Nữ sinh xăm tên lên ngực, đăng Facebook bị trường buộc thôi học: Chuẩn mực đạo đức hay quá khắt khe?

Tào Nga Thứ năm, ngày 13/05/2021 12:30 PM (GMT+7)
Nữ sinh Đồng Nai xăm tên mình lên ngực, đăng Facebook và bị trường buộc thôi học. Vụ việc gây xôn xao với nhiều quan điểm trái chiều.
Bình luận 0

Nữ sinh xăm tên lên ngực bị buộc thôi học

Chia sẻ với báo chí, thầy Phạm Ngọc Đoán, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai cho biết, nữ sinh lớp 11 đang theo học tại trường 2 năm, gần đây đăng hình ảnh xăm tên mình trên ngực lên mạng xã hội, đã bị buộc thôi học.

Nữ sinh viết bản tường trình gửi tới Ban Giám hiệu nhà trường rằng vì “suy nghĩ bồng bột, nghe theo bạn bè rủ rê nên xăm ngực vào năm 2019". Nữ sinh này thấy hối hận và xin rút hồ sơ để không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của trường.

Nữ sinh xăm tên lên ngực, đăng Facebook bị trường buộc thôi học:  - Ảnh 1.

Trường THPT Nguyễn Khuyến - nơi nữ sinh xăm tên lên ngực bị buộc thôi học. (Ảnh: NLĐ)

Thầy Đoán cũng cho biết thêm, nhiều năm nay, nhà trường đều bắt buộc phụ huynh và học sinh phải ký cam kết tuân theo các quy định của trường vào đầu năm học là: "Mặc đầm ngang đầu gối, áo không được cắt ngắn, đi giày dép có quai hậu cao không quá 5cm, không sử dụng son phấn, gắn lông mi giả, sơn móng tay móng chân. Không nhuộm tóc màu, không xịt keo, không xăm hình".

Quy định của trường để đảm bảo nguyên tắc định hướng giáo dục, hoàn thiện đạo đức lối sống, hoàn thiện nhân cách để học sinh có điều kiện tốt nhất sau khi ra trường. Quy định này phù hợp với chuẩn mực đạo đức đã được xã hội công nhận, phù hợp quy định của pháp luật, mục tiêu của nhà trường và ngành giáo dục. 

Được biết, sau khi hoàn thành xong chương trình học lớp 11 tại trường này, gia đình nữ sinh kể trên đã tìm cho con mình một trường mới và sẽ chuyển qua đó.

Nữ sinh xăm tên lên ngực bị thôi học: Quy định chuẩn mực đạo đức hay nhà trường quá khắt khe?

Chị Nguyễn Thị Thu Huệ (ở quận Tân Bình, TP.HCM) hiện có 2 con đang học phổ thông cho biết, chị cấm con không bao giờ được xăm mình, tuy nhiên cách xử lý của trường hơi cứng nhắc.

"Học sinh đã biết lỗi xin trường xem xét rồi. Mọi người phạm pháp còn được xem xét đủ khía cạnh giảm nhẹ chứ nói gì đến học sinh, các em cần uốn nắn hơn là triệt tiêu", chị Huệ nói.

Một hiệu trưởng trường cấp 3 ở quận 1, TP.HCM bày tỏ: "Nhà trường đã gặp các trường hợp học sinh vi phạm quy định như đeo nhiều bông tai, nhuộm tóc, để tóc dài... Tuy nhiên, giám thị phát hiện ra sẽ gọi học sinh lên văn phòng nhắc nhở. Nếu lần thứ 2 tái phạm, trường thông báo cho gia đình. Như vậy, học sinh sẽ sợ không dám tái phạm. Việc đuổi học sinh thì nhà trường không thực hiện".

Chuyên gia tâm lý Ngô Minh Uy cho biết, vụ việc này có 2 khía cạnh cần nhắc đến: "Một là nhà trường đã có quy định học sinh không được xăm mình, nếu vi phạm bị đuổi học thì trong trường hợp này học sinh buộc phải tuân theo là đúng, là bình thường. 

Thứ hai, nhà trường yêu cầu học sinh tuân theo chuẩn mực đạo đức là tốt, cần được ủng hộ. Tuy nhiên, quy định của trường có vấn đề, định nghĩa chuẩn mực của học sinh có sự hiểu lầm. Trường nghĩ rằng một đứa trẻ không xăm mình là đứa trẻ có nhân cách tốt hoặc với những quy định khắt khe như vậy sẽ làm cho học sinh trưởng thành... nhưng thực tế cho thấy quy định này hoàn toàn không phù hợp. 

Khi học sinh phạm lỗi bị đuổi học cũng là cách xử lý hơi nặng nề. Giáo dục là việc tiếp cận và ảnh hưởng đến nhân cách của trẻ. Nếu cứ vi phạm mà đuổi học sẽ tạo nên môi trường học đường căng thẳng, không tốt cho sự phát triển của học sinh".

Học sinh có nên xăm mình?

Thời đại hiện nay, việc trên cơ thể có hình xăm không còn quá xa lạ và đôi khi trở thành điểm nhấn, xu hướng thể hiện cá tính. Tuy nhiên, học sinh có nên xăm mình hay không?

Câu trả lời là học sinh cần cân nhắc kỹ trước khi xăm. Không giống như việc nhuộm tóc, để tóc ngắn dài, làm móng tay, đeo khuyên tai, quần áo hợp mốt... khi quyết định xăm trên cơ thể nghĩa là các em xác định nó sẽ gắn trên cơ thể vĩnh viễn. Nếu muốn xóa bỏ hình xăm phải trải qua những quy trình đau đớn, tốn thời gian, tiền bạc mà thậm chí còn để lại vết sẹo xấu xí không đáng có.

img

Hot girl Bii Trinh (quê Quảng Nam) từng bị gia đình từ mặt chỉ vì xăm mình.

Điều thứ 2 là phải xem ý kiến của gia đình. Mặc dù bản thân mới là người quyết định cho việc xăm mình nhưng sự lựa chọn này có thể gây ảnh hưởng khá lớn đến mối quan hệ với bố mẹ và bạn bè.

Một điều quan trọng không kém đó môi trường học tập và công việc sau này. Theo quy định tuyển sinh, nhiều khối ngành yêu cầu thí sinh không có hình xăm. Đặc biệt nhất là khối ngành Công an. Nhiều thí sinh đã phải ngậm ngùi nuối tiếc không được thi vào ngành nghề này chỉ vì trong quá khứ trót đi xăm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem