Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

PV Thứ hai, ngày 07/03/2022 10:20 AM (GMT+7)
Trong đại dịch Covid-19, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa nỗ lực điều trị bệnh nhân Covid-19; vừa phòng chống lây nhiễm, đảm bảo an toàn bệnh viện để cấp cứu, điều trị, khám chữa bệnh cho các bệnh nhân khác.
Bình luận 0

Đảm bảo an toàn bệnh viện

Bác sĩ CKII Lê Ka Thủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, đơn vị đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện.

Cụ thể, ngay từ ngoài cổng vào, bệnh viện đã phân luồng và sàng lọc một cách kỹ càng nhằm phát hiện sớm các bệnh và không để dịch bệnh xâm nhập vào bệnh viện. Đơn vị đã phân chia thành 3 cổng phân luồng cụ thể. Cổng số 1 dành cho y bác sĩ, nhân viên y tế và khám sàng lọc. Cổng số 2 dành cho xe ô tô chở bệnh nhân cấp cứu. Cổng số 3 dành cho các đối tượng khám chữa bệnh.

Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên luôn sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh. Ảnh: PV

Những người vào cổng số 3 phải đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, khai báo y tế điện tử qua mã QR. Trường hợp có dấu hiệu ho, sốt, chảy mũi, đau họng, tức ngực… sẽ được hướng dẫn đi lối riêng và khám tại phòng khám sàng lọc Covid-19. Những người từ khu vực cấp độ 3 (vùng cam) hay cấp độ 4 (vùng đỏ) đến khám chữa bệnh cũng phải qua khâu sàng lọc trước khi vào khu điều trị, khám chữa bệnh. Bệnh viện cũng hạn chế tối đa việc người nhà vào thăm bệnh nhân mà chỉ có người chăm sóc, người chăm sóc phải được xét nghiệm sàng lọc Covid-19.

Nỗ lực điều trị bệnh nhân Covid-19

Với đặc thù là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh Đắk Lắk, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã được Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk giao nhiệm vụ tổ chức phương án cách ly, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19, đặc biệt là những trường hợp nặng.

Bác sĩ Lê Ka Thủy cho biết: "Bệnh viện hiện tại đang có một khu điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 với quy mô 92 giường bệnh. Ngoài ra, bệnh viện cũng đã dành một khu phẫu thuật với ba phòng dùng để theo dõi, hồi sức tích cực các bệnh nhân mắc Covid-19. Đặc biệt, đối với các bệnh nhân mắc Covid-19 nặng thì đơn vị có 3 kíp điều trị ở trong khu điều trị. Đa số các bệnh nhân nặng phải thở máy, thở oxy nồng độ cao nên thường xuyên có sự giám sát, theo dõi của các y bác sĩ, nhân viên y tế. Khi có bệnh nhân trở nặng thì phải xử lý ngay".

Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên - Ảnh 2.

Bệnh viện thực hiện khám sàng lọc người nhà, bệnh nhân vào điều trị nội trú. Ảnh: PV

Những ngày cuối tháng 12/2021, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên đang điều trị 51 bệnh nhân mắc Covid-19. "Các y bác sĩ của bệnh viện đã nỗ lực điều trị cho các bệnh nhân để làm sao bệnh tình của họ từ nhẹ không diễn biến thành nặng hoặc từ nặng không diễn biến nặng hơn", bác sĩ Thủy chia sẻ thêm.

Đảm bảo công tác khám, chữa bệnh

Song song với nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cũng không ngừng nỗ lực đảm bảo chất lượng công tác khám chữa bệnh.

Theo đó, bệnh viện đã triển khai các hình thức hỗ trợ chuyên môn như tư vấn từ xa, hội chẩn trực tuyến.... Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã chỉ đạo các khoa lâm sàng hạn chế tối đa việc chuyển tuyến, chỉ chuyển những ca bệnh có diễn biến nặng vượt quá năng lực chuyên môn, kỹ thuật của bệnh viện.

Ngoài ra, các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 luôn được bệnh viện nghiêm túc thực hiện. Đồng thời, bệnh viện cũng thường xuyên tuyên truyền, phát hàng ngày trên hệ thống phát thanh của bệnh viện để toàn thể cán bộ, công nhân viên, người dân tới khám chữa bệnh không chủ quan, lơ là trước tình hình dịch bệnh và thực hiện nghiêm thông điệp "5K": "Khẩu trang –Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo Y tế".

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, phân công nhiệm vụ rõ ràng cùng các giải pháp đồng bộ về chuyên môn, thuốc, vật tư trang thiết bị, truyền thông, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy, đảm bảo an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế, hạn chế thấp nhất mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh đến hoạt động của bệnh viện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem