Nhiều dự án giao thông trọng điểm chậm tiến độ, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương ra “tối hậu thư”

Trần Khánh Thứ ba, ngày 01/08/2023 19:41 PM (GMT+7)
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương yêu cầu dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 13 phải hoàn thành trước ngày 30/4/2024; đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng phải hoàn thành vào cuối năm 2023.
Bình luận 0

Nhiều dự án giao thông trọng điểm chậm tiến độ

Ngày 1/8, ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh ủy đã kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm, gồm: Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 13; đường Vành đai 3; Dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT 746 đoạn từ ngã ba Tân Thành đến ngã ba Hội Nghĩa và dự án đường tạo lực Bắc Tân Uyên -  Phú Giáo - Bàu Bàng.

Ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Quốc Chiến

Ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Quốc Chiến

Theo báo cáo của Ban quản lý Đầu tư Xây dựng công trình giao thông tỉnh và chủ đầu tư các dự án, các địa phương có dự án giao thông trọng điểm đang bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Các ngành chức năng trong tỉnh cũng đang phối hợp tiến hành di dời lưới điện khi phương án di dời được ngành chức năng phê duyệt.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cho biết, nhiều dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh không bảo đảm tiến độ đề ra.

Công tác đền bù giải phóng mặt bằng tại một số dự án giao thông trọng điểm còn rất chậm, nhất là chậm trễ trong việc di dời hệ thống lưới điện. Trong đó có dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 13 và dự án đường tạo lực Bắc Tân Uyên -  Phú Giáo - Bàu Bàng.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương ra thời hạn cho từng dự án giao thông trọng điểm

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo các địa phương liên quan tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác đền bù giải phóng mặt bằng; đôn đốc nhà thầu khẩn trương thi công công trình, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Tỉnh ủy Bình Dương yêu cầu đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng phải hoàn thành vào cuối năm 2023. Ảnh: T.L

Tỉnh ủy Bình Dương yêu cầu đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng phải hoàn thành vào cuối năm 2023. Ảnh: T.L

Đối với dự án BOT nâng cấp mở rộng Quốc lộ 13, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 30/4/2024. Riêng khâu giải phóng mặt bằng phải hoàn thành trong tháng 9/2023.

Dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT746 đoạn từ ngã ba Tân Thành đến ngã ba Hội Nghĩa phải hoàn thành công tác đền bù giải tỏa trong tháng 10/2023. Bí thư Tỉnh ủy cũng  yêu cầu thực hiện đúng theo thời gian thi công là 400 ngày như kế hoạch đề ra.

Riêng dự án đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng phải cố gắng hoàn thành vào cuối năm 2023.

Trước đó, theo phản ánh của báo Dân Việt, nhiều dự án giao thông trọng điểm ở Bình Dương có nguy cơ chậm tiến độ, hoặc thi công cầm chừng. Trong đó có nguyên nhân chậm di dời lưới điện. Việc chậm trễ này không chỉ gây khó khăn cho đơn vị thi công mà còn ảnh hưởng đến nguồn vốn đầu tư công.

Theo đơn vị thi công, đến nay, dự án đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng (đoạn qua huyện Phú Giáo) công trình có tổng khối lượng thi công đạt gần 44%. Tiến độ thi công chậm do vướng mắc về đền bù, giải tỏa mặt bằng.

Nhất là hệ thống lưới điện, hệ thống cấp nước sạch và cáp viễn thông chưa được di dời, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và tiến độ giải ngân.

Việc thi công nâng cấp mở rộng Quốc lộ 13 còn ngổn ngang một phần do chậm di dời lưới điện. Ảnh: Trần Khánh

Việc thi công nâng cấp mở rộng Quốc lộ 13 còn ngổn ngang một phần do chậm di dời lưới điện. Ảnh: Trần Khánh

Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 13 cũng gặp tình trạng tương tự. Đây là dự án trọng điểm của tỉnh Bình Dương. Dự án được khởi công thực hiện từ tháng 4/2022.

TP.Thủ Dầu Một và TP.Thuận An đang khẩn trương hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho các cá nhân và tổ chức, dự kiến đến tháng 8/2023 sẽ hoàn tất.

Đơn vị thi công đã nỗ lực thi công xong phần đường mở rộng Quốc lộ 13 những nơi đã bàn giao. Tuy nhiên sau đó, đơn vị thi công phải tạm dừng thi công do chậm di dời lưới điện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem