Nông dân đất Hải Dương chinh phục chủ trang trại Israel

Đông Hoàng Thứ ba, ngày 20/09/2016 14:00 PM (GMT+7)
Anh Phạm Văn Hát ở xã Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương được Hội đồng bình chọn cấp T.Ư chọn là 1 trong 63 “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2016”.
Bình luận 0

img

Anh Phạm Văn Hát (trái) giới thiệu các loại máy móc, thiết bị do mình sáng chế bên lề hội nghị xúc tiến, quảng bá nông sản tỉnh Hải Dương 2016. Ảnh: Thu Hà

Với trình độ học vấn chỉ mới hết lớp 7, anh Hát từng phụ việc ở xưởng cơ khí Bông Sen. Tại đây, những kiến thức về cơ khí, máy nổ bắt đầu “ngấm dần” vào đầu anh. Năm 2001, sau khi lập gia đình, anh Hát từng thuê 3ha ruộng trồng rau an toàn với kế hoạch làm giàu. Nhưng thời tiết bất lợi, thị trường bấp bênh, anh đành bỏ cuộc và đi lao động tại Israel để trả nợ. “Tại đất nước Israel-nơi có nền nông nghiệp công nghệ cao, hiện đại tôi đã đề xuất với chủ trang trại cải tiến nhiều loại máy móc, thiết bị sản xuất nông nghiệp... giúp chủ trang trại giảm được số lao động từ 25 người xuống chỉ còn 2-3 người…” - anh Hát nhớ lại.

Đầu năm 2012, anh Hát về nước và mở xưởng cơ khí. Từ sự đam mê, kết hợp với những kiến thức, kinh nghiệm đã tích lũy trong thời gian lao động tại Israel, anh Hát đã liên tiếp tìm tòi, cải tiến và sáng chế ra hàng loạt máy móc nông nghiệp. Đó là bộ ép luống xoi rạch trồng rau các loại; cải tiến, chế tạo cày 2, cày 4 lưỡi; robot đặt hàng tự động trong gieo hạt. Với robot đặt hàng tự động đã giúp năng suất làm việc cao gấp 30-40 lần lao động thủ công, giúp tiết kiệm từ 20 - 30% hạt giống so với phương pháp gieo hạt thủ công. Với sáng chế này, anh đã đạt giải Nhất hội thi “Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương” lần thứ 8; đạt giải Khuyến khích cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc” và giải Nhất cuộc thi “Nhà sáng chế số 9” năm 2014.

Chưa dừng lại ở đó, năm 2015, anh Hát thiết kế, chế tạo thành công thiết bị đặt hạt bằng phương pháp kéo tay. Khi sử dụng thiết bị này sẽ giúp nâng cao năng suất lao động lên gấp 10-15 lần so với phương pháp gieo hạt bằng tay truyền thống. Ngoài ra, anh còn thiết kế, chế tạo thành công lò sấy nông sản bằng điện kiểu mới.

Tại Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương nông dân điển hình tiên tiến toàn quốc lần thứ IV Hội Nông dân Việt Nam (giai đoạn 2010- 2015), anh Phạm Văn Hát đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem