Nỗi sợ hãi virus Corona lan rộng và nỗi lo du khách Trung Quốc tại Châu Á

01/02/2020 17:09 GMT+7
Khách du lịch đến thăm các ngôi đền cổ tại Campuchia như Angkor Wat hay Angkor Thom thường đeo khẩu trang để chống lại ánh nắng mặt trời gay gắt nơi này.
Nỗi sợ hãi virus Corona lan rộng và xu hướng "tẩy chay" du khách Trung Quốc tại Châu Á - Ảnh 1.

Virus Corona đang gây những tác động tiêu cực đến ngành du lịch Châu Á

Nhưng kể từ khi virus Corona theo chân khách du lịch Trung Quốc tới các điểm nóng du lịch ở Châu Á, khẩu trang lại là “vũ khí” mà du khách và người dân địa phương tự bảo vệ mình trước căn bệnh viêm phổi Vũ Hán đã khiến hơn 200 người tử vong.

“Chúng tôi mang theo nước rửa tay sát khuẩn từ Trung Quốc. Nhân viên khách sạn thậm chí còn tặng khẩu trang cho chúng tôi” - ông Roberto Rubio, một người Mỹ sống ở Thanh Đảo, Trung Quốc đang trong chuyến du lịch đến Angkor Wat, Campuchia cho hay. Ông Robio cùng vợ rời Trung Quốc từ ngày 19/1, thời điểm trước khi dịch virus Corona bùng phát nghiêm trọng khiến hơn 12.000 người mắc bệnh. Giờ đây, khi đi thăm các di tích Campuchia, nơi thường chật cứng khách du lịch Trung Quốc trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, vật bất ly thân của ông Rubio và vợ là chiếc khẩu trang y tế màu xanh nhạt.

“Chuyến bay trở về đã bị hủy và công ty đang xem xét kéo dài thời gian nghỉ Tết Nguyên đán (do sự bùng phát của dịch virus Corona)... Chúng tôi đang cân nhắc xem sẽ làm gì tiếp theo” - ông Rubio nói thêm.

Nhiều quốc gia láng giềng của Trung Quốc bao gồm Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan, Campuchia, Hàn Quốc, Philippines…, nơi khách du lịch Trung Quốc chiếm vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp du lịch đều đã xác nhận các trường hợp nhiễm virus Corona.  Trong bối cảnh Chính phủ Trung Quốc hủy bỏ các tour du lịch nhóm ra nước ngoài và một số lượng lớn người Trung Quốc cũng tự hủy các chuyến du lịch tự túc trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ảnh hưởng của nó đến các nước láng giềng kể trên đã bắt đầu thể hiện rõ rệt. 

Lo ngại khách du lịch Trung Quốc

Kể từ đầu tuần, những vị khách du lịch từ người Nga đến New Zealand, từng người Chile đến Sri Lanka đều được khuyến nghị đeo khẩu trang khi đến thăm những điểm du lịch có nhiều khách Trung Quốc ghé thăm.

Nhiều khách du lịch thậm chí còn né tránh những người nói tiếng Trung Quốc hoặc tiếng Quan Thoại như Đài Loan và Singapore mỗi khi họ đến gần. 

Tại Angkor Wat, nhiều hướng dẫn viên du lịch được ban quản lý khu du lịch phát khẩu trang miễn phí. “Chính phủ khuyến nghị chúng tôi đeo khẩu trang, nhưng tôi không nghĩ nó có thể thực sự bảo vệ chúng tôi khỏi dịch bệnh. Tôi không chắc mình có thể đeo mặt nạ mỗi ngày” - một nhân viên bảo vệ làm việc tại đền Ta Keo cho hay. “Khách du lịch từ Trung Quốc rất đông. Tôi hy vọng tình hình bệnh dịch sẽ sớm được kiểm soát”.

Nỗi sợ hãi virus Corona lan rộng và xu hướng "tẩy chay" du khách Trung Quốc tại Châu Á - Ảnh 2.

Khách du lịch Trung Quốc đến Campuchia rất đông

Một khách du lịch đến từ Thượng Hải, đang thăm quan đền Ta Keo cũng cho hay các khách du lịch Trung Quốc tại khách sạn anh đang lưu trú đều được kiểm tra thân nhiệt mỗi ngày. “Bạn sẽ được hỏi đến từ đâu. Tốt hơn hết là đừng nói bạn tới từ Vũ Hán” - người đàn ông giấu tên cho hay. Các nhà hàng tại Siêm Riệp, Campuchia gần như đều vắng bóng khách du lịch trong thời điểm dịch virus Corona gây hoang mang trên toàn thế giới.

Khách du lịch Trung Quốc đã từng được chào đón ở mọi nơi, từ những khách sạn Siêm Riệp đến các trung tâm thương mại Seoul. Nhưng giờ đây, họ dường như bị “lạnh nhạt” do nguy cơ lây bệnh virus Corona.

Nghiêm trọng hơn, tại nhiều quốc gia, người dân thậm chí kêu gọi chính phủ cấm du khách Trung Quốc nhập cảnh trong mối quan ngại virus lây lan trên toàn cầu.

Tại Hàn Quốc, khi số trường hợp nhiễm virus Corona đã tăng lên 6, nhiều người dân kêu gọi chính phủ thực hiện các biện pháp phong tỏa như cấm nhập cảnh với du khách Trung Quốc. Một đơn thỉnh cầu do lãnh đạo đảng Tự do Shim Jae-chul gửi cho Tổng thống Moon Jae-in yêu cầu cấm công dân Trung Quốc nhập cảnh đã thu về 590.000 chữ ký chỉ trong một tuần. Đáng chú ý là du khách Trung Quốc hiện chiếm vai trò quan trọng trong ngành du lịch Hàn Quốc. 

Tại Nhật Bản, hàng loạt công ty du lịch trên khắp đất nước đang báo cáo sự sụt giảm khách du lịch trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán so với cùng kỳ năm ngoái. Một công ty du lịch chuyên kinh doanh các tour du lịch cho du khách Trung Quốc cho hay có tới 20.000 du khách đã hủy lịch trình trong tuần qua. Hideo Kumano, nhà kinh tế trưởng tại Viện nghiên cứu Dai-ichi Life (Tokyo) quan ngại rủi ro lớn nhất trước mắt là nhu cầu du lịch nội địa giảm mạnh. “Khách du lịch Trung Quốc từ lâu đã trở thành “cứu cánh” cho ngành du lịch sau khi lượng du khách Hàn Quốc giảm mạnh vì căng thẳng thương mại”. 

Ông Takayuki Watanabe, chủ của một cửa hàng cho thuê kimono ở khu du lịch Asakusa, Tokyo cho biết, lượng khách du lịch Trung Quốc đã giảm xuống chỉ còn 1/10 trong những ngày gần đây. Tệ hơn nữa, khách hàng Nhật Bản cũng bắt đầu hủy sử dụng các dịch vụ do nỗi lo sợ tiếp xúc với khách du lịch Trung Quốc.

Tại Malaysia, các yêu cầu thị thực của du khách Trung Quốc đang được thắt chặt trong nỗ lực kiểm soát dịch virus Corona. Các quốc gia như Việt Nam, Thái Lan cũng tăng cường các biện pháp sàng lọc y tế với hành khách nhập cảnh tại nhà ga, sân bay… Cơ quan Du lịch Quốc gia Thái Lan ước tính lượng khách du lịch Trung Quốc có thể giảm 2 triệu lượt, xuống chỉ còn 7 triệu lượt trong năm 2020 vì dịch virus Corona.

Nỗi sợ hãi lan rộng

Nguy cơ virus Corona lây lan đã khiến nhiều quốc gia tiến hành các biện pháp “đóng cửa biên giới” để xoa dịu dư luận.

Philippines, quốc gia đã đón 1,4 triệu lượt du khách Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm 2019 đã ngừng cấp thị thực cho người dân quốc tịch Trung Quốc và từ chối nhập cảnh với người Vũ Hán. Nước này từng đặt mục tiêu đón 4 triệu khách du lịch Trung Quốc vào năm 2022.

Mặc dù Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho hay không cần thiết phải đình chỉ các chuyến bay đến Trung Quốc, một số nhà điều hành khách sạn, dẫn tour… đã bắt đầu thể hiện sự quan ngại bằng việc “quay lưng” với khách du lịch. Lisa Almerida, nhân viên một công ty lữ hành trên đảo Coron, Philippines kể rằng cô đã bắt gặp một gia đình Trung Quốc đang tuyệt vọng tìm nơi lưu trú sau khi bị nhiều khách sạn từ chối. 

Việt Nam cũng trong tình trạng tương tự, khi nhiều khách sạn trên đảo Phú Quốc và nhà hàng ở Đà Nẵng đã xuất hiện những biển hiệu với nội dung: “Chúng tôi không tiếp du khách Trung Quốc lúc này”. Chính phủ Việt Nam hiện đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến của dịch virus Corona và nỗ lực siết chặt công tác kiểm dịch, đo lường thân nhiệt tại các điểm sân bay, nhà ga...

Thùy Dung
Cùng chuyên mục