Nông thôn mới ở Quảng Nam: Quế Phước tạo sức bật từ các mô hình

Trần Hậu Thứ ba, ngày 28/05/2019 17:30 PM (GMT+7)
Sau hơn 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), từ một xã nghèo, Quế Phước (Nông Sơn, Quảng Nam) đã khoác lên mình diện mạo mới với những con đường bêtông nối dài qua các thôn, những ngôi nhà kiên cố, khang trang mọc lên san sát.
Bình luận 0

Vượt khó đi lên

Ông Huỳnh Bá Cường - Chủ tịch UBND xã Quế Phước cho biết, là xã thuần nông, điều kiện kinh tế - xã hội còn rất nhiều thiếu thốn, nên từ khi triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, xã xác định ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông là yếu tố quan trọng cần làm ngay.

img

Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, khang trang là điểm nhấn khi về Quế Phước hôm nay. Ảnh: T.H

Nhờ tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển cây keo lai, kinh tế vườn, đặc biệt là cây ăn quả… mà kinh tế của xã từng bước đi lên. Tổng giá trị sản xuất năm 2018 ước đạt 44,850 tỷ đồng, trong đó giá trị nông lâm nghiệp ước đạt 29,837 tỷ đồng... Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 20 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo giảm còn 16,4%.

Nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, nhận thức của người dân đã từng bước thay đổi. Người dân sẵn sàng hiến đất, tự động tháo dỡ các công trình kiến trúc, chặt bỏ cây cối để làm đường. Với phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”, thời gian qua, người dân đã hiến hàng nghìn mét vuông đất, ngày công, tài sản trên đất vào xây dựng đường bêtông, nhà văn hóa, khu thể thao… Nhờ đó, bộ mặt Quế Phước hôm nay đã có nhiều khởi sắc.

Đến nay, 100% các hộ dân trên địa bàn xã được sử dụng điện. Hệ thống thông tin truyền thông của xã triển khai rộng khắp 3/3 thôn. Hệ thống giao thông nông thôn cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân, giao thông nông thôn xã được đầu tư xây mới, sửa chữa với tổng chiều dài 1.766m; đầu tư xây dựng công trình trọng điểm tuyến đường tránh lũ thôn Phú Gia II có chiều dài 626,71m; đầu tư 1.406m kênh mương thoát nước, kênh mương nội đồng tại 2 thôn Phú Gia 1 và Đông An; xây dựng mới trụ sở UBND xã với kinh phí hơn 4,9 tỷ đồng. Ngoài ra, các công trình phục vụ dân sinh khác như điện, trường học, trạm y tế… cũng được địa phương đầu tư, nâng cấp trong những năm qua.

Bà Võ Thị Hậu - Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Phú Gia I chia sẻ: “Trước đây, ra đồng đi lại khó khăn, muốn ra đến ruộng nhà mình người dân phải đi nhờ qua ruộng nhà hàng xóm. Nay đường bêtông được xây dựng ra đến đầu ruộng, thương lái đánh xe ôtô, xe máy đến tận vườn thu mua nông sản”.

Nhờ làm NTM hiệu quả, tính đến cuối năm 2018, Quế Phước đạt 10/19 tiêu chí gồm: Quy hoạch, giao thông, điện, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, lao động có việc làm, giáo dục và đào tạo, y tế, quốc phòng và an ninh. Năm 2019, địa phương dự kiến hoàn thiện thêm 3 tiêu chí gồm: Cơ sở vật chất văn hóa, tổ chức sản xuất, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả

Theo ông Cường, ngoài việc đầu tư cơ sở hạ tầng, thời gian qua, việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập luôn được địa phương đặc biệt quan tâm. Những năm qua, Quế Phước đã xây dựng được nhiều mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình trồng bưởi trụ Đại Bình, bưởi da xanh, gà thịt thả vườn, trồng keo, nuôi bò… Trong đó, tiêu biểu phải kể đến mô hình trồng bưởi da xanh.

Nhận thấy giá trị kinh tế mà cây bưởi đem lại, Ban chỉ đạo xã họp và thống nhất trong 2 năm 2016, 2017 sử dụng kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất để nhân rộng mô hình cây bưởi trụ Đại Bình cho 32 hộ dân với tổng diện tích 3ha trên địa bàn cả 3/3 thôn xã Quế Phước.

Xây dựng NTM ở Quế Phước bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Xã sẽ tiếp tục phát huy được nội lực, tận dụng thế mạnh của địa phương, vận động người dân tham gia vào các mô hình sản xuất, đồng thời huy động sự đóng góp của người dân để đầu tư, xây dựng sớm đưa Quế Phước về đích NTM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem