Nhà nông hết lo thiếu tiền mua phân bón đầu vụ nhờ Hội làm cầu nối

Thu Hà Thứ tư, ngày 02/05/2018 22:45 PM (GMT+7)
Những năm qua, các cấp Hội Nông dân (ND) tỉnh Thái Bình đã phối hợp doanh nghiệp có uy tín để cung ứng hàng nghìn tấn phân bón trả chậm cho ND mà không tính lãi, góp phần giảm gánh nặng, giúp ND đầu tư sản xuất hiệu quả.
Bình luận 0

Phân bón chất lượng, năng suất lúa cao

Trước đây, mỗi khi vào đầu vụ sản xuất, gia đình chị Tô Thị Đông ở thôn Tống Khê, xã Đông Hoàng (huyện Đông Hưng, Thái Bình) lại đau đầu vì phải lo tiền mua phân bón lúa. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhờ dịch vụ cung ứng phân bón trả chậm của Hội ND xã, gia đình chị không còn phải vay mượn như trước.

Chị Đông phấn khởi nói: “Mấy vụ sản xuất gần đây, tôi đều đăng ký số lượng, chủng loại phân bón với Hội ND xã. Đến gần ngày cấy, xe chở phân bón về tận hội trường thôn, tôi chỉ việc ra đó lấy. Sau thu hoạch lúa mới phải trả tiền mà giá phân bón vẫn không tăng, nên nông dân chúng tôi rất yên tâm sản xuất”.

Cũng được hưởng lợi từ mô hình cung ứng phân bón trả chậm của Hội ND xã Đông Hoàng, chị Lê Thị Hoài ở thôn Thái Hòa II chia sẻ, gia đình chị cấy 8 sào lúa nên mỗi vụ tốn gần 2 triệu đồng tiền mua phân bón lót, bón thúc. Lo được tiền, mua được phân bón rồi nhưng chị vẫn chưa yên tâm vì sợ mua phải phân bón kém chất lượng, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.

img

Phân bón NPK-S Lâm Thao được nhiều ND Thái Bình tin dùng. ảnh: Mai Liên

Bà Bùi Thị Nga – Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh Thái Bình cho hay, ngoài việc bán phân bón trả chậm, Hội ND tỉnh Thái Bình còn phối hợp đồng bộ với các cấp Hội cơ sở, đặc biệt là Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và xây dựng mô hình trình diễn điểm sử dụng phân bón Lâm Thao. Theo đó, riêng năm 2017, các cấp Hội ND tỉnh Thái Bình đã phối hợp tổ chức được hơn 50 lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phân bón Lâm Thao cho hàng ngàn hội viên, ND; xây dựng hàng chục mô hình phân bón Lâm Thao khép kín trên cây lúa tại Quỳnh Hoàng, An Ninh (Quỳnh Phụ) và trên cây vụ đông tại xã Đông Động (huyện Đông Hưng)… 

“Nay nhờ có chương trình mua phân bón trả chậm của Hội ND xã nên gia đình tôi không còn phải lo lắng về giá cả, chất lượng và tiền, chỉ tập trung chăm sóc vì cuối vụ mới phải trả tiền. Dùng phân bón mua trả chậm qua Hội ND xã, bón đúng kỹ thuật mà cán bộ công ty về chuyển giao, lúa ít bị sâu bệnh, sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất cao hơn từ 20 - 30kg/sào/vụ. Vì vậy chúng tôi rất mong chương trình duy trì lâu dài để bà con nông dân bớt khó khăn, yên tâm sản xuất” - chị Hoài bày tỏ.

Đông Hoàng là xã thuần nông, diện tích canh tác gần 300ha, do đó nhu cầu phân bón phục vụ sản xuất hàng năm tương đối lớn. Nhiều tổ chức, cá nhân đã vào cuộc để cung ứng phân bón cho bà con ND. Tuy nhiên, thị trường phân bón đa dạng, giá cả lên xuống thất thường, ND khó phân biệt hàng giả, hàng kém chất lượng, trong khi ND không phải ai cũng hiểu rõ được chất lượng của từng loại phân bón, không phân biệt được hàng thật, hàng giả nên không yên tâm khi chọn mua và sử dụng phân bón. Để giúp hội viên mua được phân bón giá rẻ nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, 10 năm qua, Hội ND xã Đông Hoàng đã đứng ra tín chấp với các công ty có uy tín cung ứng phân bón trả chậm không tính lãi cho ND.

Bà Phạm Thị Trầm - Chủ tịch Hội ND xã Đông Hoàng cho biết: “Mỗi vụ, Hội ND xã cung ứng cho hội viên từ 30 - 38 tấn phân bón trả chậm, cá biệt có vụ lên tới 80 tấn. Từ 4 - 6 tháng sau khi mua, bà con ND mới phải trả tiền, vì thế bà con có thể đánh giá đúng chất lượng của phân bón. Cách làm của Hội ND xã Đông Hoàng là vận động bà con đăng ký mua phân trước thời điểm gieo cấy vì khi ấy giá phân bón xuống rất thấp. Nếu để vào vụ mới bắt đầu mua thì giá sẽ cao hơn khá nhiều”.

Theo bà Trầm, trước khi đưa phân bón đến với bà con ND, Hội ND xã phối hợp các công ty tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con, xây dựng các mô hình trình diễn, tổ chức hội thảo đầu bờ để đánh giá chất lượng, hiệu quả của mô hình.

“Từ khi Hội ND triển khai mô hình cung ứng phân bón trả chậm cho ND, Đông Hoàng liên tục đạt năng suất lúa trên 13 tấn/ha/năm, là một trong những xã dẫn đầu huyện. Cá biệt, ở thôn Hồng Việt, 90% hộ ND sử dụng phân bón trả chậm do Hội ND xã cung ứng, nhiều năm liền đạt năng suất lúa cao nhất xã Đông Hoàng”- bà Trầm phấn khởi khoe.

Thêm gắn kết hội viên, ND với tổ chức Hội

Hiện khoảng 40% số hội viên ND Thái Bình tham gia chương trình. Thời gian tới, các cấp Hội ND sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để các hội viên ND thấy rõ lợi ích của việc mua phân bón trả chậm. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Công ty CP Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao tham gia cung ứng phân bón và tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật giúp hội viên ND phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Thời gian qua, các cấp Hội ND tỉnh Thái Bình đã thực hiện khá tốt nhiệm vụ công tác hội và phong trào ND. Hiện, toàn tỉnh có 295.874 hội viên sinh hoạt tại 1.777 chi hội ở 279 xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội. Phong trào ND sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát triển. Năm 2017, toàn tỉnh Thái Bình có trên 243.000 hội viên ND đăng ký đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi (chiếm trên 84% so với tổng hội viên ND trong toàn tỉnh), qua bình xét có 180.000 số hộ ND đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi (chiếm 74% so với tổng số hộ đăng ký).

Điểm đáng chú ý, các cấp Hội ND tỉnh Thái Bình đã tập trung tổ chức các hoạt động, dịch vụ, tư vấn hỗ trợ ND phát triển sản xuất. Trong đó, các cấp Hội đã chủ động phối hợp với các các doanh nghiệp uy tín cung ứng phân bón chất lượng theo phương thức trả chậm nhằm giúp bà con yên tâm sản xuất. Riêng năm 2017, qua “kênh” Hội ND đã cung ứng hơn 33.000 tấn phân bón Lâm Thao cho bà con các địa phương.

Bà Bùi Thị Nga – Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh Thái Bình khẳng định cung ứng phân bón trả chậm được đánh giá là một trong những chương trình thiết thực với hội viên ND. Chương trình không chỉ giúp các hộ ND giảm được nỗi lo chi phí mà thông qua các hoạt động của chương trình còn tăng cường được mối quan hệ gắn bó giữa hội viên, cán bộ hội ND cơ sở với tổ chức hội.

“Những năm qua, với vai trò là “cầu nối” trong sản xuất nông nghiệp, các cấp Hội ND trong tỉnh đã chủ động phối hợp Công ty CP Thương mại tổng hợp Toan Vân là nhà phân phối phân bón của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao trên địa bàn Thái Bình để triển khai chương trình cung ứng phân bón trả chậm cho hội viên, ND. Điều đáng nói, trong suốt nhiều năm thực hiện chương trình hỗ trợ mua phân bón trả chậm, các cấp Hội ND tỉnh Thái Bình luôn thanh toán tiền đầy đủ cho công ty theo hợp đồng, không có tình trạng nợ đọng” - bà Nga thông tin. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem