Nhất cử lưỡng tiện: Trồng cau làm trụ tiêu

Công Xuân Thứ hai, ngày 21/11/2016 14:39 PM (GMT+7)
Nhiều hộ dân ở xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi sử dụng cau trồng của mình để làm trụ cho tiêu.
Bình luận 0

Được xem là người đầu tiên ở xã Đức Chánh dùng thân cau sống để làm trụ cho tiêu với số lượng lớn, ông Nguyễn Cường Hùng (60 tuổi, ở thôn 4, xã Đức Chánh) kể: "Cách đây khoảng 15 năm, một lần vô tình thấy 2 dây tiêu của người hàng xóm bò lên thân cây cau, nhưng vẫn phát triển tốt và cho trái bình thường, nên tôi nảy sinh ra ý định áp dụng".

img

Dù leo bám trên trụ là thân cau nhưng tiêu vẫn phát triển tốt...

img

img

... ra hoa và cho trái nhiều.

Theo đó ông Hùng đã mua tiêu giống ở Tây Nguyên và Ấn Độ đem về trồng cạnh gốc khoảng 150 cây cau trong vườn của gia đình. Sau hơn 3 năm trồng với trụ leo là thân cau sống, toàn bộ dây tiêu của ông Hùng phát triển bình thường và cho lứa hạt bói đầu tiên.

Ông Hùng cho biết, số dây tiêu trồng và bò trên thân cây cau cho trái đều đặn. Thời gian gần đây nhờ được chăm sóc, tưới nước... kĩ lưỡng và thường xuyên, nên năng suất tiêu thu hoạch được rất khá với số lượng gần 3 tạ/vụ.

img

Cau dù bị tiêu leo, phủ đến 2/3 thân cây nhưng vẫn ra trái bình thường.

img

Một góc vườn cau được sử dụng làm trụ cho tiêu của ông Hùng.

Theo lời ông Hùng, điều khá bất ngờ là dù hơn 2/3 thân cây cau bị dây tiêu bám leo xung quanh nhưng số cau làm trụ vẫn cho trái bình thường.

Thấy việc dùng thân cau làm trụ cho tiêu "nhất cử lưỡng tiện", cho nên hiện nhiều người dân Đức Chánh và một số vùng lân cận đã áp dụng theo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem