Nóng: Nga trút đòn thù tấn công tên lửa quy mô lớn vào Ukraine; lần đầu tiên siêu vũ khí Nga xuất kích

Minh Thảo (Theo RT) Thứ năm, ngày 09/03/2023 19:38 PM (GMT+7)
Người phát ngôn của Lực lượng Không quân Ukraine Yury Ignat nói rằng, các hệ thống phòng không của nước này không thể bắn hạ bất kỳ tên lửa Kinzhal siêu thanh nào của Nga trong cuộc tấn công tên lửa mới nhất ngày 9/3 của Nga ở Ukraine.
Bình luận 0
Nóng: Nga trút đòn thù tấn công tên lửa quy mô lớn vào Ukraine; lần đầu tiên siêu vũ khí Nga xuất kích - Ảnh 1.

Nga tấn công tên lửa quy mô lớn vào Ukraine ngày 9/3. Ảnh Sputnik

Bộ Quốc phòng Nga cho biết vụ tấn công tên lửa mới nhất của Nga nhằm đáp trả cuộc tấn công khủng bố vào khu vực Bryansk của Nga. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine để trả đũa cho cuộc tấn công khủng bố của Kiev vào khu vực biên giới Bryansk hồi đầu tháng này. 

Tất cả các mục tiêu được chỉ định đã bị tấn công. Trong một tuyên bố, Bộ này nói rằng cuộc tấn công liên quan đến "vũ khí tầm xa trên không, trên biển và trên bộ, bao gồm cả hệ thống tên lửa siêu thanh Kinzhal có tầm bắn hơn 2.000 km.

"Cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn" đã đánh vào các yếu tố quan trọng của cơ sở hạ tầng quân sự, các tổ hợp công nghiệp quốc phòng cũng như các cơ sở năng lượng của Ukraine. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã bị tấn công", tuyên bố cho biết thêm.

Ngoài ra, cuộc tấn công đã phá hủy các căn cứ máy bay không người lái tấn công và làm gián đoạn việc vận chuyển dự trữ và vũ khí nước ngoài. Cuộc tấn công cũng vô hiệu hóa các cơ sở sản xuất được sử dụng để sửa chữa thiết bị quân sự và sản xuất đạn dược.

Cuộc tấn công diễn ra sau một cuộc đột kích của Ukraine vào vùng Bryansk nằm trên biên giới Nga-Ukraine vào ngày 2/3 khiến hai cư dân địa phương thiệt mạng và làm bị thương một cậu bé 10 tuổi. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên án vụ việc, gọi đây là một "cuộc tấn công khủng bố" và gọi những kẻ phá hoại là "tân Quốc xã".

Lực lượng tình nguyện Nga (RDK) có trụ sở tại Ukraine đã nhận trách nhiệm. Trong khi các quan chức Ukraine phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công và coi đây là một "sự khiêu khích" của Moscow, thì Denis Nikitin, một chiến binh tân Quốc xã có liên quan đến vụ việc nói với tờ Financial Times vào tuần trước rằng Kiev đã có giao kèo về cuộc đột kích.

Người phát ngôn của Lực lượng Không quân Ukraine Yury Ignat cũng nói rằng Ukraine lần đầu tiên phải đối mặt với một cuộc tấn công tên lửa lớn như vậy. Tướng Valery Zaluzhny, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tuyên bố rằng cuộc tấn công mới nhất của Nga có hơn 80 tên lửa.

Vào sáng ngày 9/3, các vụ nổ đã xảy ra ở Kiev và một số khu vực của Ukraine. Người đứng đầu Bộ Năng lượng Ukraine German Galushchenko cho biết các cơ sở hạ tầng năng lượng đã bị hư hại ở một số khu vực của đất nước.

Người đứng đầu khu vực Odessa, Maxim Marchenko đã báo cáo về một cuộc tấn công tên lửa lớn, trong đó một cơ sở hạ tầng năng lượng đã bị hư hại.

Người đứng đầu khu vực Kharkov, Oleg Sinegubov đã viết trên Telegram rằng các cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công.

Thị trưởng Kiev Vitaliy Klitschko báo cáo các vụ nổ ở quận Goloseevsky và Svyatoshinsky của thủ đô Ukraine. Ngoài ra, ông tuyên bố bắt đầu cắt điện khẩn cấp.

Chính quyền của vùng Lviv cũng báo cáo về vụ pháo kích. Tại quận Zolochevsky của khu vực, năm người đã thiệt mạng, người đứng đầu khu vực Maxim Kozitsky cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó cho biết các khu vực Kiev, Kirovograd, Dnipro, Odessa, Kharkov, Zaporozhye, Lviv, Ivano-Frankivsk, Zhytomyr và Vinnitsa phải chịu hậu quả của cuộc tấn công tên lửa.

Công ty năng lượng DTEK của Ukraine đã báo cáo một cuộc tấn công vào ba nhà máy nhiệt điện.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Moscow đã tiến hành cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn trước đó vào ngày 10/2. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem