Nữ sinh Đại học Ngoại thương với thành tích khủng: IELTS 8.0, Á khoa khối A1

Tào Nga Thứ tư, ngày 24/11/2021 08:15 AM (GMT+7)
Để đạt được thành tích khủng trong học tập, Nguyễn Minh Anh đã mất rất nhiều thời gian tìm hiểu và đúc kết được nhiều kinh nghiệm cho bản thân.
Bình luận 0

Thái độ học tập nghiêm túc, chăm chỉ

Giành được tổng điểm 28 trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua, Nguyễn Minh Anh đỗ vào ngành Logistics, trường Đại học Ngoại thương theo mong ước. Ngoài ra, với số điểm ấy, Minh Anh cũng là Á khoa khối A1 của ngôi trường cấp 3 của mình – Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Không những thế, khi học cấp 3 Minh Anh còn có thành tích học tập khủng, như từng đạt giải 3 học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp thành phố, lọt vào Bán kết cuộc thi Hùng biện tiếng Anh U- talk cùng với IELTS 8.0

Chia sẻ về kinh nghiệm học tập, Minh Anh cho biết, bản thân tự đánh giá là người có tư duy không quá nổi trội. Tuy nhiên điểm mạnh của cô là sự tự giác và thái độ học tập nghiêm túc, chăm chỉ, bởi vậy Minh Anh mới đạt được những thành tích như mình mong đợi.

Nữ sinh Đại học Ngoại thương: Xinh đẹp, thành tích "khủng" IELTS 8.0 và Á khoa khối A1 - Ảnh 1.

Nguyễn Minh Anh chia sẻ bí quyết để giành IELTS 8.0 là chăm chỉ và có cách học để tiết kiệm thời gian, công sức. Ảnh: NVCC

"Những yếu tố em vừa đưa ra có thể coi là những điều quan trọng nhất trong quá trình học tập, từ đó hình thành cho mình sự kỷ luật và sự bền bỉ, không dễ bị nản chí. Ngoài ra theo em thấy, để có một cách học tập hiệu quả thì chăm chỉ là chưa đủ, em cũng cần có những phương pháp học để tiết kiệm thời gian và công sức", Minh Anh chia sẻ.

Theo nữ sinh, việc ghi chép và tạo điểm nhấn cho quyển vở của mình cũng là một cách rất hữu ích để hấp thu kiến thức nhanh chóng. Cô thường dùng các loại bút highlighter (bút đánh dấu), các loại màu khác nhau và các biểu tượng, ký tự để đánh đấu những phần quan trọng của bài học. Đồng thời nó khiến việc tìm lại các mục cần thiết dễ dàng và đỡ tốn thời gian hơn khi muốn ôn lại bài. Với các môn tự nhiên như Toán, Lý, Hóa, các công thức nên được trình bày chỉn chu để không bị rối mắt và khó nhớ. Còn các môn xã hội, nếu có thể, Minh Anh sẽ trình bày theo dạng sơ đồ tư duy để hệ thống hóa kiến thức một cách tinh gọn nhất.

Minh Anh cũng thường xuyên tìm hiểu các phần mềm hoặc các trang web học tập. Đây cũng là cách học hữu hiệu, điển hình như Notion hoặc Onenote. Việc thực hiện cách ghi chép ở trên các phần mềm đó khiến các thao tác dễ dàng hơn, hình ảnh và kiến thức trở nên trực quan hơn và đem lại hiệu quả nhất định.

"Tuy nhiên, các bạn nếu có áp dụng thì chỉ nên dùng khi có thời gian và có kỹ năng tin học cơ bản, còn nếu đang có lịch thi dồn dập thì áp dụng các cách ghi chép nhanh gọn, súc tích mà thôi", Minh Anh nói.

Tận dụng thế mạnh của học trực tuyến 

img
img

Minh Anh cho biết, bí quyết học môn Vật lý là trình bày thông tin trực quan, bắt mắt giúp môn học thú vị và hào hứng hơn. Ảnh: NVCC

Chia sẻ thêm về việc học trực tuyến, Minh Anh cho biết, việc tập trung nghe thầy cô giảng bài cũng rất quan trọng bởi nó giúp cô tiếp thu kiến thức ngay trên lớp và nếu có chỗ nào không hiểu thì có thể trực tiếp hỏi ngay giáo viên. Điều này rất cần thiết khi học online, vì thời gian của các môn học bị giới hạn đi khá nhiều so với học offline. Nếu không chú ý nghe giảng thì cô sẽ rất khó theo kịp tiến độ của lớp học, từ đó ảnh hưởng tới kết quả học tập của chính bản thân mình.

Ngoài những khoảng thời gian tự học, tự rèn luyện Minh Anh còn bật mí, trong quá trình ôn thi Đại học qua nền tảng trực tuyến, nữ sinh cũng có tham khảo các tài liệu và các bài giảng của thầy cô trên trang Facebook.

img

Thầy Vũ Hoàng Quân nhận xét: "Minh Anh là một học sinh khá cá tính, độc lập tuy nhiên em có phần nhút nhát, e dè. Sau 2 năm cuối cấp nỗ lực, chăm chỉ học tập, em đã có tiến bộ về môn Lý lên rất nhiều. Thành quả là em trở thành Á khoa khối A1 của trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và đỗ vào Đại học Ngoại thương. Đây là món quà to lớn với tôi và cả Minh Anh".

Việc tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau giúp em có khả năng chắt lọc thông tin và tìm tòi được nhiều cách giải bài tập, từ đó tìm được phương pháp giải tốt nhất để áp dụng và từng bài cụ thể.

"Một trong những người mà em rất biết ơn và cũng người nâng đỡ em trong quá trình học tập đó chính là thầy giáo dạy Vật lý Vũ Hoàng Quân, cũng là một người thầy không quá xa lạ đối với học sinh của trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai", Minh Anh nói.

Lúc đầu, Minh Anh khá lo sợ với môn Vật lý, nhưng chính thầy đã giúp cho cô bạn cảm thấy môn học không còn khô khan, nhàm chán. Minh Anh đã học được cách trình bày thông tin trực quan, bắt mắt giúp môn học thú vị và hào hứng hơn. "Ở đầu của mỗi bài thầy luôn sắp xếp hệ thống các công thức cần nhớ, được trình bày trau chuốt và cẩn thận nên em không gặp quá nhiều khó khăn trong việc giải bài tập. Bên cạnh đó, tại lớp học thầy Quân cũng đưa ra các bài thi thử hàng tuần sát với cấu trúc của đề thi thật, góp phần giúp em làm quen với format đề thi và cách phân chia thời gian hợp lý", Minh Anh cho hay. 

Chính cách học này mà trong cuộc thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Minh Anh đã đạt được 9 điểm môn Vật lý, trở thành Á khoa khối A1 của trường cấp 3 và đỗ vào ngành Logistics, trường Đại học Ngoại thương.

Ngoài ra, Minh Anh cho biết, cô không thể đạt được kết quả như hiện tại nếu không có nhóm bạn của mình. Việc học theo nhóm giúp cô có tinh thần học tập cao hơn và các bạn trong nhóm có thể soát bài và giảng bài cho nhau.

"Em là một người khá nhát nên trừ những lúc quá cần thiết thì mới hỏi bài thầy cô, đa số thời gian còn lại em học hỏi cách làm từ những người bạn của mình, từ đó trau dồi thêm kinh nghiệm, kỹ năng và năng suất học tập", Minh Anh nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem