Nông dân Trung Quốc có nguy cơ mất trắng hàng triệu con gà vì dịch virus Corona

07/02/2020 10:21 GMT+7
Sau cuộc khủng hoảng nguồn cung thịt lợn do dịch tả lợn Châu Phi, Trung Quốc tiếp tục đối mặt với nguy cơ hàng triệu con gà do dịch virus Corona làm tê liệt chuỗi cung ứng thức ăn chăn nuôi.
Nông dân Trung Quốc có nguy cơ mất trắng hàng triệu con gà vì dịch virus Corona - Ảnh 1.

Nhiều trang trại gia cầm tại tỉnh Hồ Bắc lao đao vì thiếu thức ăn chăn nuôi

Ngay lúc này, nhiều hộ dân chăn nuôi gia cầm ở tỉnh Hồ Bắc đang nóng lòng hơn bao giờ hết trước nguy cơ hàng triệu con gà chết vì không đủ nguồn cung thức ăn sau khi các tuyến đường tới Hồ Bắc đều bị phong tỏa vì dịch virus Corona. Trong một lá thư do hiệp hội gia cầm tỉnh Hồ Bắc gửi Hiệp hội chăn nuôi nông nghiệp Trung Quốc hồi tuần trước, tình trạng giao thông vận tải bị tê liệt được cho là sẽ đẩy các trang trại quy mô lớn tại tỉnh Hồ Bắc vào tình trạng thiếu hụt thức ăn chăn nuôi trầm trọng.

Ngay sau khi nhận được thông báo này, Hiệp hội chăn nuôi nông nghiệp Trung Quốc đã yêu cầu các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi vận chuyển gấp 18.000 tấn ngô và 12.000 tấn bột đậu nành đến Hồ Bắc để cứu ngành chăn nuôi gia cầm. 

Theo tờ Global Times, Hồ Bắc là tỉnh chăn nuôi gia cầm lớn thứ 6 Trung Quốc với tổng quy mô đàn gà lên tới 349 triệu con. Đây cũng là tỉnh cung cấp trứng chủ chốt của Trung Quốc. “Các trang trại gia cầm ở Hồ Bắc đang đứng trước nhu cầu thức ăn chăn nuôi rất lớn… Hàng triệu con gà sẽ chết nếu không được cung cấp thức ăn” - Global Times đưa tin. “Người nông dân đã phải giảm lượng thức ăn hàng ngày để đảm bảo duy trì nguồn cung thức ăn lâu hơn”. 

Vũ Hán - thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc được cho là nơi bắt nguồn loại virus Corona khiến 29.276 người nhiễm bệnh và 638 người tử vong trên toàn thế giới (tính đến sáng 7/2). Riêng tại Trung Quốc, số ca tử vong hiện là 636 trong khi số ca nhiễm bệnh được báo cáo là 28.985.

Các nhà phân tích chỉ ra rằng việc cách ly 21/31 tỉnh thành Trung Quốc. phong tỏa các tuyến đường và hạn chế hoạt động giao thông vận tải trong nỗ lực kiểm soát dịch bệnh đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều chuỗi cung ứng, trong đó có chuỗi cung ứng thức ăn chăn nuôi tới các trại gia cầm ở Hồ Bắc. Kể từ cuối tháng 1, chính quyền Trung Quốc đã đóng cửa hàng loạt tuyến đường, đường cao tốc và đình chỉ mọi phương tiện giao thông công cộng trong thành phố Vũ Hán cũng như tỉnh Hồ Bắc để tránh virus lây lan.

“Đây là một vấn đề lớn với ngành chăn nuôi. Ngay cả khi một nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại địa phương đã hoạt động trở lại, nó vẫn cần nhiều thời gian hơn thông thường để sản xuất và phân phối thức ăn chăn nuôi do hàng loạt vấn đề hậu cần như thiếu hụt lao động, các tuyến đường bị đóng cửa, kiểm dịch…” trích lời Darin Friedrichs, nhà phân tích châu Á tại công ty INTL FCStone.

Còn ông Chenjun Pan, nhà phân tích cao cấp tại Rabobank thì nhận định: “Tại nhiều vùng, vấn đề giao thông vận tải hạn chế đang ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất thịt gà trong cả quý I và quý II/2020”.

Tờ Reuters còn nhận định ngành chăn nuôi gia cầm của Trung Quốc có thể sẽ lao đao hơn nữa do dịch cúm gia cầm H5N1. Các nhà chức trách mới đây đã phải tiêu hủy hơn 17.000 gia cầm tại tỉnh Hồ Nam do dịch H5N1 bùng phát.

Nguy cơ với hoạt động chăn nuôi gia cầm đến vào thời điểm mà kinh tế Trung Quốc vẫn chịu nhiều dư chấn vì dịch tả lợn Châu Phi làm thiếu hụt nguồn cung thịt lợn và đẩy giá thịt lợn tăng vọt. Người dân Trung Quốc sau đó đã chuyển sang tiêu thụ các loại thịt gà, thịt bò, cá thay thế cho thịt lợn để bình ổn nguồn cung. 

Trong năm 2019, Trung Quốc đã sản xuất 22 triệu tấn thịt gia cầm, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2018 để bù đắp lại nguồn cung thịt lợn bị thiếu hụt. 

Thùy Dung
Cùng chuyên mục