Ở nhà chống dịch, bố mẹ "toàn năng" giúp con tránh xa ti vi, điện thoại

Thanh Huyền Thứ hai, ngày 26/07/2021 06:31 AM (GMT+7)
Trước diễn biến của dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, để con bớt nhàm chán khi phải ở nhà, nhiều bố mẹ đã có những sáng tạo sân chơi bất ngờ cho con.
Bình luận 0

gia Nhiều bố mẹ lo lắng khi con ở nhà tránh dịch dài ngày, không được ra ngoài vui chơi Làm thế nào để con trẻ có những ngày nghỉ hè an toàn, bổ ích, không chìm đắm vào không gian mạng và các thiết bị công nghệ là trăn trở của nhiều gia đình.

Bố mẹ mở tour du lịch không đồng

Có 3 đứa con nhỏ, một bé trai 6 tuổi, 2 bé gái một bé 4 tuổi và bé 3 tuổi, nên làm thế nào để chúng ở yên trong nhà tránh dịch là bài toán lớn của vợ chồng chị Thủy Tiên ( sinh sống ở quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Để các con đỡ "cuồng chân" trong những ngày Sài Gòn thực hiện lệnh giãn cách theo chỉ thị 16,  gia đình chị đã tận dụng khoảng sân thượng 30 m2 trồng đủ các loại rau sạch, dưa lưới, khổ qua, dưa leo...để có không gian xanh mát cho các con tỏa sức khám phá, chơi đùa, gần gũi với thiên nhiên, cây cối.

Đặc biệt, vợ chồng chị Thủy Tiên đã có ý tưởng mở "tour du lịch tại gia 0 đồng" cho các con. Sau bữa sáng, hai vợ chồng cùng 3 con lên sân thượng tự do bắt bướm, chuồn chuồn, châu chấu và hái quả.

 Buổi chiều, vợ chồng chị thiết kế bể bơi trên sân thượng, đổ đầy nước cho các con tắm táp, nghịch ngợm. Tắm xong, các con cùng mẹ trải thảm, bày hoa trái, nước ngọt để con "picnic tại gia".

Chị Thủy Tiên tâm sự:" Từ ngày làm vườn sân thượng, các bé được trải nghiệm quá trình trồng cây, từ lúc gieo mầm, bón phân, thu hoạch...vợ chồng mình cũng trang bị cho các con bộ đồ nghề làm vườn tí hon để con có thể phụ ba mẹ chăm sóc vườn sân thượng”.

Mùa hè chống dịch của trẻ em - Ảnh 1.

Tận dụng không gian xanh của khu vườn trên sân thượng, chị Thủy Tiên mở tiệc picnic cho các con. Ảnh: Thủy Tiên

Ông bố rủ con chơi "Nịna"

Anh Nguyễn Quang Tuấn ( sinh sống ở Quận 12, TP.HCM) cho hay: “Không đưa con ra ngoài chơi được nên mỗi ngày vợ chông tôi bày một trò cho các bé chơi để không bị nhàm chán và hạn chế xem tivi, điện thoại."

Anh Tuấn đã nghĩ ra trò "vượt tường thành bằng gối". Không gian bốn bức tường cùng chăn gối qua trí tưởng tượng của con trẻ có thể trở thành một sân chơi hấp dẫn.

Anh Tuấn thiết kế trò chơi như một cách vượt chướng ngại vật trong rừng, sử dụng gối làm tảng đá, đệm sofa làm ngọn đồi, cuộn chăn thành cây cầu, sau đó đặt một phần thưởng nhỏ làm “báu vật” ở đầu bên kia của lối đi. 

Anh để con vượt chướng ngại vật để lấy “báu vật” và đi bộ trở lại. Trò chơi này sẽ con phát triển kỹ năng vận động và phản ứng linh hoạt trong mọi tình huống. 

Bố mẹ dạy con làm việc nhà

Mùa hè năm nay có lẽ là kỳ nghỉ hè đặc biệt nhất của gia đình chị Trần Thị Hà ( sinh sống tại Bình Dương). Như những năm trước, vào mỗi dịp nghỉ hè gia đình chị sẽ đưa các con về Vũng Tàu chơi với ông bà để trải nghiệm cuộc sống ở nông thôn hay tổ chức cho cả gia đình đi du lịch ngắn ngày. 

Nhưng năm nay do dịch bệnh, chỗ ở của gia đình chị cũng thuộc khu vực giãn cách nên mọi kế hoạch đều không thực hiện được.

Gia đình chị Hà có 2 cháu gái nên chị dạy cho các bé làm các món ăn vặt bé yêu thích như bánh rán, khoai tây chiên, nấu trà sữa, làm rau câu... Ngoài ra, chị còn khuyến khích con làm việc nhà, đơn giản nhất là lau chùi tủ lạnh, tủ bếp, quét nhà, phơi quần áo, rửa bát... Điều này giúp con có ý thức chia sẻ công việc trong nhà, biết giúp đỡ bố mẹ và học hỏi thêm những kỹ năng mới. Chị Hà cho hay.

Mùa hè chống dịch của trẻ em - Ảnh 2.

Chị Hà hướng dẫn cho con gái 6 tuổi tập làm việc nhà. Ảnh: Trần Thị Hà

Những trò chơi phát triển trí tuệ

Với gia đình chị Cẩm Tú ( sinh sống ở Đồng Nai), để con có những ngày hè bổ ích khi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, chị đã cùng con khám phá những trò chơi như lego, chơi cờ vua, chơi xếp các khối gỗ, xếp hình, giải rubik…

Chị tâm sự:" Những trò chơi trí tuệ chính là một trong những món đồ chơi giúp con tránh xa đồ điện tử và có những giây phút giải trí vừa vui vẻ, lại vừa bổ ích. Con có thể tự chơi một mình hoặc rủ bạn bè cùng chơi. Qua đó, con còn có thể rèn luyện kĩ năng hợp tác và giao tiếp với bạn bè".

Soạn đề ôn tập hè

Chị Hoàng Thị Minh có con trai là Trần Nam Phát (10 tuổi) kể con chơi mãi cũng sẽ có lúc chán và quên thói quen học tập, khi bắt đầu học lại sẽ rất khó để bắt nhịp.

Đặc biệt, chị không cho các con chơi vi tính, điện thoại và xem tivi nhiều. Để con không quên kiến thức, chị cho con học online các môn: Toán, tiếng Anh. Thời gian còn lại chị khuyến khích con đọc sách vừa giải trí vừa tích lũy kiến thức, giúp ích cho việc học.

Mùa hè chống dịch của trẻ em - Ảnh 3.

Ngoài thời gian vui chơi, Nam Phát vẫn giành thời gian để ôn bài cho năm học mới. Ảnh: Hoàng Thị Minh

Thiết nghĩ, để trẻ có một mùa hè an toàn và bổ ích trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các bậc phụ huynh cần dành thời gian lên kế hoạch, giúp trẻ cân bằng giữa hoạt động trí óc và thể chất. 

Việc đồng hành cùng con không chỉ giúp trẻ có những giờ phút vui chơi thoải mái mà còn là cơ hội gắn kết tình cảm giữa các thành viên, các thế hệ trong gia đình.

( Ảnh trong bài do NVCC)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem