Trước U22 Singapore cao to và đá nửa sân, U22 Việt Nam cần làm gì để có 3 điểm?

Trần Oánh Thứ ba, ngày 02/05/2023 16:10 PM (GMT+7)
Nếu trước U22 Singapore, U22 Việt Nam tổ chức được nhiều các pha phối hợp nhỏ, bật tường, chọc khe hiệu quả…, thì chúng ta có thể hy vọng nhiều hơn vào thành tích tương lai của lứa cầu thủ U22 Việt Nam này, cho dù kết quả thi đấu ở giải này có không thực sự mỹ mãn đi chăng nữa.
Bình luận 0

Nhận định U22 Việt Nam vs U22 Singapore

Cả ở những thời điểm hay nhất của các đội tuyển Việt Nam, gặp Singapore cũng chưa bao giờ là dễ dàng. Chắc chắn ở lượt trận thứ 2 bảng B môn bóng đá nam ở SEA Games 32 này cũng vậy, Singapore vẫn luôn là đối thủ kỵ dơ và nguy hiểm.

Trong trận ra quân gặp U22 Thái Lan, U22 Singapore đã để thua khá dễ dàng với tỷ số 1 – 3, mặc dù các cầu thủ U22 Singapore chơi không quá tồi trong trận này. Họ cũng có những cơ hội của mình, tuy không nhiều, và một trong số đó đã thành bàn thắng.

U22 Singapore vẫn giữ lối chơi truyền thống, đó là tổ chức phòng ngự chặt trên phần sân nhà, thỉnh thoảng họ cũng tổ chức pressing, quây thủ môn và trung vệ U22 Thái Lan, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng rút về. Các cầu thủ U22 Singapore có thể lực và chiều cao, họ hóa giải khá tốt các đường chuyền dài hay bóng bổng của U22 Thái Lan, ngoại trừ pha phối hợp quá hay dẫn đến bàn thắng mở tỷ số bằng đầu của U22 Thái Lan. Đây là pha bóng cầu thủ U22 Thái Lan lật bóng từ cánh bên phải, sâu ra gần vạch 16m50 bên cột xa, để 1 cầu thủ từ đó đánh đầu chiến thuật ngược vào trong cho 1 cầu thủ khác đánh đầu nối ghi bàn từ vạch 5m50, ở tư thế không ai kèm. Hai bàn thua còn lại và chủ yếu các tình huống nguy hiểm trước khung thành của U22 Singapore đều xuất phát từ các tình huống phối hợp nhỏ của đối phương. Họ tỏ ra rất lúng túng với các pha phối hợp nhỏ, bật tường của các cầu thủ U22 Thái Lan. Để tấn công, giống như các thế hệ đàn anh, các cầu thủ trẻ Singapore dựa nhiều vào các đường bóng dài, bóng bổng, tận dụng tốc độ và chiều cao của các cầu thủ tấn công.

Đối diện với các cầu thủ U22 Singapore, các cầu thủ phòng ngự của U22 Việt Nam sẽ vất vả hơn nhiều so với trận gặp U22 Lào, đặc biệt là trong các pha phòng ngự chống bóng bổng. Nhưng thủ môn Quan Văn Chuẩn của U22 Việt Nam đang có phong độ rất tốt, anh ra vào hợp lý, xử lý quyết đoán. Nếu các trung vệ và thủ môn U22 tổ chức phối hợp phòng ngự tốt, việc không để cho U22 Singapore ghi bàn là hoàn toàn khả thi.

Ở mặt trận tấn công, có vẻ các đường chuyền dài vượt tuyến hay bóng bổng của U22 Việt Nam sẽ không đe dọa được nhiều cho hàng phòng ngự U22 Singapore. Họ có thể hóa giải khá tốt các tình huống này và điều đó đã được thể hiện trong trận họ gặp U22 Thái Lan. Các cầu thủ U22 Singapore chỉ tỏ ra lúng túng trước các pha chọc khe, phối hơp nhỏ, bật tường. Có 1 yếu tố có thể trở thành điểm thuận lợi hơn cho các cầu thủ U22 Việt Nam khi gặp U22 Singapore so với trận gặp U22 Lào, đó là các cầu thủ U22 Singapore tỏ ra ít pressing hơn các cầu thủ U22 Lào. Điều đó có thể làm cho các cầu thủ trẻ Việt Nam thoải mái hơn khi tổ chức tấn công. Khi đó, các pha phối hợp tấn công sẽ được bắt đầu từ vạch giữa sân thay vì từ vạch 16m50 như trong trận gặp U22 Lào. Chính khả năng pressing của các cầu thủ U22 Lào là yếu tố quyết định đến việc hạn chế được sức tấn công của các cầu thủ U22 Việt Nam trong trận đó. Cũng có thể ban huấn luyện U22 Việt Nam đã bị bất ngờ về khả năng này của các cầu thủ U22 Lào.

Nhận định trận U22 Việt Nam gặp U22 Singapore - Ảnh 1.

U22 Việt Nam tập luyện.

Trong trận gặp U22 Lào, ta thấy các cầu thủ U22 Việt Nam rất ít sử dụng các miếng phối hợp nhỏ, chọc khe, bật tường, là những miếng đánh mà hàng phòng ngự U22 Singapore tỏ ra e ngại. Có 2 khả năng có thể dẫn đến thực tế này. Thứ nhất, các cầu thủ U22 Việt Nam không thực sự tự tin vào khả năng phối nhợp nhỏ, hay nói cách khác, họ không được luyện tập nhiều, không có khả năng thực hiện các miếng đánh này. Nhưng với dự đoán lạc quan hơn, thì khả năng thứ 2, đó là có thể trước các cầu thủ phòng ngự được đánh giá có chiều cao và khả năng chơi bóng bổng không tốt như của U22 Lào, ông HLV Troussier đã chỉ đạo các học trò dùng nhiều các đường bóng dài, bóng bổng để an toàn hơn và nhanh chóng tiến đến cầu môn đối phương hơn. Nhất là trong bối cảnh đã có bàn thắng sớm và các cầu thủ U22 Lào pressing rất tốt. Để đảm bảo 1 chiến thắng trong trận ra quân của giải cũng như là chiến thắng đầu tay của ông Troussier trên cương vị HLV trưởng. Nhưng khi gặp U22 Singapore, 1 đội bóng phòng ngự nửa sân, có thể hình và khả năng chơi bóng bổng tốt, phương án tấn công ưu tiên lại sẽ là các pha phối hợp nhỏ.

Nếu thực tế trên sân trong trận gặp U22 Singapore đúng như vậy, có nghĩa là U22 Việt Nam tổ chức được nhiều các pha phối hợp nhỏ, bật tường, chọc khe hiệu quả…, thì chúng ta có thể hy vọng nhiều hơn vào thành tích tương lai của lứa cầu thủ U22 Việt Nam này, cho dù kết quả thi đấu ở giải này có không thực sự mỹ mãn đi chăng nữa. Vì để thành công, trở thành nhà vô địch luôn cần đến cả may mắn nữa. Và chất lượng của 1 đội bóng phụ thuộc rất nhiều vào thời gian tập luyện và thực hành của họ. Mà tính đến thời điểm này, rõ ràng thời gian luyện tập và thực hành của thầy trò ông Phillip Troussier là chưa đủ dài.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem