Ninh Thuận: Nông dân khóc ròng bất lực nhìn nông sản, hoa màu trôi theo mưa lũ

Đức Cường Thứ hai, ngày 06/12/2021 16:51 PM (GMT+7)
Mưa lũ mấy ngày qua đã khiến hàng trăm hecta cây trồng như hành tím, nho, tỏi… phục vụ Tết Nhâm Dần 2022 của nông dân Ninh Thuận bị thiệt hại nặng nề, gần như mất trắng!
Bình luận 0

Nước mắt nông dân trồng hành Ninh Thuận

Tính đến sáng 6/12, đã gần 10 ngày trôi qua sau khi mưa lũ quét qua nhiều nơi ở thôn Mỹ Tường, Mỹ Hiệp xã Nhơn Hải và thôn Mỹ Phong (xã Thanh Hải) huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) nhưng hàng trăm hecta hành tím và nhà dân vẫn còn bị ngập trong nước.

Nông dân khóc ròng vì nông sản hư do mưa lũ gây thiệt hại ở Ninh Thuận - Ảnh 1.

Hành tím đang giai đoạn làm củ thì bị ngập úng, thối lá... khiến người dân Ninh Thuận phải nhổ bỏ để tránh ô nhiễm nguồn đất. (Ảnh: Đức Cường)

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc tuyến Tỉnh lộ 702 ngang qua các xã Nhơn Hải, Thanh Hải (huyện Ninh Hải), hàng chục máy bơm của người dân đang hoạt động hết công suất để bơm nước ra khỏi ruộng hành mong vớt lại chút vốn liếng bị nước nhấn chìm.

Ngồi bên rẫy hành bị ngập nước, anh Lâm Văn Hiệp, thôn Mỹ Tường 1, xã Nhơn Hải thở dài,  vụ hành vừa qua gia đình anh đầu tư gần 40 triệu đồng để xuống giống phần đất gần 2 sào. 

Nhưng mới trồng được khoảng 1 tháng thì gặp mưa lớn kéo dài kết hợp lũ về gây ngập úng cục bộ đã nhấn chìm toàn bộ diện tích hành tím của gia đình anh. 

Nước ngập lâu khiến hành bị thối lá, thối rễ, rồi chết dần. Dẫu thế, những ngày qua anh còn phải tốn công nhổ bỏ để tránh hành chết gây ô nhiễm đất.

"Nếu không gặp mưa lũ, vụ hành của tôi sẽ bán đúng dịp Tết Nhâm Dần 2022. Hành tốt, giá bán như hiện nay gia đình tôi thu gần 100 triệu đồng. Nhưng giờ coi như đã mất trắng. Tôi đang vay tiền để mua lại hành giống để trồng lại cho kịp thời vụ…", anh Hiệp ngậm ngùi.

Cạnh đó không xa là rẫy hành hơn 5 sào đất của gia đình nông dân Nguyễn Chí, ở thôn Mỹ Hiệp, xã Nhơn Hải nước vẫn còn ngập sâu đến tận đầu gối. 

Anh Chí cho biết, rẫy hành đang vào thời điểm phát triển lá, đẻ nhánh bung củ thì gặp mưa lớn gây ngập gần 10 ngày qua. "Thiệt hại nặng lắm, vụ này xem như mất trắng, hết Tết luôn…", anh Chí buồn giọng.

Nông dân khóc ròng vì nông sản hư do mưa lũ gây thiệt hại ở Ninh Thuận - Ảnh 3.

Đến sáng 6/12, hàng chục ha trồng hành tím ở xã Nhơn Hải (huyện Ninh Hải) vẫn còn ngập trong nước. (Ảnh: Đức Cường)

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp thu mua nông sản Thanh Hải (huyện Ninh Hải) cho biết, thời điểm này đang là vụ hành chính của năm. 

Bà con nông dân trông chờ nhiều vào vụ hành năm nay để bán vào dịp Tết. Nhưng mưa lũ kéo dài đã làm thiệt hại gần như hoàn toàn. Riêng HTX đã có 19 nông hộ trồng hành bị mất trắng với diện tích khoảng 10ha.

"Suốt cả năm qua, hành tím mất giá nghiêm trọng do dịch Covid-19, nay cuối năm giá hành đang lên nhưng nông dân chưa kịp mừng thì đã gặp mưa lũ nhấn chìm. Nhiều gia đình phải nhổ bỏ để xuống giống vụ mới hy vọng kịp bán tết...", bà Hạnh cho hay.

Nông dân trồng tỏi, trồng nho Ninh Thuận cũng khóc

Tại vùng trồng nho và tỏi nổi tiếng Ninh Thuận ở thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải hằng trăm nông hộ cũng đang đứng ngồi không yên vì trận mưa lũ vừa qua.

Nông dân khóc ròng vì nông sản hư do mưa lũ gây thiệt hại ở Ninh Thuận - Ảnh 4.

Nho NH 01.155 tại thôn Thái An hư hại, thối quả khiến nhiều hộ nông dân phải cắt bỏ vì không có thương lái thu mua. (Ảnh: Đức Cường)

Theo ông Nguyễn Khắc Phòng, Giám đốc HTX tổng hợp nông nghiệp Thái An, hiện nay bà con trồng tỏi và nho đang rất lo lắng vì nước ngập. 

Tỏi bà con đã xuống giống hơn 2 tháng nay nhưng gặp mưa kéo dài nên cây bị vàng lá, thối rễ, chết dần. 

Số diện tích còn lại cũng bị mưa làm chậm phát triển nên dự kiến năng suất sẽ bị giảm từ 40-50% so với mọi năm.

Riêng những hộ trồng nho đã bị mất trắng hoàn toàn do mưa lớn kéo dài liên tục đúng vào thời điểm nho đang trổ bông, nên không thể đậu trái. Còn lại số diện tích nho đang cho trái thì bị nứt nẻ, thối dần, nông dân phải cắt bỏ vì chẳng có thương lái nào thu mua.

"HTX có hơn 150ha trồng nho với năng suất đạt 15-20 tấn/ha, nhưng năm nay gặp mưa lũ gây thiệt hại quá lớn, dự kiến năng suất sẽ giảm hơn 50%. Riêng gia đình tôi đã mất trắng hơn 100 triệu đồng bởi hơn 2 sào nho giống NH.01.152 đang chín nay đã bị hư hoàn toàn…", ông Phòng thở dài.

Hàng trăm căn nhà của nông dân bị ngập

Theo thống kê của các cơ quan chức năng, mưa lũ đã làm hơn 2.700 ha cây trồng các loại tại tỉnh Ninh Thuận bị thiệt hại. Trong đó nhiều diện tích cây trồng bị ngập nước và nhiều nhà dân bị ngập sâu trong nước, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.

Nông dân khóc ròng vì nông sản hư do mưa lũ gây thiệt hại ở Ninh Thuận - Ảnh 5.

Hàng chục nhà dân tại 2 xã Nhơn Hải và Thanh Hải (huyện Ninh Hải) vẫn còn ngập sâu sau gần 10 ngày mưa lũ tràn qua. (Ảnh: Đức Cường)

Riêng tại huyện Ninh Hải, đã có 439 căn nhà thuộc 3 xã bị ngập, trên 560ha cây trồng bị thiệt hại. 

Trong đó, có gần 100ha hành tím của nông dân 3 xã Nhơn Hải, Thanh Hải và Tri Hải gần như mất trắng và hàng chục hecta nho ở xã Vĩnh Hải bị ảnh hưởng, trong có trường hợp bị sập giàn gây ngập úng.

Trao đổi với Dân Việt, ông Trần Hữu Nhân, Trưởng phòng NNPTNT huyện Ninh Hải cho biết, hiện phòng cũng đã thống kê toàn bộ thiệt hại do mưa lũ gây ra và tham mưu UBND huyện chỉ đạo các địa phương khẩn trương khắc phục nhanh nhất. 

Trước mắt tập trung khắc phục thiệt hại tại các khu vực đường giao thông nội đồng để đảm bảo dân sinh cho bà con yên tâm sản xuất. 

Đồng thời báo cáo thiệt hại lên cấp trên chờ chỉ đạo. Nếu có, sẽ triển khai hỗ trợ thiệt hại cho người dân để sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem