Ô tô nhập khẩu tiếp tục tăng, giá xe Ấn Độ trung bình hơn 200 triệu/chiếc

19/06/2021 15:50 GMT+7
Trong tháng 5/2021, lượng ô tô nhập khẩu tiếp tục ghi nhận mức tăng, trong đó, giá xe Ấn Độ ở mức thấp.

Theo số liệu từ Tổng Cục Hải quan, trong tháng 5 vừa qua, Việt Nam đã nhập khẩu 15.600 xe ô tô nguyên chiếc, giá trị 373 triệu USD. Như vậy, lượng ô tô đăng ký làm tờ khai nhập khẩu trong tháng 5/2021 tăng 4,8% về số lượng và tăng 20,5% về giá trị.

Trong đó, 3 thị trường chính chiếm 94% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng là Thái Lan với 7.407 xe; Indonesia với 4.470 xe và từ Trung Quốc với 2.790 xe.

Đáng chú ý, trong tháng 5 vừa qua, số lượng ô tô nhập khẩu từ Ấn Độ về Việt Nam tăng khá cao, trong khi giá giảm mạnh. Cụ thể, ô tô Ấn Độ nhập khẩu vào Việt Nam đạt 36 chiếc với giá trị là 343.062 USD.

Ô tô nhập khẩu tiếp tục tăng, giá xe Ấn Độ trung bình hơn 200 triệu/chiếc - Ảnh 1.

Giá ô tô nhập khẩu Ấn Độ trung bình chỉ ở mức hơn 200 triệu/chiếc. (Ảnh: VietNambiz)

Qua đó, chiếm 40% về số lượng và 15% về giá trị so với tổng lượng xe nhập khẩu từ đầu năm đến hết tháng 5/2021. Như vậy, tính trung bình, trong tháng 5, giá mỗi chiếc xe nhập khẩu từ Ấn Độ về Việt Nam khoảng 9.530 USD/chiếc (khoảng 218 triệu đồng).

Với mức giá nêu trên, Ấn Độ trở lại là quốc gia cung cấp ô tô rẻ nhất cho Việt Nam, thấp hơn so với mức 284 triệu đồng của xe Indonesia, chỉ bằng gần 1/2 giá xe nhập từ Thái Lan (463 triệu đồng).

Tuy nhiên, nếu tính trung bình từ đầu năm đến nay, giá xe ô tô nhập khẩu từ Ấn Độ rất cao, khoảng 26.161 USD/chiếc, tương đương 601 triệu đồng. Mức giá này rất cao so với hồi thời điểm cách đây vài năm, khi giá nhập khẩu về Việt Nam rẻ nhất của xe Ấn Độ là 84 triệu đồng/chiếc.

Trước đó, mẫu xe nhập khẩu từ Ấn Độ cũng từng gây sốc sau loạt thời gian nhập về với giá siêu rẻ thì đột ngột tăng mạnh, đỉnh điểm hồi tháng 10 năm ngoái, giá trung bình của mỗi chiếc xe nhập từ Ấn Độ về Việt Nam lên đến hơn 11,5 tỷ đồng.

Thanh Phong
Cùng chuyên mục