Ông Lê Thanh Thản có thể “thoát” mức án phạt tù trong trường hợp nào?

Thái Nguyễn Thứ tư, ngày 26/04/2023 17:59 PM (GMT+7)
Theo cáo trạng, ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh bị truy tố về tội "Lừa dối khách hàng", phải đối diện với mức phạt tù cao nhất đến 5 năm. Tuy nhiên, luật sư đã chỉ ra trường hợp ông Lê Thanh Thản có thể không bị phạt tù mà chỉ bị cảnh cáo, phạt hành chính.
Bình luận 0

Trong quá trình điều tra, ông Lê Thanh Thản khai nhận hành vi phạm tội xây nhà vượt quy hoạch và bán cho dân. "Đại gia điếu cày" lý giải do nóng vội trong việc nắm bắt cơ hội kinh doanh nên chưa kịp hoàn thiện các thủ tục hành chính trình điều chỉnh quy hoạch dự án.

Do đó, ông Lê Thanh Thản đã có đơn đề nghị khắc phục hậu quả. Theo đó, lựa chọn phương án trả lại tiền hoặc mua lại nhà đã bán, sau đó tự phá dỡ tòa CT6C Kiến Hưng.

Tuy nhiên đến nay Công ty Bemes vẫn không thỏa thuận được với khách hàng khắc phục hậu quả theo phương án trên. Do đó, ông Lê Thanh Thản đề nghị bảo lãnh số tiền 530 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Ông Lê Thanh Thản có thể “thoát” mức án phạt tù trong trường hợp nào? - Ảnh 1.

Ông Lê Thanh Thản đề nghị bảo lãnh số tiền 530 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án

Nhận định về vấn đề này, luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty TNHH Luật ANVI, trọng tài viên VIAC cho biết đối với bất kỳ doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nào cũng mong muốn, tranh thủ xây được nhiều nhất, bán được nhiều nhất, rồi xin phép cơi nới, nâng tầng,… nên hành vi của ông Thản là trong bối cảnh chung nhiều năm nay khi nhiều dự án bị xử phạt.

"Việc ông Thản sai thì có thể sai khi đã hy vọng dự án này sau khi bán được có thể hợp thức hóa để cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận doanh nghiệp của ông Thản có thương hiệu uy tín, xây dựng hàng chục khách sạn, chung cư, dự án lớn trên toàn quốc nên trong guồng quay thị trường thì phải làm nhanh, làm nhiều cùng với đó là đặt quyền lợi khách hàng lên cao nhất. Khi đã kinh doanh lớn nhất là lĩnh vực bất động sản thì có thể mắc sai lầm là điều khó tránh khỏi nhưng nên xem lại có đáng xử tội hay không?", luật sư Đức nhận định.

Luật sư Trương Thanh Đức cũng cho rằng nếu ông Lê Thanh Thản khắc phục được hậu quả, bồi thường thỏa đáng với những người mua nhà thì có thể chỉ bị phạt hành chính và tự tháo dỡ công trình vi phạm. Còn nếu tiếp tục phải xử lý hình sự thì có thể thể xem xét cơ chế xử lý mức thấp nhất như: Phạt cảnh cáo; phạt tiền từ 10 đến 100 triệu đồng; phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm; phạt tù án treo.

"Theo tôi những tội kinh tế như này nên hướng tới xử lý bằng cách phạt tiền. Ngoài ra, ngân hàng đã bảo lãnh khoản tiền 530 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thì không thể nói ông Thản lừa dối khách hàng. Cùng với những tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo và có thành tích xuất sắc trong sản xuất thì cần thiết phải xem xét mức án phạt cho ông Thản", luật sư Đức nhận định.

VKSND TP.Hà Nội cáo buộc ông Lê Thanh Thản bán 488 căn hộ cho 488 khách hàng không được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 481 tỷ đồng. Đây cũng là số tiền gây thiệt hại cho 488 khách hàng, trong đó đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất là trên 56,5 tỷ đồng.

Từ tháng 10/2010, ông Lê Thanh Thản là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Công ty Bemes đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đã được UBND tỉnh Hà Tây (nay là TP.Hà Nội). Chính những hành vi này, ông Lê Thanh Thản bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội "Lừa dối khách hàng", theo quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 198 Bộ luật hình sự năm 2015.

Theo Điều 198 Bộ luật hình sự năm 2015, quy định về tội lừa dối khách hàng như sau: Người nào trong việc mua, bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mà cân, đong, đo, đếm, tính gian hàng hóa, dịch vụ hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác mà đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; Thu lợi bất chính từ 5 đến dưới 50 triệu sẽ bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 đến 100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Nếu phạm tội có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Dùng thủ đoạn xảo quyệt; Thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên sẽ bị phạt tiền từ 100 đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem