Ninh Thuận - Khánh Hòa bắt tay kết nối du lịch “Hai địa phương – một điểm đến”

Đức Cường Thứ tư, ngày 15/11/2023 16:35 PM (GMT+7)
Ngày 15/11, tại TP. Phan Rang – Tháp Chàm ( Ninh Thuận) đã diễn ra lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa giai đoạn 2023 -2025.
Bình luận 0

Dự lễ ký kết có ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng đại diện lãnh đạo Sở VHTT & DL, hiệp hội du lịch 2 tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa.

Ninh Thuận và Khánh Hòa bắt tay làm du lịch

Với chủ đề "Hai địa phương - một điểm đến", ngành du lịch hai tỉnh Ninh Thuận – Khánh Hòa sẽ đồng hành, hỗ trợ nhau thúc đẩy, phát triển du lịch toàn diện.

Hai tỉnh Ninh Thuận - Khánh Hòa, sẽ đẩy mạnh 5 nội dung chính và chú trọng việc kết nối các điểm đến giữa 2 địa phương. Việc này nhằm tạo ra sản phẩm du lịch đặc thù, đặc sắc mang thương hiệu chung của 2 tỉnh ở vùng duyên hải Nam Trung bộ.

Khánh Hòa và Ninh Thuận bắt tay kết nối du lịch “2 địa phương – một điểm đến” - Ảnh 1.

Lễ ký kết có sự chứng kiến của nhiều sở ngành của 2 tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa. Ảnh: Đức Cường

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, Ninh Thuận - Khánh Hòa là 2 địa phương có tài nguyên thiên nhiên, văn hóa đa dạng và khác biệt so với các tỉnh, thành phố trong khu vực và cả nước. 

Đây cũng là 2 địa phương năm trong cụm tứ giác phát triển du lịch quốc gia Đà Lạt - Nha Trang - Phan Rang - Phan Thiết.

Vì vậy, khi liên kết giữa hai tỉnh Ninh Thuận- Khánh Hòa sẽ tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch có sức hấp dẫn, khác biệt, có sức cạnh tranh cao so với các tỉnh, thành phố trong khu vực và cả nước nói chung.

Thông qua việc ký kết hợp tác lần này sẽ góp phần quảng bá hình ảnh du lịch, danh lam thắng cảnh và phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù của từng địa phương.

"Về phía tỉnh Ninh Thuận, với những tiềm năng, lợi thế hiện có, cùng với quyết tâm cao của 2 địa phương sẽ cùng nhau xây dựng thương hiệu du lịch "Hai địa phương - Một điểm đến". Việc này sẽ góp phần xây dựng Ninh Thuận - Khánh Hòa thành điểm đến an toàn, thân thiện và mến khách…", ông Nguyễn Long Biên nhấn mạnh.

Khánh Hòa và Ninh Thuận bắt tay kết nối du lịch “2 địa phương – một điểm đến” - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận phát biểu. Ảnh: Đức Cường

Tại lễ ký kết, Sở VHTT & DL Ninh Thuận đã giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh và địa điểm du lịch nổi tiếng ở Ninh Thuận như: tham quan trải nghiệm làng nho Thái An, khám phá sa mạc cát Nam Cương, Mũi Dinh, vịnh Vĩnh Hy thơ mộng nằm bên khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa huyền bí, níu chân du khách gần xa...

Ngoài ra Ninh Thuận còn có các điểm đến du lịch văn hóa như: Tháp Chăm Pklong Grai, làng gốm Bàu Trúc, làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp của người Chăm, làng du lịch cộng đồng Raglai… Những điểm này đã tạo nên một Ninh Thuận rất hấp dẫn. 

Nhiều du khách cho biết, lâu nay nhắc đến Ninh Thuận là nhắc tới một điểm đến khác biệt, độc đáo khi tận mắt chứng kiến bờ biển dài hơn 105km. Biển Ninh Thuận là một trong 18 điểm nước trồi ven bờ hiếm hoi nhất trên thế giới, cùng nền văn hóa Chăm lâu đời, những công trình kiến trúc độc đáo không nơi nào có được.

Riêng tỉnh Khánh Hòa có những bãi tắm thơ mộng, khu du lịch Vinpearl Land Nha Trang, du lịch khám phá đảo Bình Ba, Bình Hưng, đảo hòn tre, hòn mun, tắm bùn khoáng, tham quan viện hải dương học…

Đưa lịch 2 tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa đi lên

Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Khánh Hòa và Ninh Thuận là hai địa phương có khoảng cách rất gân, chỉ cách nhau khoảng 120km đường bộ, có cung đường biển nối giữa Khánh Hòa và Ninh Thuận rất đẹp. Điều này thuận lợi cho việc phối hợp khai thác các hoạt động du lịch giữa hai địa phương.

Clip: Lễ ký kết du lịch giữa Ninh Thuận và Khánh Hòa. T/h: Đ. Cường - H. Thanh.

Theo ông Hoàng, trên cơ sở phát huy cao độ tiềm năng và lợi thế về du lịch, đặc biệt là du lịch biển, Khánh Hòa sẽ là thành phố trực thuộc Trung ương. Do đó, việc phối hợp xây dựng, khai thác và phát triển các sản phẩm du lịch liên kết giữa Ninh Thuận và tỉnh Khánh Hòa rất phù hợp.

"Chúng tôi sẽ chỉ đạo ngành du lịch nghiên cứu xây dựng kết nối tam giác du lịch Nha Trang – Ninh Thuận – Lâm Đồng trong thời gian đến nhằm phát huy hiệu quả liên kết vùng theo định hướng chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND 2 tỉnh…", ông Lê Hữu Hoàng cho hay.

Nhân lễ ký kết, các đại biểu cũng đã trao đổi các nội dung về giới thiệu và quảng bá du lịch, kinh nghiệm quản lý hoạt động du lịch và các mục tiêu trong thu hút khách du lịch, đặc biệt là du khách nước ngoài.

Khánh Hòa và Ninh Thuận bắt tay kết nối du lịch “2 địa phương – một điểm đến” - Ảnh 5.

Giám đốc Sở VHTT & DL Ninh Thuận và Khánh Hòa ký kết. Ảnh: Đức Cường.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa – Giám đốc Sở VHTT & DL Ninh Thuận, hai tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa thống nhất sẽ chú trọng việc kết nối các điểm đến giữa 2 địa phương, giúp tạo ra sản phẩm du lịch đặc thù, đặc sắc mang thương hiệu chung của 2 tỉnh.

Trong đó, sẽ chú trọng đẩy mạnh hợp tác trên 5 nội dung chính về hợp tác tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch và các sản phẩm du lịch. Hợp tác trên lĩnh vực quản lý nhà nước, kêu gọi đầu tư và hỗ trợ bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực du lịch.

"Việc ký kết hợp tác lần này cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp hoạt động du lịch phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù của từng địa phương. Hy vọng du lịch hai tỉnh sẽ đi lên cùng các trung tâm du lịch lớn của cả nước trong thời gian tới…", ông Hòa cho biết.

Ninh Thuận - Khánh Hòa bắt tay kết nối du lịch “Hai địa phương – một điểm đến” - Ảnh 6.

Ninh Thuận còn có những cánh đồng sen do đồng bào Chăm ở huyện Ninh Phước trồng, du khách mới bước vào cứ ngỡ như lạc vào Đồng Tháp Mười... Ảnh: Bùi Phụ.

Cũng theo ông Hòa, trong thời gian qua, Sở VHTT & DL Ninh Thuận đã thực hiện ký kết chương trình hợp tác phát triển trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch với Sở VHTT & DL nhiều tỉnh, thành phố như: thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lâm Đồng, Bình Thuận và hôm nay tiến hành ký kết với tỉnh Khánh Hòa.

Việc này hướng đến mục tiêu đưa du lịch Ninh Thuận phát triển hơn nữa, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo kế hoạch đã được UBND tỉnh đề ra.

Ninh Thuận nằm ở khu vực Nam Trung Bộ, tỉnh lỵ là thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, cách TP HCM 340 km, phía bắc giáp Khánh Hòa và phía nam giáp Bình Thuận. Ninh Thuận có Núi Chúa, vừa được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển mới của thế giới.

Ninh Thuận thường được gọi là "vùng đất của nắng và gió" bởi nơi đây có khí hậu khô, nóng, ít mưa. Thời gian mưa thường chỉ khoảng hai tháng, từ tháng 9 đến tháng 11, còn lại là mùa khô hanh, nhiệt độ dao động từ 25 đến 35 độ C.

Ninh Thuận chưa có nhiều hệ thống khách sạn như những điểm du lịch nổi tiếng. Một số khách sạn 3-4 sao nằm dọc biển Bình Sơn - Ninh Chử như Hoàn Mỹ, Sài Gòn - Ninh Chử, Aniise, Sơn Long Thuận... có giá từ 1 đến hơn 2 triệu đồng một đêm.

Trong trung tâm thành phố Phan Rang - Tháp Chàm chủ yếu là các khách sạn 2 sao hoặc các nhà nghỉ bình dân, giá dao động từ 300.000 đồng đến khoảng 500.000 đồng một đêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem