Nhà tù thành ổ dịch virus corona mới tại Trung Quốc

21/02/2020 14:51 GMT+7
Tờ South China Morning Post hôm 21/2 đưa tin, dịch do chủng mới của virus corona (Covid-19) đã bùng phát tại hai nhà tù lớn ở Trung Quốc với gần 250 ca nhiễm bệnh được xác nhận.
Nhà tù thành ổ dịch virus corona mới tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Virus corona bùng phát tại 2 nhà tù Trung Quốc khiến gần 250 người nhiễm bệnh

Nguồn tin từ chính quyền tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc hôm 21/2 cho hay, 207 trường hợp nhiễm virus corona đã được phát hiện trong nhà tù Rencheng một ngày trước đó. 7 trong số các ca nhiễm là cán bộ sĩ quan nhà tù và số còn lại là tù nhân.

Tờ Tân Hoa Xã cho hay một số sĩ cán bộ trại giam đã xuất hiện triệu chứng nhiễm virus corona vào đầu tháng 2.

Sau khi nhà giam Rencheng trở thành ổ dịch virus corona mới, Giám đốc Sở tư pháp tỉnh Sơn Đông, ông Xie Weijin đã bị kỷ luật, miễn nhiệm vì chịu trách nhiệm cho công tác phòng chống dịch bệnh không đầy đủ.

"Nhà giam Rencheng, tỉnh Sơn Đông mới đây báo cáo 207 ca nhiễm virus corona. 200 trường hợp trong đó là các tù nhân. Xie Weijun, giám đốc sở tư pháp tỉnh Sơn Đông đã bị miễn nhiệm" - tài khoản Twitter chính thức của Nhật báo Nhân dân - cơ quan phát ngôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho hay.

"Tất cả các ca nhiễm virus corona đang được cách ly và điều trị" - cơ quan thông tấn nhà nước cho biết thêm.

Một nhà tù khác ở tỉnh Chiết Giang là Shilifeng cũng báo cáo 34 ca nhiễm virus corona, trong đó 27 ca nhiễm mới được xác nhận trong tuần này. Tờ Thời báo Hoàn cầu đưa tin hai quan chức quản lý nhà giam cũng bị miễn nhiệm vì chịu trách nhiệm cho sự thất trách trong công tác kiểm dịch.

Tính đến sáng 21/2, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc xác nhận 75.465 ca nhiễm virus corona và 2.236 trường hợp tử vong. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát hồi tháng 1/2020, chính quyền Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp cách ly, phong tỏa các tỉnh thành và kéo dài kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhiều tuần trong nỗ lực kiểm soát dịch virus corona. Những nỗ lực kiểm dịch đã kéo theo hệ lụy khi 80% nền kinh tế tê liệt, các nhà máy, doanh nghiệp ngừng hoạt động, người tiêu dùng ngừng mua sắm và chi tiêu.

Các nhà phân tích Morgan Stanley dự kiến đến cuối tháng 2, năng lực sản xuất của Trung Quốc sẽ hồi phục khoảng 60-80% do nhiều tỉnh thành như Hồ Bắc vẫn chưa kiểm soát được dịch bệnh và công nhân phải thực hiện cách ly bắt buộc 14 ngày khi trở lại nhà máy.

Nghiên cứu mới được S&P Global công bố cho thấy sự bùng phát dịch virus corona sẽ là đòn đánh nặng nề vào chi tiêu tiêu dùng của người dân trong ngắn hạn, qua đó tác động mạnh đến GDP quý I/2020 của Trung Quốc. Trong đó, 5 ngành chịu tác động nặng nề nhất có thể kể tới là bán lẻ và dịch vụ nhà hàng, du lịch, bất động sản, giải trí, thương mại điện tử.

Standard Chartered mới đây hạ dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc quý I từ 4,5% xuống 2,8% trong bối cảnh dịch virus corona tiếp tục diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu được kiểm soát. Còn các nhà phân tích của Morgan Stanley hồi đầu tuần nhận định tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong quý I/2020 có thể chỉ đạt 3,5% nếu nước này không sớm kiểm soát được dịch virus corona và đưa sản xuất kinh doanh trở lại ổn định.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục