Ông chủ quyền lực kêu gọi người Ukraine rời khỏi đất nước

Kiều Anh (Theo RT) Chủ nhật, ngày 20/11/2022 19:38 PM (GMT+7)
Giám đốc điều hành DTEK Maksim Timchenko cho biết việc di chuyển ra nước ngoài trong "3 hoặc 4 tháng nữa" sẽ giúp ích cho hệ thống năng lượng của Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga.
Bình luận 0
Ông chủ quyền lực kêu gọi người Ukraine rời khỏi đất nước - Ảnh 1.

Giám đốc điều hành DTEK Maksim Timchenko.

Ông Maksim Timchenko nói rằng người dân Ukraine nên cân nhắc rời khỏi đất nước để giảm bớt gánh nặng cho lưới điện bị hư hại. Ông chủ giàu có này đã đưa ra nhận xét trong một cuộc phỏng vấn với BBC được phát sóng vào thứ Bảy 19/11.

"Nếu họ có thể tìm được một nơi thay thế để ở thêm 3 hoặc 4 tháng nữa, điều đó sẽ rất hữu ích cho hệ thống", ông Timchenko nói.

Ông Timchenko cũng kêu gọi đồng bào của mình tiêu thụ ít điện hơn, giải thích rằng lượng điện dư thừa là cần thiết cho các cơ sở hạ tầng quan trọng và bệnh viện. Trong vài tuần qua, hệ thống năng lượng của Ukraine đã nhiều lần bị quân đội Nga nhắm mục tiêu, dẫn đến mất điện luân phiên và khẩn cấp.

"Nếu bạn tiêu thụ ít hơn, thì các bệnh viện có binh lính bị thương sẽ có nguồn điện đảm bảo. Đây là cách có thể giải thích rằng bằng cách tiêu thụ ít hơn hoặc bỏ đi, họ cũng đóng góp cho những người khác", Timchenko nói.

Các nhận xét rõ ràng được coi là quá đáng báo động đối với dân chúng nói chung. Bộ Năng lượng đã vào cuộc để đảm bảo với mọi người rằng tình hình cung cấp điện vẫn đang được kiểm soát và không cần phải rời khỏi đất nước.

Trong một tuyên bố trấn an dân chúng, Bộ Năng lượng Ukraine nhấn mạnh: "Có những tuyên bố gây hoang mang được lan truyền trên mạng xã hội và phương tiện truyền thông trực tuyến, chúng tôi đảm bảo với bạn rằng tình hình cung cấp năng lượng đang khó khăn, nhưng trong tầm kiểm soát".

DTEK cũng đánh giá thấp nhận xét của CEO. Công ty bác bỏ việc Timchenko kêu gọi mọi người rời khỏi đất nước, đồng thời xuất bản một đoạn trích được cắt ra từ cuộc phỏng vấn của ông với BBC để hỗ trợ cho tuyên bố của họ.

"Không phải là (trường hợp) khẩn cấp để rời đi ngay lập tức, nhưng chúng ta cần tự tổ chức, tất cả chúng ta đều là những chiến binh trên mặt trận năng lượng", lời ông Timchenko được trích dẫn trong đoạn trích do DTEK đăng tải.

Quân đội Nga bắt đầu nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine vào đầu tháng 10, sau vụ đánh bom chết người bằng xe tải làm hư hại cầu Crimean. Moscow đổ lỗi vụ việc cho Kiev và tuyên bố rằng đây chỉ là nỗ lực mới nhất của Ukraine nhằm gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự ở Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem