Nóng: NATO cảnh báo chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất về tình hình Ukraine

Tuấn Anh (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 17/12/2021 20:00 PM (GMT+7)
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tin rằng đối với tình hình ở Ukraina, liên minh nên "hy vọng vào điều tốt nhất, nhưng chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất".
Bình luận 0
Nóng: NATO cảnh báo chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất về tình hình Ukraine - Ảnh 1.

Trong cuộc họp báo chung ở Brussels với Thủ tướng Bulgaria ngày 17/12, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết:  "Những gì chúng ta thấy xung quanh Ukraine là sự tăng cường hiện diện quân sự của Nga một cách đáng kể, nhất quán và liên tục ... Không hề rõ về mục tiêu của việc tăng cường lực lượng ... Tất nhiên, chúng ta cần phải hy vọng vào điều tốt nhất, nhưng đồng thời cũng cần chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

"Chúng tôi đã tăng cường khả năng tình báo của mình để theo dõi sự gia tăng này, chia sẻ thông tin tình báo và tất nhiên, tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Chúng tôi cũng cần đảm bảo rằng NATO sẵn sàng bảo vệ tất cả các đồng minh của mình. Chúng tôi không nhận thấy bất kỳ mối đe dọa trực tiếp nào đối với bất kỳ thành viên nào của liên minh, nhưng chúng tôi nhận thấy sự gia tăng căng thẳng, và điều này, trước hết, liên quan đến các thành viên của chúng tôi trong khu vực, đặc biệt là Bulgaria", ông Stoltenberg nhấn mạnh.

Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc của phương Tây và Ukraine, được cho là Nga có "hành động gây hấn". Nga tuyên bố rằng Nga không đe dọa bất kỳ ai và không có ý định tấn công ai, và các tuyên bố về "sự xâm lược của Nga" được sử dụng như một cái cớ để triển khai thêm thiết bị quân sự của NATO ở gần biên giới Nga.

Bộ Ngoại giao Nga trước đó lưu ý rằng những lời lẽ của phương Tây về "sự xâm lược của Nga" và cơ hội giúp Kiev tự vệ là tuyên bố vô lý và nguy hiểm.

Trong khi đó, gần đây, Kiev và các quốc gia phương Tây đã bày tỏ quan ngại trước cáo buộc cho rằng Nga tăng cường "các hành động gây hấn" gần biên giới Ukraine. Thư ký Báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nói rằng Nga chuyển quân trong lãnh thổ Nga và theo quyết định của mình. Theo ông Peskov, điều này không đe dọa ai và cũng không nên khiến ai lo lắng.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine trước đó cũng đã lên tiếng cảnh báo về cuộc khủng hoảng người tỵ nạn và thảm họa hạt nhân ở châu Âu nếu quân đội Nga tấn công Ukraine.  Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại cuối tuần trước được đăng trên tờ Politico, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói rằng nếu quân đội Nga "xâm lược" Ukraine, sẽ dẫn đến việc 5 triệu người Ukraine phải rời bỏ nhà cửa của họ đi tị nạn và 15 nhà máy điện hạt nhân ở nước này cũng sẽ ở trong tình trạng nguy hiểm.

Ngày 16/12, lãnh đạo 27 thành viên Liên Âu đã gặp các đồng nhiệm Moldova, Armenia, Azerbaijan, Gruzia và Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh về "Đối tác phương Đông". Trong số các đề tài quan trọng, đặc biệt đáng chú ý vẫn là mối quan hệ căng thẳng giữa Nga và Ukraine ở biên giới hai nước. 

Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel tuyên bố : liên quan đến việc Nga điều quân ồ ạt dọc biên giới Ukraine, chúng tôi đã chuẩn bị một lập trường cực kỳ cứng rắn, cực kỳ chặt chẽ, và cực kỳ đoàn kết thống nhất. Chúng tôi bình tĩnh và đanh thép nói rằng chúng tôi khẳng định chủ quyền lãnh thổ của Ukraine và nếu có một cuộc xâm lược quân sự mới do Nga dẫn đầu chống lại Ukraine, thì các hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, cái giá mà Nga phải trả sẽ rất cao.   


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem