Nông dân Quảng Trị dọn rác làng, nhặt rác đồng, môi trường tốt lên, con người khỏe thêm

Chủ nhật, ngày 23/07/2023 18:36 PM (GMT+7)
Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị đã không ngừng tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia hoạt động thu gom rác thải, bảo vệ môi trường. Qua đó, góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm, tạo cảnh quan trong lành, sạch, đẹp.
Bình luận 0

Sau 2 năm đi vào hoạt động, đến nay mô hình thu gom rác thải, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng tại xã Gio Quang, huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) đã mang lại hiệu quả tích cực.


Người dân nơi đây đã ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và có thói quen thu gom, bỏ rác thải nhựa, chai thuốc bảo vệ thực vật vào các bể chứa sau mỗi lần sử dụng. Vì thế, tình trạng chai lọ, rác thải bị vứt lung tung trên đồng ruộng đã không còn.

Cũng như nhiều hộ dân khác, kể từ khi các bể bi chứa rác thải được lắp đặt ngoài đồng, ông Thái Văn Hùng ở thôn Vinh Quang Thượng, xã Gio Quang bắt đầu quen với việc thu gom rác thải, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng bỏ đúng nơi quy định.

Ông cho hay: “Nhờ cán bộ xã tuyên truyền, tôi biết được rằng vỏ chai nhựa thuốc diệt cỏ nếu vứt lung tung sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng cho đất và nguồn nước, làm xấu mỹ quan chung trên đồng ruộng. Bây giờ tôi không chỉ chấp hành việc nhặt, bỏ rác vào bể chứa mà còn động viên những người khác cùng làm theo”.

Nông dân Quảng Trị dọn rác làng, nhặt rác đồng, môi trường tốt lên, con người khỏe thêm - Ảnh 1.

Người dân Quảng Trị thu gom rác thải, bao gồm các vỏ thuốc, bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng bỏ vào bể chứa rác - Ảnh: T.P


Được biết, thông qua nguồn vốn do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ, hiện toàn xã Gio Quang đã tiến hành lắp đặt gần 80 bể chứa rác trên đồng ruộng.

Ngoài định kỳ tổ chức xử lý rác thải tại bể chứa trước mùa mưa lũ, hội nông dân xã còn tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn cho người nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thực hiện thu gom bao bì bỏ vào bể chứa theo quy định, không vứt bừa bãi gây phát tán tàn dư thuốc ra môi trường.

Đồng thời tích cực tuyên truyền tới hội viên bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sử dụng các trang mạng zalo, facebook…

Nông dân Quảng Trị dọn rác làng, nhặt rác đồng, môi trường tốt lên, con người khỏe thêm - Ảnh 2.

Gắn biển công trình bảo vệ môi trường nông thôn ở xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. - Ảnh: T.P.

Được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn, trước khi triển khai mô hình thu gom rác thải, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, Hội Nông dân xã Gio Quang cũng đã thực hiện thành công mô hình tổ thu gom rác thải sinh hoạt với sự tham gia của 94% hội viên.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Gio Quang Hoàng Thị Nga cho hay: “Thông qua các mô hình thu gom rác, vỏ chai nhựa, hội viên nông dân đã từ bỏ thói quen vứt vỏ bao bì bừa bãi sau khi dùng thuốc bảo vệ thực vật tại các bờ ruộng, mương máng. Ý thức bảo vệ môi trường của hội viên, nông dân cũng nhờ đó thay đổi tích cực.

Từ khi tổ chức thực hiện mô hình đến nay đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện môi trường đồng ruộng, hạn chế chất thải độc hại ra môi trường”.

Xác định tham gia bảo vệ môi trường là một nhiệm vụ quan trọng của tổ chức hội góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hằng năm, Hội Nông dân tỉnh giao chỉ tiêu thi đua về mô hình bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu tới các cơ sở hội, trong đó chú trọng việc kiểm tra, đánh giá, tuyên truyền nhân rộng các mô hình hiệu quả, có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 116 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường, trong đó tỉnh hội đã hỗ trợ xây dựng 5 mô hình với tổng trị giá 600 triệu đồng cho các công trình gồm: xây dựng nhà vệ sinh ở xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông và xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa; lắp đặt các bể chứa rác thải, vỏ chai lọ thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng tại xã Triệu Long, huyện Triệu Phong và xã Gio Quang, huyện Gio Linh; thu gom rác ở bãi biển Hải Khê, huyện Hải Lăng.

Cùng với đó, Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị cũng đã phối hợp tích cực với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị xây dựng mô hình câu lạc bộ bảo vệ môi trường; mô hình thu gom và xử lý rác thải, bể xử lý chất thải và phân bón chăn nuôi, mô hình canh tác lúa thân thiện với môi trường...tại nhiều địa phương trong toàn tỉnh.

Qua đó, giúp hội viên nông dân nói riêng và người dân nói chung nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, sống thân thiện với môi trường, hạn chế tình trạng vứt rác thải, vỏ thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi, bảo đảm môi trường sạch, đẹp.

Nông dân Quảng Trị dọn rác làng, nhặt rác đồng, môi trường tốt lên, con người khỏe thêm - Ảnh 3.

Việc lắp đặt các bể chứa rác giúp người nông dân thuận tiện thu gom vỏ chai nhựa sau khi sử dụng - Ảnh: T.P

Ngoài ra, các cấp hội cơ sở cũng thường xuyên vận động hội viên nông dân, cộng đồng dân cư nông thôn sử dụng nước sạch, tham gia cải tạo môi trường làng nghề; cải tạo hồ, ao, kênh, mương bị ô nhiễm; hạn chế sử dụng túi nilon.

Hướng dẫn hội viên phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả phân bón an toàn, thuốc bảo vệ thực vật.

Tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Ngày thứ Bảy vì nông thôn mới”, vùng đô thị với “Ngày Chủ nhật xanh”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” bằng những việc làm thiết thực: vệ sinh đường làng ngõ xóm, tuyến phố sáng, xanh, sạch, đẹp, nạo vét khơi thông dòng chảy các đoạn sông, kênh mương nội đồng, diệt chuột, diệt cây mai dương...

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Văn Mẫn cho biết: “Thông qua công tác tuyên truyền và thực hiện các mô hình đã đem lại những hiệu quả thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động cụ thể về bảo vệ môi trường của cán bộ, hội viên nông dân ở các địa phương trong tỉnh. Ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường tại nơi ở, trong sản xuất của hội viên từng bước được nâng lên.

Từ năm 2021-2023, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị hưởng ứng chương trình “1 tỉ cây xanh” đã phân bổ 4.700 cây giống loại cây bóng mát các loại cho hội nông dân các huyện chịu trách nhiệm chăm sóc, trồng trên các tuyến đường do nông dân tự quản với mục đích lâu dài, không khai thác.

Nhờ linh hoạt, sáng tạo trong triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường, phù hợp với thực tế tại địa phương nên các mô hình, hoạt động của các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh trong bảo vệ môi trường được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao, hội viên, nông dân phấn khởi tham gia.


Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tiếp tục phối hợp các cấp hội, vận động hội viên nông dân chung tay xây dựng các công trình công cộng về bảo vệ môi trường, góp phần hướng tới nền nông nghiệp an toàn, bền vững, kiến tạo môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tiếp tục vận động hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tích cực triển khai các công trình, phần việc của hội trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.”

Trúc Phương (Báo Quảng Trị)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem