PGS.TS Trần Đắc Phu: "Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội là việc làm rất cần thiết"

Gia Khiêm Thứ bảy, ngày 07/08/2021 11:36 AM (GMT+7)
PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) đã khẳng định như vậy với PV Dân Việt khi Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội lần 2.
Bình luận 0

Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội là rất cần thiết

Những ngày vừa qua, Hà Nội thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 17 của Chủ tịch UBND TP, bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định trong việc phát hiện, truy vết ca dương tính, chùm ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố và các địa phương trên cả nước vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, ngày 6/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký Công điện số 18 về việc tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 6h ngày 23/8 trên phạm vi toàn TP để phòng, chống dịch Covid-19.

PGS.TS Trần Đắc Phu: "Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội là việc làm rất cần thiết" - Ảnh 1.

PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng đánh giá "Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội là việc làm rất cần thiết". Ảnh: BYT

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đánh giá, qua thăm dò dư luận xã hội cho thấy việc Hà Nội quyết định thực hiện giãn cách xã hội vào 6h sáng ngày 24/7 là đúng và trúng.

"TP tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội nhưng quyết liệt, thực chất hơn, tiếp tục trao quyền chủ động cho các cơ quan đơn vị, tùy tình hình thực tế có thể áp dụng biện pháp phòng chống dịch cao hơn với mục tiêu hiệu quả trên hết", ông Phong nhấn mạnh.

PGS.TS Trần Đắc Phu: "Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội là việc làm rất cần thiết" - Ảnh 2.

Người dân Hà Nội được lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Ngọc Hải

Sáng ngày 7/8, trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp Sự kiện Y tế công cộng Việt Nam, cho biết "Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách là việc làm rất cần thiết".

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, trong thời gian vừa qua, Hà Nội đã có cách làm đúng như xét nghiệm tất cả trường hợp phát hiện ho sốt. Mỗi ngày, Hà Nội xét nghiệm hơn 1.000 trường hợp giúp phát hiện ra các ca dương tính hay ổ dịch trong cộng đồng, sớm khống chế được ổ dịch khi phát hiện được ca đầu tiên F0, thực hiện phong tỏa hiệu quả...

PGS.TS Trần Đắc Phu: "Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội là việc làm rất cần thiết" - Ảnh 3.

Theo ông Phu, tại một số nơi công cộng như chợ, siêu thị… ở Hà Nội những ngày giãn cách xã hội vẫn đông. Ảnh: Phạm Hưng

Tuy nhiên, cũng theo ông Phu, vẫn còn những ổ dịch rải rác trong các quận, huyện không phát hiện qua nguồn lây mà thông qua giám sát trường hợp ho sốt, trong khi những trường hợp ho sốt chỉ là phần nổi của "tảng băng chìm".

Thứ 2, dịch cũng đã lây vào 1 số nơi như bệnh viện, siêu thị, chuỗi cung ứng thực phẩm,… đây là điều phức tạp. Nếu không tiếp tục khống chế thì dịch có thể bùng phát vì chủng Delta rất nguy hiểm, lây lan nhanh.

Thứ 3, Hà Nội vừa qua đã triển khai một số biện pháp mạnh nhưng người dân vẫn đi ra đường khi không cần thiết, đi nơi công cộng như chợ, siêu thị… vẫn đông.

Hà Nội cần làm gì để trở lại trạng thái bình thường?

PGS.TS Trần Đắc Phu: "Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội là việc làm rất cần thiết" - Ảnh 4.

Lực lượng công an Hà Nội đội nắng kiểm tra trường hợp người dân ra đường không có lý do chính đáng. Ảnh: Phạm Hưng

PGS.TS Trần Đắc Phu khẳng định: "Việc Hà Nội quyết định tiếp tục giãn cách thêm 15 ngày nữa là hoàn toàn đúng đắn để bảo vệ thành quả đã đạt được như: xét nghiệm sàng lọc ho, sốt, xét nghiệm diện rộng có chỉ định chứ không xét nghiệm tràn lan, truy vết có hiệu quả các ổ dịch…, bên cạnh đó, đưa ra những mô hình tự quản, bảo vệ vùng xanh. Thời gian tới, Hà Nội cần tiếp tục nỗ lực để làm giảm nguy cơ ở mức thấp nhất".

Về chùm ca bệnh vừa phát hiện tại công trình Bệnh viện đa khoa Hà Đông, ông Phu cho rằng, đây là chùm ca chưa rõ nguồn lây là từ bệnh viện hay từ nhóm công nhân tại công trình. Thậm chí, nguồn lây có thể là ai đó liên quan đến việc cung ứng hàng hoá bên ngoài…

"Hiện đây là nguy cơ cần được quan tâm nhất. Cũng may số lượng công nhân tại công trình không nhiều. Cần phải tìm ra nguồn lây để ngăn chặn ổ dịch.

Bên cạnh đó, ông Phu có ý kiến nếu Hà Nội dỡ bỏ giãn cách thì cũng nới lỏng từ từ chứ, không nới tất cả các hoạt động, các khu vực cùng một thời điểm.

Hoạt động nào có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh thì vẫn chưa được phép hoạt động, địa bàn nào còn nguy cơ rất cao mà ta vẫn gọi là "vùng đỏ" (có ca F0) thì vẫn phải giãn cách. Điều này cần dựa trên đánh giá nguy cơ và thực tế để quyết định phù hợp.

PGS.TS Trần Đắc Phu cho rằng, không riêng Việt Nam mà trên thế giới còn chống dịch bệnh Covid-19 lâu dài. Chính vì vậy, Hà Nội cần có những mô hình, bài học rút ra khi chống dịch.

"Giãn cách là lúc chúng ta đánh giá mô hình nào làm tốt để tiếp tục nhân rộng, mô hình chưa tốt có giải pháp khắc phục để chung sống lâu dài với dịch bệnh. Đó là những cái cần thiết. Tôi nhận thấy rõ, đa phần người dân Hà Nội rất ủng hộ chủ trương của thành phố.

Theo tôi, chúng ta nên tiếp tục làm và mong người dân trong lúc này ủng hộ chủ trương, quyết sách của thành phố. Theo đó, người dân nên hạn chế đi ra đường. Mọi người nên gác lại việc không cần thiết để chúng ta tiếp tục thực hiện giãn cách 2 tuần tới đạt hiệu quả cao", ông Phu cho biết thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem