn, năm 2015 thì tiếp tục sửa lại nhà cấp 4 lợp ngói với diện tích khoảng 40m2.

Thời điểm năm 2015, ông Phan Phi Hổ đang đương chức Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Định.

Nhà không phép của nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Định: Xử lý thế nào? - Ảnh 2.

Ngôi nhà không phép "mọc" trên núi Xuân Vân.

Điều bất thường là công trình này xây không phép, tồn tại cả nhiều năm nay, song cho đến khi ông Hổ nghỉ hưu thì chính quyền mới phát hiện?

Lãnh đạo UBND phường Ghềnh Ráng khẳng định, ông Hổ xây nhà trên đất trồng cây lâu năm, xây dựng nhà không có giấy phép. Tuy nhiên, để đến công trình của ông Hổ phải đi qua đất của Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, vì vậy bệnh viện khi phát hiện vụ việc, phải báo cho địa phương.

"Không có chuyện bao che, thế nhưng do muốn đến ngôi nhà này phải đi qua Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, vị trí ngôi nhà được xây dựng khuất trong đồi núi. Giữa Đảng Ủy phường và Đảng Ủy bệnh viện có quy chế phối hợp, vì thế có những vấn đề gì trên địa bàn thì phối hợp với địa phương phản ánh", vị lãnh đạo phường nêu lý do.

Nhà không phép của nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Định: Xử lý thế nào? - Ảnh 3.

Theo ông Phan Phi Hổ, công trình tường rào, nhà ông xây dựng trước năm 1992, ban đầu ông cất nhà tranh, sau đó làm nhà tôn, năm 2015 thì tiếp tục sửa lại nhà cấp 4 lợp ngói với diện tích khoảng 40m2.

Không đồng tình quan điểm trên, lãnh đạo Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa cho rằng, bệnh viện chỉ quản lý đất đai, tài sản của đơn vị. Còn việc công trình này "mọc" lên và lại nằm ngoài khuôn viên của bệnh viện nên bệnh viện không có trách nhiệm quản lý, báo cáo với cơ quan chức năng, đây là trách nhiệm của địa phương.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Bình Định cho biết, Thanh tra Sở này đã làm việc với UBND phường Ghềnh Ráng và thống nhất sẽ giao cho phường xử lý 2 hành vi là xây dựng và sử dụng đất không đúng mục đích.

Công trình xây dựng của ông Phan Phi Hổ nằm ở vị trí đắc địa, xây dựng dựa theo thế núi với ngôi nhà chính nằm trên cao được bao bọc đá xung quanh, mặt hướng ra biển, sau lưng là núi Xuân Vân, phía Đông - Bắc là khu du lịch Ghềnh Ráng - Tiên Sa, phía Nam là bãi tắm Quy Hòa với công viên cây xanh trước vịnh biển.

Nhà không phép của nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Định: Xử lý thế nào? - Ảnh 4.

Nhà không phép của nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Định: Xử lý thế nào? - Ảnh 5.

Ngôi nhà của ông Phan Phi Hổ được bao bọc đá xung quanh nhà.

Đặc biệt, khu vực này gần vùng bảo vệ di tích danh lam thắng cảnh quốc gia Ghềnh Ráng, vì vậy theo yêu cầu, Sở VH&TT tỉnh Bình Định đã kiểm tra để báo cáo Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTT&DL).

Kết quả kiểm tra cho thấy, ngôi nhà của ông Phan Phi Hổ nằm ngoài diện tích đất quy hoạch theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch núi Xuân Vân được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt và Bộ VHTT&DL thỏa thuận ngày 19/6. 

Đất và nhà của ông Phan Phi Hổ đã được khai hoang, sử dụng từ trước khi di tích được xếp hạng, không xâm phạm di tích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem