Nữ thủ khoa duy nhất của Đại học Xây dựng: Xinh xắn, từng "nếm mùi" trượt nguyện vọng

Tào Nga Thứ năm, ngày 06/05/2021 06:00 AM (GMT+7)
Nguyễn Thị Nhài là nữ sinh duy nhất đạt điểm 10 đồ án chuyên ngành Kỹ thuật nước - Môi trường nước và trở thành nữ Thủ khoa duy nhất tốt nghiệp đợt 1 Trường Đại học Xây dựng năm 2021.
Bình luận 0

Từ đỗ trường ĐH Xây dựng từ một chữ "duyên"

Nguyễn Thị Nhài, sinh năm 1998, nữ thủ khoa đầu ra duy nhất của trường Đại học Xây dựng năm 2021, cho biết chữ "duyên" đã đưa em đến với trường và trở thành cô sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật nước - Môi trường nước.

Khi học lớp 12 trường THPT Ân Thi, Hưng Yên, Nhài bắt đầu lựa chọn ngành học cho mình: "Ngay từ khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, em và gia đình có định hướng 1 ngôi trường khác. Khi có kết quả trúng tuyển đại học, em đủ điểm đỗ vào trường nhưng do quá trình thủ tục lạc mất hồ sơ nên em không được trúng tuyển. Và thế là em đã trở thành sinh viên Xây dựng".

Tuy nhiên, trường Đại học Xây dựng đã để lại ấn tượng, thu hút cho em về màu áo thể chất trắng xanh và logo trường đại học sau đó. Em cũng biết rằng ngôi trường này hầu hết là các bạn nam sinh theo học, nhưng em nghĩ em sẽ hợp với nó. Các bạn khác học được chắc em cũng học được thôi nên em không lăn tăn mà chọn vào trường".

Nữ Thủ khoa đầu ra duy nhất của trường Đại học Xây dựng: Từng "nếm mùi" trượt nguyện vọng, thi trượt môn - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Nhài, nữ thủ khoa đầu ra duy nhất của trường Đại học Xây dựng năm 2021.

Trong quá trình học, Nhài thừa nhận cũng như mọi sinh viên nói chung đều sẽ gặp những khó khăn khi mới vào cánh cổng đại học. "Em gặp khó khăn với việc tiếp cận phương pháp dạy và học trên đại học, không còn giống như các cấp học trước được thầy cô và gia đình quan tâm kèm cặp nhiều mà mình phải tự chủ động trong việc học. 

Với những năm đầu đại học thì chúng em học những môn đại cương, tính học thuật khá cao. Và em gặp khó khăn trong việc học và hiểu các kiến thức thầy cô truyền tải. Thậm chí em từng thi trượt 1 môn", Nhài chia sẻ.

Nữ Thủ khoa đầu ra duy nhất của trường Đại học Xây dựng: Từng "nếm mùi" trượt nguyện vọng, thi trượt môn - Ảnh 2.

Nhài từng "nếm mùi" trượt nguyện vọng, thi trượt môn.

Chia sẻ thêm về gia đình mình, Nhài kể gia đình em là gia đình bình thường ở vùng nông thôn. Bố mẹ em làm nông nghiệp và làm thêm công việc khác để kiếm thêm thu nhập. 

Tuổi thơ của Nhài sống trong gia đình khá khó khăn, không dư giả so với nhiều gia đình. Tuy nhiên, bố mẹ vẫn luôn ủng hộ và cố gắng hết sức để cho Nhài học hành đầy đủ: "Khi em bước vào đại học, ban đầu gia đình cũng không muốn em theo học tại Trường Đại học Xây dựng, vì nghĩ rằng học và sau công việc sẽ vất vả, không phù hợp với con gái. Nhưng sau cùng em vẫn quyết định học và mọi người cũng ủng hộ động viên và hỗ trợ em trong quá trình học tập".

Đến nữ sinh duy nhất thủ khoa đầu ra

Mặc dù học Trường Đại học Xây dựng khá nhiều khó khăn, nhưng sau 4,5 năm, Nguyễn Thị Nhài trở thành nữ sinh duy nhất đạt điểm 10 đồ án chuyên ngành Kỹ thuật nước - Môi trường nước, tốt nghiệp xuất sắc với số điểm tích lũy 3.6/4.0 chương trình đào tạo kỹ sư hệ 4,5 năm của Trường Đại học Xây dựng năm 2021.

Nữ Thủ khoa đầu ra duy nhất của trường Đại học Xây dựng: Từng "nếm mùi" trượt nguyện vọng, thi trượt môn - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Nhài trong ngày bảo vệ luận án.

Nữ Thủ khoa đầu ra duy nhất của trường Đại học Xây dựng: Từng "nếm mùi" trượt nguyện vọng, thi trượt môn - Ảnh 4.

Thành quả sau 4,5 năm học.

"Cảm xúc của em khá bất ngờ. Dù trước lễ trao bằng tốt nghiệp, em cũng biết thành tích của mình là xuất sắc nhưng em không nghĩ mình là sinh viên duy nhất đạt xuất sắc trong đợt tốt nghiệp lần 1 này. Hiện tại em rất vui và vinh dự", Nhài chia sẻ cảm xúc.

Nữ Thủ khoa đầu ra duy nhất của trường Đại học Xây dựng: Từng "nếm mùi" trượt nguyện vọng, thi trượt môn - Ảnh 5.

Đội bóng đá nữ Nhài tham gia.

Được biết, thành tích học tập của Nhài rất đáng nể. Trước đó, Nhài được 7 kỳ liên tiếp đạt học bổng Giỏi và Xuất sắc của trường, 2 năm đạt học bổng của ngành Cấp thoát nước, 2 năm đạt học bổng Đỗ Quốc Sam, Giải 3 nghiên cứu khoa học cấp trường đề tài "Pin nhiên liệu vi sinh".

Ngoài học tập, Nhài còn là cô gái năng động khi 2 năm tham gia vào đội bóng nữ của khoa. Nhài cho biết, mặc dù học ở ngôi trường nhiều con trai và chương trình học khô cằn nhưng điều này lại giúp em trở thành con người mạnh mẽ, tự tin hơn nhiều. 

Tiết lộ về kế hoạch trong tương lai, Nhài cho biết đang tìm kiếm công việc phù hợp với chuyên ngành của mình. "Em muốn đi làm trải nghiệm và tích lũy kiến thức thực tế thêm nữa. Có thể sau này khi có cơ hội em sẽ làm nghiên cứu tiếp", Nhài chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem