Nữ võ sư Thái Cực Quyền xinh đẹp gọi Từ Hiểu Đông là... kẻ lừa đảo

PV Thứ năm, ngày 19/08/2021 21:10 PM (GMT+7)
Nhiều sư phụ trong hiệp hội võ thuật Trung Quốc, trong đó Diệp Vịnh Tương tin rằng, Ngụy Lôi và Từ Hiểu Đông gây scandal để nổi tiếng.
Bình luận 0

Ngụy Lôi, 45 tuổi, tự xưng là đệ tử của truyền nhân thứ 7 Thái Cực Quyền hệ Dương gia, đồng thời là người sáng lập hệ phái Lôi Công Thái Cực Quyền. Tháng 4/2017, Ngụy Lôi đã thách đấu Từ Hiểu Đông, võ sĩ võ tự do (MMA) và thua cuộc sau 10 giây.

"Tôi có cảm giác như đây là trận đấu cố ý thua, hơn nữa đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi", Diệp Vịnh Tương, truyền nhân đời thứ 6 của Thái Cực Quyền Dương gia nhận xét. Từ những ảnh trên mạng, có thể thấy Ngụy Lôi "không phải là hạng gà mờ như ông ta biểu hiện trong trận đấu".

Nữ võ sư Thái Cực Quyền xinh đẹp gọi Từ Hiểu Đông là... kẻ lừa đảo - Ảnh 1.

Diệp Vịnh Tương, truyền nhân đời thứ 6 của Thái Cực Quyền Dương gia. Ảnh: Sina

Cô lên tiếng vì cảm thấy sự việc đã đi quá xa khi Từ Hiểu Đông có vẻ cố ý khiến công chúng nhầm lẫn giữa "cao thủ võ lâm" và "giang hồ thuật sĩ" - những người giả làm cao thủ đi lừa gạt.

Trước đó, Ngụy Lôi từng nhiều lần khoe khoang trên mạng xã hội Trung Quốc như từng học Tản Đả (quyền thuật tự do), một dạng quyền anh kiểu Trung Quốc tại Trung tâm thể thao Sát Hải, thành phố Bắc Kinh, hay có nhiều năm luyện thể hình. Ông ta đã thi đấu từ năm 11 tuổi và mới chuyển sang học Thái Cực Quyền được vài năm. Người dùng mạng từng phát hiện Ngụy Lôi còn có bằng tẩm quất viên chuyên nghiệp.

Dương Long, phó hội trưởng Hiệp hội Võ thuật thành phố Giang, tỉnh Tứ Xuyên, cũng đồng quan điểm với Vịnh Tương. Ông này cho rằng "những biểu hiện trong trận đấu của Ngụy Lôi đều là đại kỵ trong luyện tập và thực chiến".

Nữ võ sư Thái Cực Quyền xinh đẹp gọi Từ Hiểu Đông là... kẻ lừa đảo - Ảnh 2.

Ngụy Lôi (trái) khoe cơ bắp trên mạng. Ảnh: Sina

Ông Dương Long và Vịnh Tương đều cho rằng có thể ai đó đứng sau thao túng nhằm mục đích tạo scandal để nổi tiếng.

Trương Ngọc Bình, phó chủ tịch hiệp hội võ thuật Trung Quốc, cũng đồng quan điểm trên. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình trung ương CCTV, Trương Ngọc Bình cho rằng "mục đích của Từ Hiểu Đông không phải đánh nhau mà chỉ là gây thị phi để trục lợi".

Ngụy Lôi và Từ Hiểu Đông từng là hai cái tên gây sốt trên mạng xã hội và giới võ lâm Trung Quốc sau trận đấu hồi cuối tháng 4/2017. Trận đấu diễn ra tại một câu lạc bộ võ thuật ở Thành Đô, có khoảng 100 khán giả.

Sau trận đấu, Ngụy Lôi biện hộ thua cuộc vì giày trơn, vì mới học Thái Cực Quyền và thách Từ Hiểu Đông đấu với những cao thủ võ thuật truyền thống khác. Từ Hiểu Đông tuyên bố nền võ thuật Trung Quốc truyền thống quá yếu và muốn lật tẩy "những lời rêu rao Thái Cực Quyền giúp con người trường sinh bất lão".

Nữ võ sư Thái Cực Quyền xinh đẹp gọi Từ Hiểu Đông là... kẻ lừa đảo - Ảnh 3.

Ngụy Lôi khoe từng học Tản Đả ở Học viện thể thao Sát Hải, Bắc Kinh. Ảnh: Sina

Thực tế, sau chiến thắng trước Ngụy Lôi, Từ Hiểu Đông tiếp tục thách đấu các võ sư võ cổ truyền khác. Người tiếp theo chính là Đinh Hạo. Đinh Hạo là đệ tử đời thứ 4 của Diệp Vấn. Tuy nhiên, Từ Hiểu Đông chỉ mất hơn 1 phút để hạ gục Đinh Hạo bằng những đòn đánh của MMA. Sau khi hạ Đinh Hạo, Từ Hiển Đông thách đấu Điền Dã – một người có số má trong làng võ thuật cổ truyền Trung Hoa. Khác với những lần trước đó, cuộc tỷ thí này diễn ra trên võ đài và được truyền hình trực tiếp trên nhiều kênh online. Từ Hiểu Đông nhập cuộc thăm dò và sau 2 phút, võ sĩ này đã tung đòn liên tiếp khiến Điền Dã đổ máu trên gương mặt.

Tới tháng 5/2019, Từ Hiểu Đông so tài với Lã Cương. Ngay khi trận chiến bắt đầu, võ sĩ MMA chủ động lao tới và tung ra những cú đấm liên hoàn vào đầu cao thủ phái Vịnh Xuân. Để đảm bảo sự an toàn tính mạng cho Lã Cương, trọng tài phải can thiệp và dừng cuộc chơi bằng chiến thắng knock-out cho Hiểu Đông sau 47 giây. Lã Cương bị đấm gãy mũi và nhập viện sau đó. Hôm đầu tháng vừa qua, Từ Hiểu Đông tiếp tục khiến võ cổ truyền Trung Quốc bẽ mặt khi đánh bại đối thủ thách đấu là võ sư kungfu Trần Dũng…

Theo báo Tin tức Đông phương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, Thái Cực Quyền là môn công phu Trung Quốc thu hút nhiều người học nhất. Nó có mặt tại 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, với gần 300 triệu học viên và gần 100 tổ chức, hiệp hội.

"Nếu mỗi học viên chi 100 tệ học phí một tháng, thì một năm, doanh thu từ việc dạy học Thái Cực Quyền đem lại khắp toàn cầu là 50 tỷ USD", tờ báo suy luận.

Trận đấu giữa Từ Hiểu Đông vs Ngụy Lôi năm 2017.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem