Ông Biden điều 12.000 quân tới sát biên giới Nga

V.N (Theo Pravda, NDTV) Thứ bảy, ngày 12/03/2022 19:19 PM (GMT+7)
Mặc dù khẳng định Mỹ sẽ không dính líu vào Thế chiến 3 ở Ukraine, song Tổng thống Mỹ Joe Biden đã di chuyển 12.000 quân tới các vùng lãnh thổ gần biên giới Nga.
Bình luận 0

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã di chuyển 12.000 quân tới các vùng lãnh thổ dọc theo biên giới với Nga như Latvia, Estonia, Litva và Romania, đồng thời khẳng định rằng Vladimir Putin sẽ không thể chiến thắng trong cuộc chiến mà ông đã tiến hành chống lại Ukraine.

Phát biểu trước cuộc họp kín của Đảng Dân chủ tại Hạ viện hôm thứ 11/3, ông Biden nhấn mạnh về việc "không chiến đấu trong Chiến tranh thế giới thứ ba ở Ukraine" nhưng sẵn sàng gửi một "thông điệp không thể nhầm lẫn rằng chúng tôi sẽ bảo vệ từng tấc lãnh thổ của NATO".

Ông Biden điều 12.000 quân tới sát biên giới Nga  - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ bảo vệ từng tấc lãnh thổ của NATO.

Ông Biden cho biết người dân Ukraine đã thể hiện sự can đảm đáng nể khi đối mặt với cuộc tấn công của quân đội Nga nhưng sự hỗ trợ an ninh mà Mỹ cung cấp là rất quan trọng trong việc phòng thủ của họ.

"Và khi chúng tôi cung cấp hỗ trợ cho Ukraine, chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh cùng các đồng minh của chúng tôi ở châu Âu và gửi đi một thông điệp không thể nhầm lẫn rằng chúng tôi sẽ bảo vệ từng tấc lãnh thổ của NATO với một NATO thống nhất", Tổng thống Mỹ nói. 

"Đó là lý do tại sao tôi đã di chuyển 12.000 lực lượng Mỹ dọc theo biên giới với Nga - Latvia, Estonia, Litva, Romania ... Đúng là nếu chúng ta đáp trả, đó là Thế chiến thứ ba. Nhưng chúng ta có nghĩa vụ thiêng liêng với lãnh thổ NATO…  mặc dù chúng ta sẽ không chiến đấu trong một cuộc Thế chiến thứ ba ở Ukraine. "

Ông nói rằng việc Mỹ gửi thiết bị tấn công và có máy bay, xe tăng và xe lửa cùng với phi công Mỹ và phi hành đoàn Mỹ, đó mới là Thế chiến thứ ba.

Tổng thống Mỹ nói rằng ông đã dành hàng giờ đồng hồ thảo luận về một liên minh - EU, NATO và bao gồm các nước ở châu Á.

Ông nói: “Do đó, chúng tôi có thể tăng áp lực kinh tế lên Putin và cô lập Nga trên trường toàn cầu”. Ông cho biết các nước G7 đều đã có hành động xoá bỏ quy chế tối huệ quốc với Nga, và lệnh trừng phạt do Mỹ đứng đầu đang làm kinh tế Nga bị ảnh hưởng nặng. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem