Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tờ The Daily Beast của Mỹ cho biết, ông Putin nói với Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 4/3 rằng những báo cáo về “các cuộc không kích đang diễn ra vào Kiev và các thành phố lớn khác của Ukraine là những lời tuyên truyền giả dối”.
Trong cuộc điện đàm "bế tắc", ông chủ Điện Kremlin cũng nhắc lại các điều kiện để đạt được một lệnh ngừng bắn ở Ukraine bao gồm: Phi quân sự hóa và xóa bỏ chủ nghĩa phát xít mới ở Ukraine, công nhận Crimea là một phần của Nga và công nhận "chủ quyền" của các khu vực ly khai ở miền đông Ukraine đồng thời cam kết duy trì tình trạng trung lập của Ukraine.
Ông Putin cho biết ông sẵn sàng tiến hành vòng đàm phán thứ 3 với Kiev nếu những yêu cầu đó được đáp ứng.
Ông Putin cũng tuyên bố rằng Nga chỉ đang cố gắng bảo vệ an ninh của các nước cộng hòa độc lập do phe ly khai ở Đông Ukraine tuyên bố.
Những tuyên bố của nhà lãnh đạo Nga được đưa ra khi các báo cáo về các đợt không kích và pháo kích dữ dội ở các thành phố lớn của Ukraine vẫn tràn ngập trên các phương tiện truyền thông, bao gồm cả cáo buộc bom chùm được sử dụng trong khu đông dân cư cũng như pháo kích tại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ukraine.
Tổng thống Putin đã ra lệnh thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine ngày 24/2. Tính đến ngày 5/3, chiến dịch đã bước sang ngày thứ 9, Nga vẫn chưa thể kiểm soát không phận Ukraine.
Theo tình báo Mỹ, quân đội Nga dường như hành động khá tiết chế dù có sức mạnh không quân vượt trội so với Ukraine với 4.173 máy bay các loại trong biên chế. Hai vòng đàm phán giữa Nga và Ukraine đã diễn ra nhưng đều không đạt được bất cứ kết quả khả quan nào.