Ông Trump phát tín hiệu chiến dịch "đàn áp" công nghệ Trung Quốc chưa dừng lại

17/08/2020 10:32 GMT+7
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang úp mở những tín hiệu về một đợt “đàn áp” tiếp theo với các công ty Trung Quốc bao gồm cả Alibaba.
Ông Trump phát tín hiệu chiến dịch "đàn áp" công nghệ Trung Quốc chưa dừng lại - Ảnh 1.

Alibaba có thể cũng sẽ rơi vào tầm ngắm của chính quyền Tt Trump

Cuối tuần trước, khi được hỏi liệu Washington có đang xem xét các động thái tiếp theo chống lại những công ty Trung Quốc chẳng hạn như gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba hay không, ông Trump đã lên tiếng xác nhận “đang xem xét những lựa chọn như vậy”.

Bình luận được đưa ra vào thời điểm chính quyền Trump đang ngày càng mạnh tay với Trung Quốc trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ. Hôm 14/8, Tổng thống Trump đã lệnh cho ByteDance hoàn tất thương vụ bán TikTok trong 90 ngày, đồng thời chấm dứt một số miễn trừ cho phép công ty Mỹ tiếp tục bán hàng cho Huawei.

Hầu hết các chuyên gia quan sát đều tin rằng Mỹ sẽ gia tăng sức ép lên Trung Quốc trước thềm bầu cử. Và thực vậy, suốt nhiều tháng qua, chính quyền Trump đã viện dẫn mối đe dọa kinh tế và an ninh quốc gia cho hàng loạt động thái cứng rắn chống Trung Quốc. 

Mới đây nhất, trong lệnh buộc TikTok bán hoặc rút khỏi Mỹ trong 90 ngày, ông Trump tuyên bố nắm giữ "bằng chứng đáng tin cậy" cho thấy ByteDance có thể có hành động gây tổn hại đến an ninh quốc gia Mỹ. Lệnh này được ban hành theo khuyến nghị của Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ, một hội đồng chính phủ chuyên xem xét các thương vụ mua lại công ty Mỹ ở nước ngoài.

Một quan chức Mỹ cho hay sắc lệnh mới nhất của Trump cũng gây thêm áp lực buộc ByteDance bán TikTok vì giá trị của ứng dụng này sẽ ngày càng giảm khi thời hạn 90 ngày dần kết thúc. 

Microsoft hiện đang đàm phán để mua lại hoạt động của TikTok tại Mỹ. Nhưng tờ CNBC dẫn nguồn tin thân cận cho biết mức giá mà gã khổng lồ công nghệ Mỹ đưa ra là quá thấp, chỉ khoảng 10-30 tỷ USD. Do đó, xác suất để thương vụ này thành công được đánh giá “không quá 20%”.

Twitter, một đại gia công nghệ Mỹ khác cũng đang xem xét thương vụ TikTok, nhưng tổng vốn hóa thị trường của Twitter lúc này chỉ khoảng 30 tỷ USD. Điều này đồng nghĩa với việc Twitter thậm chí có thể còn đưa ra mức giá thấp hơn cả Microsoft.

Kevin Wolf, nhà quan sát tại Akin Gump, người đã giám sát danh sách trừng phạt của Bộ Thương mại Mỹ cho đến năm 2017 cho hay: “Việc không đạt được thỏa thuận nào có thể khiến TikTok phải ngừng hoạt động tại Mỹ trong 90 ngày”. 

Còn tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) của Trung Quốc thì dẫn lời một nguồn tin cho biết ByteDance sẽ mạnh mẽ phản ứng lại lệnh cấm từ phía Washington, bởi “nếu bị ép bán TikTok cho đối thủ tại Mỹ (với giá rất thấp), Yiming sẽ không còn gì để mất”. 

Không riêng ByteDance, Nhà Trắng tuần trước cũng nhắm mục tiêu vào Tencent của Trung Quốc khi cấm mọi cá nhân và doanh nghiệp Mỹ giao dịch với ứng dụng WeChat của Tencent trong 45 ngày. Điều này làm rộ lên suy đoán rằng ông Trump có thể sẵn sàng hành động chống lại các công ty công nghệ lớn của Trung Quốc.

John Demers, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ hồi đầu tuần trước đã lên tiếng khẳng định Washington đang ngày càng cảnh giác về nguy cơ chính phủ Trung Quốc thu thập dữ liệu cá nhân của công dân Mỹ thông qua các ứng dụng như TikTok. Do đó, nguy cơ Trump tiếp tục tiến xa hơn trong các hành động “đàn áp” công nghệ là hoàn toàn có thể. Nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đưa căng thẳng Mỹ - Trung lên đỉnh điểm và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp diễn ra vào tháng 11 tới.


Thùy Dung
Cùng chuyên mục