Nhà máy bột giấy cạnh sông Hậu:Đã trễ hạn còn xin giãn tiến độ

Huỳnh Xây Thứ tư, ngày 22/06/2016 15:16 PM (GMT+7)
Mặc dù đã trễ hạn khoảng 6 tháng nhưng Công ty TNHH Nhà máy Bột Giấy Lee&Man Việt Nam lại xin gia hạn Dự án “Nhà máy sản xuất bột giấy tẩy trắng” sản lượng 330.000 tấn/năm”. Dự kiến đến tháng 5.2017 mới tiến hành xây dựng và đưa vào hoạt động vào tháng 8.2018.
Bình luận 0

Sáng 22.6, nguồn tin của Dân Việt cho biết, phía Công ty TNHH Nhà máy Bột Giấy Lee&Man Việt Nam vừa đề xuất các ngành chức năng tỉnh Hậu Giang cho giãn tiến độ triển khai dự án “Nhà máy sản xuất bột giấy tẩy trắng sản lượng 330.000 tấn/năm”.

Về nguyên nhân xin giãn tiến độ, phía Công ty TNHH Nhà máy Bột Giấy Lee&Man Việt Nam cho rằng, thời gian qua lo tập trung toàn bộ nguồn lực vào dự án nhà máy giấy (xây dựng dây chuyền sản xuất giấy và cố gắng đưa nhà máy giấy đi vào hoạt động vào quý 3 năm 2016).

Theo giấy chứng nhận đầu tư của ngành chức năng tỉnh Hậu Giang cấp, dự án phải được tiến hành xây dựng vào tháng 10.2013 và đến tháng 12.2015 hoàn thành, đưa vào hoạt động. Thế nhưng, đến nay, dự án trên chỉ mới thực hiện giải phóng mặt bằng, đóng cọc và nhập thiết bị.

img

Vậy, đến nay, Dự án “Nhà máy sản xuất bột giấy tẩy trắng sản lượng 330.000 tấn/năm” đã trễ hạn khoảng 6 tháng so với cam kết tại giấy chứng nhận đầu tư. Thế nhưng, Công ty TNHH Nhà máy Bột Giấy Lee&Man Việt Nam lại đề xuất đến tháng 5.2017 mới tiến hành xây dựng và đưa vào hoạt động vào tháng 8.2018.

Theo Điều 46, Luật Đầu tư năm 2014 thì dự án trên được gia hạn tiến độ nhưng tổng thời gian giãn tiến độ đầu tư không quá 24 tháng, tức chỉ được gia hạn tối đa đến tháng 12.2017. “Phía công ty xin gia hạn đến 32 tháng (đến tháng 8.2018) mới đưa dự án vào hoạt động là vượt quá thời gian cho phép” – nguồn tin cho biết.

Trước đề xuất không phù hợp trên cũng như những khó khăn, vướng mắc khác của dự án, các cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang đã có báo vụ việc, xin ý kiến của Thường trực UBND tỉnh.Theo tìm hiểu của phóng viên, Dự án nhà máy sản xuất bột giấy tẩy trắng trên cùng với dự án nhà máy giấy được triển khai xây dựng tại Khu công nghiệp tập trung huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (nằm cạnh sông Hậu). Ban đầu, 2 dự án trên có diện tích khoảng 200ha, nay đã giảm xuống còn 82,8ha. Trong đó, Dự án nhà máy sản xuất bột giấy tẩy trắng có diện tích khoảng 40,8 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 348,7 triệu USD.

Mặt khác, cũng liên quan đến dự án trên, thời gian qua, dư luận lo ngại, nếu không có quy trình quản lý, xử lý nước thải, chất thải tốt từ Nhà máy sản xuất bột giấy tẩy trắng và dự án nhà máy giấy của Công ty TNHH Nhà máy Bột Giấy Lee&Man Việt Nam sau này sẽ gây nguy hại lớn đến môi trường nước ở sông Hậu. Nhiều nơi trên thế giới đang hạn chế cấp phép đối với loại hình công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm này.

Theo ông Trương Văn Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (Vasep), các doanh nghiệp thuỷ sản đang rất lo ngại về nguy cơ ô nhiễm nguồn nước từ 2 dự án trên. Bởi 2 dự án được đặt ở vùng trũng, rất khó rửa trôi lượng xút mà nhà máy thải ra. Cũng theo Vasep, để sản xuất 1 tấn bột giấy hoặc giấy cần đến 50kg xút làm chất tẩy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem