"Nhân tố lạ" trên hàng công U23 Việt Nam: 2 "gà nòi" của bầu Đức

Tùng Lâm Thứ sáu, ngày 27/05/2022 12:10 PM (GMT+7)
HLV Gong Oh-kyun có thể đặt kỳ vọng vào những nhân tố mới lạ trên hàng công U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2022, đơn cử như bộ đôi của HAGL.
Bình luận 0

HLV Gong Oh-kyun đã công bố danh sách 25 cầu thủ tập trung chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2022 diễn ra vào đầu tháng 6 tại Uzbekistan. Đa số đều là những gương mặt quen thuộc vừa giành chức vô địch SEA Games 31, song cũng có một số cái tên mới lạ với người hâm mộ.

Trong bản danh sách này, HLV Gong Oh-kyun quyết định lựa chọn 6 tiền đạo bao gồm Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Văn Tùng, Lê Minh Bình, Vũ Minh Hiếu, Nguyễn Văn Trường và Trần Danh Trung. Giới chuyên môn dự đoán, Nhâm Mạnh Dũng và Nguyễn Văn Tùng sẽ nắm chắc suất đá chính khi đã chứng minh được năng lực ở SEA Games vừa qua.

"Nhân tố lạ" trên hàng công U23 Việt Nam: 2 "gà nòi" của bầu Đức - Ảnh 1.

HLV Gong Oh-kyun gọi tổng cộng 6 tiền đạo.

Tuy nhiên, cả 2 vẫn còn những hạn chế riêng và chưa thực sự là điểm nổ đủ để khiến người hâm mộ yên tâm. Nên nhớ, tại SEA Games 31, U23 Việt Nam ghi tổng cộng 8 bàn sau 6 trận, trong đó Mạnh Dũng và Văn Tùng mỗi người chỉ góp 1 bàn.

Bình luận viên Ngô Quang Tùng chia sẻ: "Chúng ta có quyền nghi ngại về khả năng dứt điểm cũng như sự ăn ý của hàng tấn công U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á bởi những mảnh ghép mà ông Gong Oh-kyun đang tìm cách ghép nối, chưa có nhiều thời gian đá cùng nhau, để kịp hiểu nhau, thấm nhau qua từng đường chuyền, từng tình huống phối hợp”.

Do đó, trong trường hợp bộ đôi này không thể nổ súng tại các trận đấu sắp tới ở VCK U23 châu Á 2022, HLV Gong Oh-kyun cần chuẩn bị nhiều phương án dự phòng. Trao cơ hội cho các nhân tố mới lạ có thể là giải pháp đáng cân nhắc.

Với 4 tiền đạo còn lại, Lê Minh Bình và Vũ Minh Hiếu thuộc biên chế HAGL nhưng được đem cho mượn ở Công an Nhân dân và Hải Phòng. Cả 2 trưởng thành từ lò đạo tạo phố Núi và còn rất trẻ. Lê Minh Bình sinh năm 1999 còn Vũ Minh Hiếu sinh năm 2002.

"Nhân tố lạ" trên hàng công U23 Việt Nam: 2 "gà nòi" của bầu Đức - Ảnh 2.

Lê Minh Bình là niềm hy vọng lớn của U23 Việt Nam.

Cựu danh thủ Trần Minh Chiến kỳ vọng vào Lê Minh Bình: “Tôi từng huấn luyện Minh Bình khi còn nắm đội Bà Rịa-Vũng Tàu. Khả năng đánh hơi ghi bàn của chân sút được đào tạo từ lò HAGL khá tốt. Em rất nhanh nhạy trong việc chớp thời cơ. Nếu em được xuất hiện thường xuyên ở U23 Việt Nam thì biết đâu sẽ là chân sút nổi bật hiện nay.

Đúng là thi đấu quốc tế phải được va đập nhiều, phải tích lũy cho mình kinh nghiệm trận mạc, nhưng các chân sút hiện nay đều thiếu yếu tố đó nên chưa thật tự tin. Về lý thuyết, Mạnh Dũng và Văn Tùng đang là 2 trung phong hàng đầu, nhưng biết đâu mẫu cầu thủ có tốc độ như Minh Bình sẽ tạo ra khác biệt”.

Trong khi đó, cựu danh thủ Lưu Ngọc Hùng đề xuất trao cơ hội cho Vũ Minh Hiếu với những ưu điểm vượt trội: “Người hâm mộ có quá ít thông tin về các chân sút trẻ nên để đánh giá một cách đầy đủ thực sự là rất khó.

Vũ Minh Hiếu là một cái tên cũng có thể được sử dụng vì chơi 2 chân tốt, khéo léo, nhưng tôi cũng rất hồi hộp chờ HLV Gong Oh-kyun trình làng nhân vật này như thế nào. Bởi phải qua thi đấu quốc tế, cầu thủ nào trụ được thì mới bật lên trong tương lai.

"Nhân tố lạ" trên hàng công U23 Việt Nam: 2 "gà nòi" của bầu Đức - Ảnh 3.

Vũ Minh Hiếu có tiềm năng phát triển lớn.

Chứ hiện nay nhìn vào hàng công U23 Việt Nam thiếu một chân sút thực sự có độ tin cậy cao nên cũng rất lo. Hy vọng HLV người Hàn Quốc sẽ biết cách khai phá hết tiềm năng của những chân sút trẻ có trong tay để giúp họ trở thành những 'khẩu thần công' mạnh mẽ trong tương lai”.

Trên thực tế, Lê Minh Bình được HLV Park Hang-seo đánh giá cao về kỹ chiến thuật và thường ghi điểm mỗi khi được triệu tập lên U23 Việt Nam. Tuy nhiên, những lần đó, Lê Minh Bình đều dính chấn thương đáng tiếc và không nằm trong danh sách cuối cùng tham dự các giải đấu.

Còn Vũ Minh Hiếu được mệnh danh là tài năng trẻ xuất sắc nhất khóa 4 của HAGL JMG. Sở hữu chiều cao 1m80, Vũ Minh Hiếu nhanh chóng ghi điểm dù mới gia nhập lớp năng khiếu khóa 4 được 1 năm. Nếu phát triển đúng lộ trình, cầu thủ này hoàn toàn có thể gánh vác hàng công HAGL cũng như các cấp độ ĐTQG trong tương lai.

U23 Việt Nam sẽ bắt đầu chiến dịch VCK U23 châu Á 2022 từ ngày 2/6 với trận ra quân gặp U23 Thái Lan vào lúc 22h.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem