OPEC+ nhất trí giảm sâu sản lượng khai thác dầu tới 1,7 triệu thùng/ ngày

07/12/2019 10:56 GMT+7
Bộ trưởng Năng lượng các nước OPEC và đồng minh mới đây vừa nhất trí cam kết cắt giảm thêm 500.000 thùng dầu mỏ trên sản lượng dầu mỏ mỗi ngày từ nay đến tháng 3/2020.
OPEC+ nhất trí giảm sâu sản lượng khai thác dầu tới 1,7 triệu thùng/ ngày - Ảnh 1.

OPEC+ siết chặt cam kết cắt giảm sản lượng dầu

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ thế giới OPEC cùng đồng minh (còn được gọi là OPEC+) vừa quyết định thực hiện một cam kết cắt giảm sản lượng dầu mỏ sâu hơn sau cuộc họp định kỳ diễn ra tại Vienna, Áo hôm 6/12. Theo thỏa thuận mới này, các nước OPEC+ cam kết cắt giảm sản lượng dầu mỏ lên tới 1.7 triệu thùng/ ngày, vượt xa dự đoán của nhiều nhà phân tích.

Ngay sau thông báo chính thức từ OPEC+, giá dầu thế giới đã tăng mạnh. Giá dầu Brent leo 2% lên mức 64,70 USD/ thùng trong khi giá dầu WTI ngọt nhẹ nhích hơn 2% lên 59,63 USD/ thùng. Tuy nhiên, hợp đồng dầu Brent tương lai vẫn thấp hơn 15% so với mức giá đỉnh kỷ lục hồi tháng 4/2019. 

Theo Bộ trưởng Năng lượng Arab Saudi - Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, một số quốc gia dầu mỏ như Arab Saudi sẽ tự nguyện nâng mức cắt giảm thêm 400.000 thùng/ ngày. Trong bối cảnh Arab Saudi lên kế hoạch phát hành cổ phiếu hãng dầu lửa quốc doanh khổng lồ Saudi Aramco lần đầu tiên ra công chúng, việc Arab thúc đẩy cắt giảm sản lượng là hoàn toàn dễ hiểu. Trước thương vụ IPO dự kiến chưa từng thấy trong lịch sử này, chuyên gia John Kilduff của Again Capital nhận định không ngạc nhiên khi Arab Saudi đi đầu trong cắt giảm sản lượng để thắt chặt thêm thị trường dầu mỏ, đẩy giá dầu lên cao hơn nữa. Điều này đồng nghĩa với việc tổng sản lượng sản xuất dầu bị cắt giảm có thể lên tới 2,1 triệu thùng/ ngày. 

Arab Saudi đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên như Iraq và Nigeria nghiêm túc tuân thủ hạn ngạch cắt giảm sản lượng đã cam kết. 

Các quốc gia thành viên OPEC đã buộc phải hành động sau khi giá dầu thế giới giảm sâu vào giữa năm 2014 do tình trạng thừa cung. Thực tế tình hình cung cầu trên thị trường dầu mỏ chỉ ra rằng OPEC cần phải siết nguồn cung dầu hơn nữa ít nhất trong nửa đầu năm 2020 để ngăn chặn nguy cơ dự trữ dầu toàn cầu tăng cao.

Tuy nhiên nước Mỹ - hiện là nhà sản xuất dầu mỏ đá phiến lớn nhất thế giới - không đồng ý ký vào cam kết cắt giảm sản lượng như vậy. Nguồn cung dầu đá phiến cho đến nay vẫn tăng theo cấp số nhân. 

Theo cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ EIA, tính đến năm 2019, Mỹ hiện là nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới với sản lượng ước đạt 12,3 triệu thùng/ ngày, tăng từ mức 11 triệu thùng/ ngày hồi năm 2018. Cũng theo EIA, Mỹ hiện sản xuất nhiều dầu mỏ hơn cả Arab Saudi và Nga, dù cho một báo cáo gần đây cho thấy tăng trưởng sản lượng sản xuất dầu của quốc gia này đang có xu hướng chậm lại do ảnh hưởng của thương chiến Mỹ Trung và nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến nhu cầu dầu mỏ. Không chỉ tại thị trường Trung Quốc, nhu cầu dầu mỏ của Châu Âu cũng đang suy yếu trong bối cảnh khủng hoảng Brexit và nguy cơ suy thoái do ảnh hưởng của làn sóng bất ổn địa chính trị trên toàn cầu. 

Thùy Dung
Cùng chuyên mục