Nông dân nghèo ở Nghệ An vay vốn tín dụng chính sách đầu tư nuôi trâu, nuôi bò 3B vươn lên triệu phú

Thu Hà - Thu Huyền Thứ tư, ngày 27/09/2023 06:09 AM (GMT+7)
Nhiều năm qua, nhờ được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, sự vào cuộc của chính quyền địa phương cũng như nỗ lực của chính những người vay vốn, nhiều hộ nông dân ở thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã từ hộ nghèo vươn lên thành triệu phú nông dân.
Bình luận 0

Gia đình anh Lưu Văn Tài (ở xã Nghĩa Mỹ) trước đây là hộ thuộc diện khó khăn của xã. Thông qua Hội Nông dân tín chấp, gia đình anh được Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) đầu tư cho vay 50 triệu đồng chương trình hộ cận nghèo.

Có vốn trong tay, anh đã đầu tư xây dựng gia trại, mua các giống ngan, vịt để phát triển chăn nuôi, làm chuồng và mua thức ăn. Để chăn nuôi hiệu quả, anh tích cực tham gia các lớp tập huấn về khoa học kỹ thuật do Hội Nông dân, Ngân hàng CSXH phối hợp tổ chức. 

Trung bình mỗi năm, gia đình anh Tài xuất bán 3 tấn ngan, vịt phục vụ nhu cầu thực phẩm cho thị trường trong và ngoài địa bàn, bình quân thu nhập khoảng 200 triệu đồng. Nhờ sử dụng nguồn vốn có hiệu quả nên gia đình anh từ diện hộ khó khăn nay thành hộ khá, hộ sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn xã.

Có vốn làm ăn, nhiều hộ nghèo vươn lên triệu phú - Ảnh 1.

Cán bộ Hội Nông dân xã Nghĩa Mỹ (thị xã Thái Hòa, Nghệ An) thăm mô hình kinh tế có sự đầu tư về vốn vay của ngân hàng CSXH. Ảnh: Thu Hà

Tương tự, gia đình anh Nguyễn Hải Đăng thuộc diện hộ khó khăn ở xã Nghĩa Thuận và được Ngân hàng CSXH thị xã Thái Hòa cho vay vốn 50 triệu đồng để đầu tư mua con giống phát triển kinh tế.

Từ nguồn vốn vay chính sách, anh Đăng đầu tư mua 3 con bò 3B. Sau gần 4 năm chăn nuôi kết hợp, có lợi nhuận, anh đầu tư mua thêm các con giống khác như: Bò địa phương, dê, lợn, gà với số lượng đàn lợn 7 - 10 con, đàn gà 100 con. Ngoài ra, anh Đăng còn cải tạo ao nuôi ba ba kết hợp trồng các loại cây ăn quả như: Bưởi, chuối, ổi… Từ nguồn vốn vay ban đầu phát triển kinh tế, gia đình anh Nguyễn Hải Đăng đã trả được hết nợ ngân hàng, còn có thêm vốn để đầu tư các con giống khác.

Thấy được hiệu quả nguồn vốn vay, năm 2022, anh Đăng tiếp tục đăng ký vay vốn Ngân hàng CSXH để mở rộng quy mô chăn nuôi, trồng trọt. "Tuy số lượng được vay mỗi lần không lớn, song cũng đã giúp chúng tôi rất nhiều trong mở hướng làm ăn, sản xuất. Không chỉ gia đình tôi mà với nhiều hộ khác, nhất là hộ nghèo, cận nghèo có được cơ hội thay đổi cuộc sống, xây dựng cơ ngơi khấm khá hơn từ phát huy nguồn vốn vay lãi suất thấp của Ngân hàng CSXH" - anh Đăng chia sẻ.

Giám đốc đốc Ngân hàng CSXH thị xã Thái Hòa - Vương Sỹ Hòa cho biết: Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH đã giúp nhiều hộ dân có thêm điều kiện để tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế. 

Doanh số cho vay quý III/2023 của đơn vị đạt 6,992 tỷ đồng, nâng tổng doanh số cho vay 8 tháng đầu năm 2023 đạt 82,650 tỷ đồng, đã giúp cho hơn 1.359 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn; trong đó, có 11 lượt hộ nghèo, 872 lượt hộ cận nghèo; chương trình cho vay giải quyết việc làm đã thu hút, tạo việc làm cho hơn 180 lao động tại địa phương; cho vay xây dựng mới và sửa chữa gần 470 công trình nước sạch và công trình vệ sinh…

Các nguồn vốn cho vay đã và đang tạo điều kiện hỗ trợ kịp thời giúp cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn toàn thị xã.     

Thời gian tới, theo ông Hòa, Ngân hàng CSXH thị xã Thái Hòa tiếp tục tranh thủ tối đa mọi nguồn vốn ưu đãi về với địa bàn, quan tâm làm tốt công tác phân bổ, giải ngân các nguồn vốn kịp thời, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận một cách dễ dàng và nhanh chóng. Đồng thời, giải ngân chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem