Ông Lương Nguyễn Minh Triết đi thăm, tặng quà công nhân dọn vệ sinh đêm Giao thừa

Đình Thiên Thứ hai, ngày 31/01/2022 22:08 PM (GMT+7)
Vào đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã đi thăm, chúc Tết các công nhân dọn vệ sinh, bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng...
Bình luận 0

Đêm 31/1, tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cùng ông Lê Quang Nam - Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã đi thăm, động viên và tặng quà cho các công nhân dọn vệ sinh vào đêm Giao thừa thuộc Công ty Môi trường đô thị TP.Đà Nẵng.

Báo cáo với Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng, đại diện Công ty Môi trường đô thị cho biết, dự kiến đến 23 giờ đêm nay (31/1), công ty sẽ hoàn thành thu gom rác trên đường phố và chuyển sang vệ sinh lần cuối trên các tuyến đường và phấn đấu hoàn thành công tác vệ sinh môi trường trước 1 giờ sáng 1/2.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết đi thăm, tặng quà công nhân dọn vệ sinh đêm Giao thừa - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết tặng quà cho cá công nhân vệ sinh đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: Đình Thiên

Chia sẻ với anh chị em công nhân, ông Triết ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của anh chị em công nhân đối với công việc khi thời điểm Giao thừa, mọi người quây quần bên gia đinh thì anh chị em công nhân vẫn miệt mài làm việc giúp cho thành phố được xanh sạch đẹp.

Trước đó, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng cũng đã đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Sau khi thăm hỏi động viên những bệnh nhân đang điều trị tại đây, ông Triết đã có trao đổi nhanh với lãnh đạo bệnh viện cũng như lãnh đạo Sở Y tế thành phố. 

Ông Triết ghi nhận và đánh giá cao vai trò của đội ngũ y bác sĩ trong một năm khó khăn vừa qua khi phần lớn thời gian thành phố phải tập trung cao độ để phòng và chống dịch Covid-19.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết đi thăm, tặng quà công nhân dọn vệ sinh đêm Giao thừa - Ảnh 2.

Ông Lê Quang Nam Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thăm hỏi, tặng quà và động viên các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng vào đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: Đình Thiên

Cũng trong đêm Giao thừa, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng đã đến thăm, động viên và kiểm tra công tác bảo đảm cung cấp điện cho người dân đón Tết vui Xuân tại Công ty Điện lực Đà Nẵng.

Thông tin với Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng, ông Lê Hồng Cường - Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng cho hay, dự kiến công suất tối đa đêm Giao thừa Nhâm Dần 2022 là 300MW tăng 10% so với tết Tân Sửu. 

Trong thời gian Tết, Công ty Điện lực Đà Nẵng sẽ tổ chức ứng trực liên tục 24/24 với mỗi ca trực 95 công nhân viên và 30 phương tiện vật tư vận tải, xe chuyên dụng ngành điện sẵn sàng ứng phó nhanh nhất nếu có sự cố xảy ra.

Ngoài ra, ông Cương cho biết, công ty cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường tuần canh lưới điện 110kV, 220kV để nhanh chóng phát hiện xử lý các nguy cơ gây sự cố như bong bóng bay, pháo kim tuyến...đảm bảo cấp điện ổn định liên tục, phục vụ nhân dân vui Xuân đón Tết.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết đi thăm, tặng quà công nhân dọn vệ sinh đêm Giao thừa - Ảnh 3.

Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết (bên phải) thăm chúc tết tại công ty Điện lực Đà Nẵng vào đêm Giao thừa 2022. Ảnh: Đình Thiên

Trước thông tin từ lãnh đạo Công ty Điện lực Đà Nẵng, ông Triết ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ công nhân viên đơn vị này. Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng đề nghị công ty, ngoài việc đảm bảo cung ứng điện trong những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sang năm mới công ty cũng cần đảm bảo cung ứng đủ điện cho các công trình trọng điểm của thành phố và tham gia sâu hơn vào đề án phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị thông minh.





Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem