Ninh Thuận: Xử lý nghiêm những dự án du lịch trọng điểm chậm tiến độ

Quang Đăng Thứ bảy, ngày 26/03/2022 09:56 AM (GMT+7)
Một số dự án du lịch trọng điểm đã được cấp phép chủ trương đầu tư hơn 10 năm nhưng đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động khiến người dân bức xúc. Trước tình trạng này, UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu báo cáo tiến độ thực hiện hàng tháng và thanh kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Bình luận 0

Dự án du lịch trọng điểm chậm tiến độ

Sáng 26/3, trả lời PV Dân Việt, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận (KH&ĐT) cho biết, tính đến quý I/2022 trên địa bàn Ninh Thuận có 22 dự án du lịch trọng điểm đang triển khai thực hiện. 

Trong đó có 6 dự án đã giao đất; 3 dự án đã giao đất và được UBND tỉnh gia hạn tiến độ sử dụng đất; 4 dự án đã giao đất, tiến độ thực hiện chậm; 9 dự án chưa được giao đất, vướng mắc giải phóng mặt bằng, vướng đất rừng và chậm tiến độ.

Dự án du lịch trọng điểm chậm tiến độ, UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Bãi biển Hòn Đỏ còn hoang sơ thuận lợi để phát triển du lịch nhưng đến nay vẫn chưa được khai thác xứng tiềm năng. (Ảnh: Đức Cường)

Trong đó, có một số dự án tuy đã được cấp phép chủ trương đầu tư hơn 10 năm nhưng đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động như: Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Núi Chúa; Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Đỏ; Dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Thùng: Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Núi chúa.

Cụ thể, dự án Khu du lịch sinh thái Nam Núi Chúa với diện tích đất sử dụng hơn 90ha được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 20/8/2007. Tuy nhiên, đến nay sau 9 lần điều chỉnh dự án mới chỉ hoạt động giai đoạn 1 và đưa vào hoạt động vào cuối tháng 12/2021. Riêng giai đoạn II đang xây dựng vào đầu năm 2022 và dự kiến đưa vào hoạt động cuối năm 2023.

Ninh Thuận: Xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với những dự án du lịch trọng điểm chậm tiến độ  - Ảnh 2.

Bờ biển và những mỏm đá ven Vườn Quốc gia Núi Chúa tuyệt đẹp, thu hút nhiều du khách đến tham quan. Ảnh: CTV

Đối với dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Đỏ rộng 33ha tại xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 9/12/2011 với số vốn gần 460 tỷ đồng. Qua hơn 10 năm, đến nay, dự án này vẫn còn vướng thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng tuyến đường kết nối vào dự án.

Riêng 2 dự án tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải là Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Núi Chúa được cấp chứng nhận đầu từ năm 2008, vốn đầu tư gần 380 tỷ đồng và dự án khu du lịch sinh thái Bãi Thùng được cấp chứng nhận đầu từ năm 2009, vốn đầu tư 170 tỷ đồng. Mặc dù chậm tiến độ nhiều năm và được UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất nhưng đến nay đã gần 14 năm tiến độ thực hiện dự án vẫn còn chậm.

Dự án du lịch trọng điểm chậm tiến độ, UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo xử lý thế nào? - Ảnh 3.

Bờ biển Bình Sơn - Ninh Chử ở TP.Phan Rang- Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh: Đức Cường)

Xử lý theo quy định pháp luật đối với các dự án chậm tiến độ

Theo sở KH&ĐT Ninh Thuận, các dự án trên đều thuộc 22 dự án du lịch trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận. 

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án du lịch nói chung và các dự án du lịch trọng điểm nói riêng, UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả trong quá trình xử lý, giải quyết công việc liên quan đến các dự án du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Chấn chỉnh việc chậm tiến độ, UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu các chủ đầu tư, các dự án phải báo cáo tiến độ hàng tháng để giám sát, kịp thời chỉ đạo các cơ quan rà soát, thanh tra, kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật đối với các dự án chậm tiến độ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Nhằm phát triển du lịch, Tỉnh ủy Ninh Thuận cũng đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, trong những năm qua, ngành du lịch Ninh Thuận đã có bước phát triển và đạt được những kết quả quan trọng. Giai đoạn 2012-2015, ngành du lịch tỉnh đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra; giai đoạn 2016 - 2020, tuy chịu tác động của đại dịch Covid-19, nhưng ngành du lịch tỉnh vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng; lượt khách tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 9,7%/năm, thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch bình quân đạt 3,9%/năm, ngành du lịch đóng góp 8% GRDP. Tính chung cả giai đoạn 2012 - 2020, lượt khách tăng trưởng bình quân hàng năm 6,9%/năm; thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch bình quân đạt 11,4%/năm.

img

Bờ biển ven Vườn Quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận còn rất hoang sơ, tuyệt đẹp. Ảnh: CTV

Chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025 thu hút 3,5 triệu lượt khách, trong đó, khách quốc tế chiếm khoảng 12-13%; doanh thu ngành du lịch đạt khoảng 2.900 tỷ đồng, đóng góp 13% GRDP và giải quyết việc làm cho 15% lao động của toàn tỉnh.

Đến năm 2030, du lịch Ninh Thuận thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển bền vững. Ninh Thuận trở thành điểm đến du lịch đặc biệt hấp dẫn, có năng lực cạnh tranh cao so với khu vực và cả nước. Phấn đấu đón 6 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 14-15%, doanh thu ngành du lịch đạt khoảng 5.900 tỷ đồng, đóng góp 15% GRDP và giải quyết việc làm cho 20% lao động của toàn tỉnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem