Nhiều chính phủ ủng hộ Úc trong cuộc chiến với Facebook

19/02/2021 09:20 GMT+7
Thủ tướng Úc Scott Morrison hôm 19/2 tuyên bố sẽ thông qua dự luật buộc Facebook chia sẻ lợi nhuận cho các hãng thông tấn cung cấp nội dung tin tức, bất chấp phản ứng gay gắt từ gã khổng lồ công nghệ Mỹ.

Trong một tuyên bố trước giới truyền thông hôm 19/2, Thủ tướng Scott Morrison tuyên bố nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhiều nhà lãnh đạo thế giới sau vụ việc Facebook chặn người dùng Úc xem và chia sẻ các tin tức từ mọi hãng thông tấn trên mạng xã hội phổ biến nhất hành tinh.

Một ngày trước đó, phát ngôn viên của Facebook tuyên bố mạng xã hội này không còn lựa chọn nào khác ngoài ngừng cung cấp dịch vụ tin tức cho người dùng Úc trong bối cảnh chính phủ nước này dự kiến thông qua dự luật buộc các nền tảng trực tuyến như Facebook, Google chia sẻ lợi nhuận cho hãng truyền thông - những bên xuất bản tin tức. “Họ đã hiểu sai mối quan hệ giữa Facebook và các đơn vị xuất bản tin tức. Trái với suy nghĩ của họ, chính các hãng xuất bản tin tức mới là đơn vị cần và muốn chia sẻ thông tin trên mạng xã hội của chúng tôi” - phát biểu của ông Campbell Brown, Phó chủ tịch mảng quan hệ tin tức quốc tế Facebook.

Nhiều chính phủ ủng hộ Úc trong cuộc chiến với Facebook - Ảnh 1.

Hàng loạt chính phủ thế giới ủng hộ Úc trong cuộc chiến với Facebook

Facebook cũng đồng thời xóa một số tài khoản mạng xã hội của một số chính quyền tiểu bang, cơ quan chức năng khẩn cấp và cả các trang web từ thiện phi lợi nhuận ở Úc, điều gây ra sự phẫn nộ trong đông đảo công chúng Úc. Thủ tướng Morrison tuyên bố hành động của Facebook có ý nghĩa như một lời “từ biệt” với Úc, và rằng hàng loạt nhà lãnh đạo từ Anh, Canada, Pháp và Ấn Độ đã thể hiện sự ủng hộ với Úc sau phản ứng “kiêu ngạo” của Facebook.

“Các nhà lãnh đạo thế giới đang hướng sự chú ý tới những gì Úc đang làm. Đó là lý do vì sao tôi kêu gọi Facebook hành động mang tính chất xây dựng, bởi vì họ biết rằng những gì Úc đang làm có khả năng sẽ tạo thành tiền lệ mà nhiều quốc gia phương Tây khác đi theo” - ông Morrison phát biểu trong một tuyên bố trước giới truyền thông tại Sydney.

Bộ trưởng Tài chính Úc Josh Frydenberg tiết lộ ông đã có cuộc nói chuyện lần thứ hai với ông trùm Facebook Mark Zuckerberg kể từ khi Facebook quyết định chặn người dùng Úc xem và chia sẻ tin tức. “Chúng tôi đang trao đổi về những khúc mắc còn lại. Cả hai bên đồng tình rằng các cơ quan chuyên môn sẽ giải quyết vấn đề ngay lập tức. Cuộc nói chuyện tiếp theo dự định sẽ diễn ra vào cuối tuần này”.

Dự luật mới mà chính phủ Úc dự định thông qua yêu cầu các nền tảng trực tuyến như Facebook hay Google phải đạt được thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận với các hãng thông tấn Úc liên quan đến các tin tức được phổ biến trên các kênh này. Dự luật đã được Hạ viện Úc thông qua và dự kiến sẽ được Thượng viện gật đầu trong vòng vài tuần sắp tới.

Trước đó, cả Facebook và Google đều vận động chống lại dự luật chia sẻ lợi nhuận của Úc. Cả hai đại gia công nghệ Mỹ đe dọa sẽ ngừng cung cấp các dịch vụ quan trọng tại Úc một khi dự luật này được thông qua và chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, hồi tuần trước, Google bất ngờ công bố hàng loạt thỏa thuận với các hãng thông tấn Úc bao gồm cả thỏa thuận toàn cầu với gã khổng lồ truyền thông News Corp. Trong khi đó, Facebook của Mark Zuckerberg vẫn kiên quyết duy trì lập trường cứng rắn khi thẳng tay hặn người Úc khỏi việc truy cập và chia sẻ các tin tức, bao gồm cả những tin tức khẩn cấp như cập nhật về đại dịch Covid-19 hay cảnh báo nguy cơ cháy rừng.

Sau khi nhận về hàng loạt phản ứng trái chiều, đến chiều 18/2, Facebook đã khôi phục một số trang tin tức quan trọng của chính phủ Úc. Tuy vậy, nhiều tài khoản thuộc sở hữu của các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức từ thiện... vẫn đang bị khóa.


NTTD
Cùng chuyên mục