Ông Tập Cận Bình từ chối ủng hộ 'hội nghị hòa bình' đơn phương của TT Zelensky

PV (Theo RT) Thứ ba, ngày 07/05/2024 07:23 AM (GMT+7)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết ông sẽ ủng hộ một hội nghị hòa bình quốc tế Ukraine chỉ khi nó được cả Moscow và Kiev công nhận với sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên.
Bình luận 0
Ông Tập Cận Bình từ chối ủng hộ 'hội nghị hòa bình' đơn phương của TT Zelensky- Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Cung điện Elysee ở Paris ngày 6/5/2024. Ảnh  AFP

Cuộc đàm phán sắp tới do Thụy Sĩ đề xuất dự kiến diễn ra vào ngày 15-16/6 tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock gần Lucerne. Hơn 160 phái đoàn từ khắp nơi trên thế giới đã được mời tham gia, bao gồm các thành viên của G7, G20, BRICS, EU và các nước khác. Các nhà ngoại giao Nga không nằm trong số đó.

Ông Tập Cận Bình đã cảnh báo không nên bôi nhọ Trung Quốc về cuộc xung đột Ukraine, nhấn mạnh rằng Bắc Kinh đang đóng "vai trò tích cực" trong việc cố gắng tìm kiếm một giải pháp hòa bình.

Ông Tập nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Marcon khi ông đang có chuyến công du Paris rằng: "Chúng tôi (Trung Quốc) phản đối việc sử dụng cuộc khủng hoảng này để đổ trách nhiệm lên một nước thứ ba và làm hoen ố hình ảnh của nước này cũng như kích động một cuộc Chiến tranh Lạnh mới".

Trung Quốc từ lâu cũng đã thúc giục các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga, đồng thời ban hành kế hoạch hòa bình 12 điểm nhằm chấm dứt tình trạng thù địch sau một năm xung đột, vào tháng 2/2023. Sáng kiến này được Moscow ca ngợi, bao gồm lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh, thù địch, nối lại đàm phán hòa bình, từ bỏ "tâm lý Chiến tranh Lạnh" và tôn trọng chủ quyền của tất cả các quốc gia.

"Lịch sử đã cho thấy xung đột chỉ có thể được giải quyết bằng đàm phán", nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh hôm thứ Hai, lưu ý rằng cần có sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên và thảo luận công bằng về tất cả các kế hoạch hòa bình.

Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ gần đây cho biết Bern "tin chắc" rằng tiến trình hòa bình không có Nga là "không thể tưởng tượng được", nhưng Moscow lại không được mời "ở giai đoạn này".

Moscow trước đó đã gọi hội nghị được đề xuất là "vô nghĩa" và cho biết họ sẽ không tham gia, ngay cả khi được mời. Ukraine đã chỉ ra rằng Nga sẽ chỉ được mời nếu nước này đồng ý với một loạt điều kiện tiên quyết mà Moscow cho là "vô lý".

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã gọi sự kiện sắp tới là "sự nhại lại các cuộc đàm phán" mà tại đó Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky sẽ được thăng chức. Ông Lavrov cũng tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai rằng 'kế hoạch hòa bình' mà hội nghị thượng đỉnh sẽ tập trung vào chứa đựng "bản chất ảo tưởng và bài Nga một cách công khai".

Trái ngược với đề xuất chấm dứt giao tranh của Bắc Kinh, công thức hòa bình 10 điểm của Kiev – được Tổng thống  Zelensky đưa ra lần đầu vào mùa thu năm 2022 – yêu cầu lực lượng Nga rút hoàn toàn và vô điều kiện khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Ukraine coi là của mình, để Moscow trả tiền bồi thường và cho một tòa án tội ác chiến tranh.

Nga đã bác bỏ các đề xuất này vì coi đó là "phi thực tế" và là dấu hiệu cho thấy Kiev không sẵn lòng tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.

Moscow nhiều lần khẳng định sẵn sàng giải quyết xung đột Ukraine một cách hòa bình nhưng sẽ không chấp nhận một thỏa thuận bỏ qua lợi ích quốc gia của mình.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem