Nhật Bản treo cổ 3 tù nhân sau 2 năm tạm ngừng

Đăng Nguyễn - SCMP Thứ ba, ngày 21/12/2021 19:40 PM (GMT+7)
Nhật Bản ngày 21.12 treo cổ 3 tù nhân, là lần thi hành án tử hình đầu tiên sau 2 năm tạm ngừng. Chính phủ Nhật Bản cho rằng vẫn cần duy trì án tử hình do tình trạng “phạm tội ác tàn bạo” vẫn diễn ra.
Bình luận 0

img

Bên trong phòng thi hành án tử hình ở Tokyo, Nhật Bản.

Theo SCMP, đây là các vụ xử tử hình đầu tiên dưới thời Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, người lên nắm quyền vào tháng 10.2021.

Một trong 3 tù nhân bị treo cổ ngày 21.12 là Yasutaka Fujishiro, 65 tuổi, phạm tội dùng búa và dao sát hại cô ruột 80 tuổi, hai người cháu và 4 người khác vào năm 2004, Bộ Tư pháp Nhật Bản cho biết.

Hai người khác bị xử tử gồm Tomoaki Takanezawa, 54 tuổi và đồng phạm Mitsunori Onogawa, 44 tuổi, phạm tội sát hại hai nhân viên tại một khu trò chơi điện tử năm 2003 và 

Nhật Bản hiện vẫn còn hơn 100 tử tù chờ thi hành án. Nhật Bản là quốc gia phát triển hiếm hoi còn duy trì án tử hình. Hầu hết công chúng Nhật Bản ủng hộ án tử hình bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nhóm nhân quyền.

“Có duy trì án tử hình hay không là một vấn đề quan trọng liên quan đến nền tảng của hệ thống tư pháp hình sự của Nhật Bản”, Phó Chánh văn phòng Nội các, Seiji Kihara nói. “Các tội ác nghiêm trọng vẫn xảy ra nối tiếp nhau nên cần phải xử tử những kẻ phạm tội. Vì vậy, việc bãi bỏ án tử hình là không phù hợp”.

Nhật Bản hiện đang rúng động vì vụ hỏa hoạn thiêu rụi một phòng khám tâm thần ở thành phố Osaka hồi tuần trước, khiến 25 người tử vong. Các nhà điều tra Nhật Bản đã bất ngờ công bố danh tính nghi phạm, điều khác với thường lệ khi chưa hoàn tất điều tra.

Nhật Bản xử tử 3 tù nhân trong năm 2019 và 15 tù nhân khác vào năm 2018, bao gồm 13 người thuộc giáo phái Aum Shinrikyo, liên quan đến vụ dùng khí độc gây chết người ở ga tàu điện ngầm Tokyo năm 1995.

Các tử tù ở Nhật Bản thường phải chờ đợi hàng thập kỷ mới được xử tử và luôn là hình thức treo cổ. Phương pháp treo cổ ở Nhật Bản tương tự như các quốc gia khác, khiến tử tù chết gần như ngay lập tức vì gãy cổ.

Trong hàng thập kỷ, các tử tù chỉ được biết mình bị xử tử vài giờ trước khi chết. Có hai tử tù đã nộp đơn kiện với lý do không được thông báo sớm ngày xử tử, dẫn đến căng thẳng tâm lý.

Trong quá khứ, Nhật Bản từng thông báo cho các tử tù sớm hơn, nhưng nguyên tắc này đã không được áp dụng kể từ năm 1975.

Iwao Hakamada, 85 tuổi, là tử tù chờ đợi thi hành án ở Nhật Bản lâu nhất. Người này đã bị giam chờ xử tử trong hơn 50 năm qua, vì tội sát hại cả gia đình sếp.

Tuy nhiên, người này tố cáo bị cảnh sát dùng nhục hình và ép cung, đến nay vẫn chưa biết ngày bị đưa đi thi hành án.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem