Nữ học sinh người Mông đầu tiên ở vùng quê nghèo Lào Cai được kết nạp Đảng sau khi hoàn thành kỳ thi THPT

Mùa Xuân - A Pìn Chủ nhật, ngày 02/07/2023 06:00 AM (GMT+7)
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai vừa tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho nữ quần chúng ưu tú là học sinh người dân tộc thiểu số của trường.
Bình luận 0

Clip: Em Vừ Thị Sấy, lớp 12A, Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Bát Xát (Lào Cai) chia sẻ cảm xúc khi được kết nạp vào Đảng.

Theo đó, ngày 1/7, Chi bộ Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Bát Xát đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Vừ Thị Sấy (SN 2005), học sinh lớp 12A, là thí sinh vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và cũng là học sinh đầu tiên của huyện Bát Xát được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cô học trò dân tộc Mông đầu tiên ở vùng quê nghèo Lào Cai được kết nạp Đảng sau khi hoàn thành kỳ thi THPT - Ảnh 2.

Trao quyết định kết nạp Đảng cho em Vừ Thị Sấy, lớp 12A, Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Bát Xát (Lào Cai). Ảnh: A Pìn.

Em Vừ Thị Sấy, học sinh lớp 12A, Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Bát Xá (Lào Cai) xúc động: Em rất vinh dự, tự hào khi trở thành đảng viên, đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bố, mẹ em luôn ủng hộ, động viên việc học tập và tiếp thêm động lực để bản thân em có được kết quả như ngày hôm nay. 

Cô học trò dân tộc Mông đầu tiên ở vùng quê nghèo Lào Cai được kết nạp Đảng sau khi hoàn thành kỳ thi THPT - Ảnh 3.

Lãnh đạo Huyện ủy Bát Xát và nhà trường tặng hoa chúc mừng em Vừ Thị Sấy. Ảnh: A Pìn.

Thầy giáo Lê Huy Phú, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Bát Xát (Lào Cai), cho biết: Trong những năm học tiếp theo, nhà trường sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng quần chúng ưu tú là học sinh. Trong đó, tập trung vào việc phát hiện sớm những nhân tố có thể bồi dưỡng phát triển đảng. Giúp các em có những lý tưởng, khát vọng trở thành những người có ích cho xã hội, xây dựng quê hương, đất nước.

Cô học trò dân tộc Mông đầu tiên ở vùng quê nghèo Lào Cai được kết nạp Đảng sau khi hoàn thành kỳ thi THPT - Ảnh 4.

Bố, mẹ em Vừ Thị Sấy đến chúc mừng trong ngày trọng đại của con gái mình. Ảnh: A Pìn.

Ông Trần Quốc Định, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Bát Xát (Lào Cai) cho hay: Các em học sinh mà có hội tụ đủ những yếu tố cũng như điều kiện, nhà trường sẽ lập danh sách để tham gia các lớp bồi dưỡng cảm tình đảng. Trong quá trình phấn đấu sẽ phân công các đảng viên, đặc biệt đảng viên là các thầy, cô giáo trực tiếp giảng dạy và rèn luyện cho các em để tiếp thu các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng.

Cô học trò dân tộc Mông đầu tiên ở vùng quê nghèo Lào Cai được kết nạp Đảng sau khi hoàn thành kỳ thi THPT - Ảnh 5.

Em Vừ Thị Sấy tự hào khi trở thành người con đầu tiên ở xã vùng cao của huyện Bát Xát được kết nạp Đảng viên ngay tại ngôi trường nội trú nơi được coi là ngôi nhà thứ 2 của các em học sinh dân tộc thiểu số. Ảnh: A Pìn.

Được biết, em Vừ Thị Sấy là cô gái người dân tộc Mông, em sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở thôn Dền Thàng 1, xã Dền Thàng, huyện Bát Xát (Lào Cai). Sinh ra ở vùng quê nghèo khó nhưng bằng nỗ lực của bản thân, sự quan tâm của các thầy, cô giáo và người thân, em Sấy đã có 1 bề dầy thành tích học tập thật đáng nể; 12 năm liên tục từ lớp 1 đến lớp 12 em đều đạt học sinh giỏi toàn diện.

Trong 7 năm học ở mái trường PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát, em Vừ Thị Sấy đã vinh dự đạt 4 giải học sinh giỏi cấp tỉnh; 3 giải nghiên cứu khoa học cấp tỉnh; 1 giải sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh; 3 lần được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Từ nhiều năm nay, Chi bộ Trường PTDTNT THCS& THPT Bát Xát luôn quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng cho các em học sinh dân tộc thiểu số. Trước đó, từ năm 2021 đến năm 2022, nhà trường đã có 4 cựu học sinh được kết nạp vào Đảng sau khi tốt nghiệp ra trường và đủ 18 tuổi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem