Nhà mạng Anh cảnh báo "cái giá đắt" nếu Chính phủ khăng khăng cấm cửa Huawei

10/07/2020 06:36 GMT+7
Khi Chính phủ Anh xem xét loại Huawei khỏi dự án phủ sóng mạng 5G từ nay đến năm 2023, các nhà khai thác mạng di động nước này đã lên tiếng cảnh báo quyết định như vậy có thể dẫn tới sự gián đoạn nghiêm trọng với khách hàng cũng như tốn kém hàng tỷ bảng Anh.
Nhà mạng Anh cảnh báo "cái giá đắt" nếu Chính phủ khăng khăng cấm cửa Huawei - Ảnh 1.

Nhà mạng Anh cảnh báo cái giá đắt nếu Chính phủ khăng khăng cấm cửa Huawei

Andrea Dona, giám đốc công ty khai thác mạng Vodafone của Anh cảnh báo rằng việc loại bỏ thiết bị mạng Huawei khỏi cơ sở hạ tầng mạng của công ty có thể dẫn tới sự gián đoạn nghiêm trọng trong việc cung cấp dịch vụ viễn thông tới khách hàng. Đồng thời, ông này cảnh báo các nhà mạng Anh có thể sẽ phải chi hàng tỷ Bảng cho quá trình chuyển đổi thiết bị viễn thông Huawei sang một nhà cung cấp khác.

Chính phủ Anh được cho là yêu cầu các quan chức xem xét kế hoạch cắt giảm sự tham gia của gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc trong cơ sở hạ tầng mạng di động 5G của Anh xuống 0% vào năm 2023. Điều này đi ngược lại quyết định hồi tháng 1 của Thủ tướng Boris Johnson rằng sẽ cho Huawei tham gia cung cấp 35% thiết bị cơ sở hạ tầng mạng không cốt lõi của mạng lưới 5G như ăng-ten, trạm thu phát sóng…cho Anh.

Từ lâu, Washington đã gây áp lực cho các đồng minh bao gồm Anh về việc cấm cửa Huawei khỏi dự án mạng viễn thông 5G thế hệ mới, viện dẫn hàng loạt rủi ro an ninh quốc gia. Chính quyền Trump thậm chí đe dọa sẽ cắt Anh khỏi mạng chia sẻ tin tức tình báo nếu cứ khăng khăng cho phép Huawei chen chân vào thị trường viễn thông như vậy. Nhưng chỉ đến gần đây, sau khi dịch Covid-19 bùng phát cùng nhiều sự kiện khác như dự luật an ninh mới với Hong Kong thổi bùng các mâu thuẫn, phía Anh mới xem xét động thái mạnh tay với Huawei.

Một nguồn tin khác đăng trên tờ Daily Telegraph thậm chí còn tiết lộ chính quyền Thủ tướng Boris Johnson dự kiến sẽ xem xét việc loại bỏ công nghệ viễn thông 5G của Huawei trong dự án cơ sở hạ tầng mạng 5G Anh quốc ngay trong năm nay.

Cơ sở hạ tầng mạng Vodafone hiện sử dụng 1/3 thiết bị mạng Huawei và 2/3 thiết bị mạng Ericsson. Trong khi đó, tập đoàn BT (sở hữu nhà mạng EE lớn nhất nước Anh) sử dụng tới 2/3 thiết bị mạng Huawei trong cơ sở hạ tầng viễn thông, chỉ có 1/3 còn lại dùng cơ sở hạ tầng mạng Nokia. Do đó, hàng tỷ Bảng chi phí chuyển đổi thay thế thiết bị mạng như lời ông Andrea Dona cảnh báo là cái giá hoàn toàn có thể.

Theo ông này, nếu Vodafone được yêu cầu thay thế hoàn toàn thiết bị Huawei bằng một nhà cung cấp viễn thông khác vào năm 2023 thì khách hàng sử dụng mạng này sẽ bị mất tín hiệu trong vài ngày. Theo nghĩa đen, sự gián đoạn này nghĩa là các khách hàng sử dụng mạng di động từ 2G đến 5G đều mất tín hiệu trên toàn quốc. Dễ tưởng tượng, điều này sẽ mang đến sự gián đoạn trầm trọng trong mọi hoạt động thương mại, giao dịch, thanh toán…; gây ra thiệt hại kinh tế khổng lồ.

Nhà lãnh đạo Vodafone và một giám đốc điều hành khác của BT đã kêu gọi Anh gia hạn kế hoạch chuyển đổi từ 3 năm (2020-2023) lên 5 năm để tránh sự gián đoạn nghiêm trọng này.

Chính phủ Anh hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về vấn đề.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục