Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Xe tăng T-72B3 của Nga trong một cuộc tập trận.
Đây là câu trả lời của ông Putin trong cuộc họp báo, sau khi được Thượng viện Nga trao quyền huy động quân đội thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài.
Một phóng viên đặt câu hỏi với ông Putin, rằng binh sĩ Nga có thể tiến xa đến đâu ở miền đông Ukraine.
Trả lời câu hỏi này, ông Putin không cho biết liệu các binh sĩ Nga đã hiện diện ở vùng Donbass hay chưa. “Tôi không nói cụ thể rằng binh sĩ Nga được điều tới vùng Donbass ngay sau cuộc họp báo này”, ông Putin nói.
“Không thể dự đoán các hành động với mức độ ra sao. Điều này còn tùy vào tình hình thực tế ở Donbass”, ông Putin cho biết thêm.
Vùng Donbass bao gồm khu vực do phe ly khai tự lập thành Cộng hòa Donetsk (DPR) và Cộng hòa Lugansk (LPR) kiểm soát.
Theo báo Nga, nghị quyết của Thượng viện Nga về trao quyền triển khai quân đội sang nước ngoài cho ông Putin có đoạn ghi rằng kỳ vọng lực lượng Nga sẽ giúp "khôi phục trạng thái bình thường để duy trì an ninh và cuộc sống của người dân" ở Donbass.
Nghị quyết không có nội dung chi tiết, chỉ yêu cầu quân đội Nga hành động theo đúng Hiến pháp. Các lĩnh vực hoạt động cụ thể hay mục tiêu và thời gian hoạt động sẽ do ông Putin tự quyết định.
Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov nói Nga sẽ công nhận ranh giới của nước Cộng hòa ly khai theo khu vực mà các nhà lãnh đạo DPR và LPR kiểm soát, cũng như ủng hộ phe ly khai đối với các vùng lãnh thổ tranh chấp với Ukraine.
Ông Peskov nói ranh giới cụ thể còn tùy thuộc vào tuyên bố của DPR và LPR. Phe ly khai kiểm soát thủ phủ Lugansk và Donetsk của hai tỉnh cùng tên, nhưng một số khu vực lãnh thổ của hai tỉnh này hiện do Ukraine kiểm soát.