Nữ Thủ tướng Estonia bị Moscow truy nã kêu gọi Mỹ, NATO cứng rắn hơn với Nga

Phương Đăng (theo Foxnews) Thứ ba, ngày 19/03/2024 15:32 PM (GMT+7)
Nổi tiếng là người cứng rắn với Nga, nữ Thủ tướng Estonia Kaja Kallas, 46 tuổi mới đây lên tiếng kêu gọi Mỹ, NATO cứng rắn hơn với Nga sau khi cảnh báo "Moscow là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh NATO", Foxnews đưa tin.
Bình luận 0
Nữ Thủ tướng Estonia bị Moscow truy nã kêu gọi Mỹ, NATO cứng rắn hơn với Nga- Ảnh 1.

Nữ Thủ tướng Estonia Kaja Kallas là một trong những người chỉ trích Tổng thống Putin mạnh mẽ nhất kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine hồi tháng 2/2022. Ảnh IT

Theo Foxnews, Bộ trưởng Nội vụ Nga đã ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Estonia hồi đầu năm nay vì cáo buộc dỡ bỏ các tượng đài thời Liên Xô.

Nổi tiếng là người có quan điểm cứng rắn với Nga, bà Kallas đã trở thành một trong những người chỉ trích Tổng thống Putin mạnh mẽ nhất kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine hồi tháng 2/2022. 

Khi được hỏi rằng, liệu bà có quá cứng rắn với Tổng thống Putin, bà Kallas tuyên bố ngắn gọn: Hãy xem xét những gì ông ấy đã làm.

Bà Kallas được dự đoán sẽ trở thành Tổng thư ký NATO tiếp theo, nhưng một số đối thủ của bà cho rằng bà có tư tưởng "quá diều hâu" (cứng rắn) để lãnh đạo NATO. Về vấn đề này, Kallas cho biết bà không nghĩ Nga hay Tổng thống Putin có thể ảnh hưởng đến cách NATO điều hành liên minh của mình.

“Nga là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh NATO… Nếu chúng ta nói rằng, vì thái độ của tôi đối với Nga, tôi bị ngăn cản nắm giữ các vị trí hàng đầu, thì chúng ta thực sự đã trao quá nhiều quyền lực cho ông Putin để quyết định cách chúng ta điều hành các liên minh của mình”, nữ Thủ tướng Estonia nhấn mạnh.

Estonia nằm ở tuyến đầu của NATO, có chung đường biên giới dài 338km với Nga. Estonia chi 3,2% GDP hàng năm cho quốc phòng và 1,35% trong số đó dành cho Ukraine để chống lại Nga, tương đương 378 tỷ USD mỗi năm. 

Bà Kallas cảnh báo nếu ông Putin thắng ở Ukraine, điều đó sẽ truyền cảm hứng cho các cuộc xung đột khác trên thế giới.

"Nếu sự gây hấn mang lại kết quả ở đâu đó, điều đó sẽ khuyến khích sự gây hấn ở những nơi khác. Vì vậy, chúng ta sẽ có nhiều xung đột hơn trên khắp thế giới vì những kẻ gây hấn trên thế giới đang quan sát cẩn thận", bà Kallas nhấn mạnh.

Khi được hỏi về quan điểm cho rằng, Ukraine không thể thắng trong cuộc chiến với Nga, bà Kallas cho biết mục tiêu của Nga là khiến phương Tây tin rằng Ukraine không thể thắng. “Bạn không thể thắng cuộc chiến nào khi bạn không đặt mục tiêu là chiến thắng” đồng thời ám chỉ rằng đây không phải là lúc để thương lượng với Nga.

Nữ Thủ tướng Estonia kêu gọi Mỹ tiếp tục ủng hộ Ukraine và Quốc hội nước này sẽ sớm thông qua thêm tài trợ cho Kiev. "Nếu Mỹ không ủng hộ Ukraine thì Nga sẽ thắng".

Estonia gia nhập NATO vào năm 2004 và hiện là trụ sở của lực lượng phòng thủ mạng của NATO.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem