Phát hiện bình cổ 2.000 năm tuổi trong ngôi mộ cổ Trung Quốc chứa chất lỏng kỳ lạ

Sputnik Thứ ba, ngày 26/05/2020 17:06 PM (GMT+7)
Các nhà khảo cổ học Trung Quốc vừa phát hiện ra một chiếc bình bằng đồng có niên đại 2000 năm trong ngôi mộ ở thành phố Tam Môn Hiệp (còn gọi là Tam Môn Hạp) thuộc tỉnh Hà Nam, Tân Hoa Xã đưa tin.
Bình luận 0
Phát hiện bình cổ 2.000 năm tuổi trong ngôi mộ cổ Trung Quốc chứa chất lỏng kỳ lạ - Ảnh 1.

Bình cổ 2.000 năm chứa chất lỏng kỳ lạ.

Hoa văn trang trí trên chiếc bình cổ là một cái đầu và cổ ngỗng, bên trong chứa chất lỏng kỳ lạ chưa xác định được.

Ngôi mộ cổ phát lộ trong quá trình tái thiết khu dân cư nghèo kiểu "ổ chuột" ở thành phố Tam Môn Hiệp. Dựa trên kết quả phân tích sơ bộ, các chuyên gia cho rằng ngôi mộ được xây dựng vào cuối triều đại Tần - 221 - 207 trước Công nguyên và đầu triều đại Tây Hán (trước 8 năm sau Công nguyên), theo tuyên bố của ông Chu Hiểu Đông từ Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học thành phố Tam Môn Hiệp.

Theo lời ông, người được mai táng trong ngôi mộ cổ có thể là một quan chức triều đình. Ngoài chiếc bình bằng đồng, qua khai quật còn tìm thấy một chiếc vạc và thố, những thanh kiếm sắt và gươm ngọc cùng các đồ tuỳ táng khác. Chất lỏng chưa xác định được có màu nâu vàng, nhiều tạp chất kết tủa, các chuyên gia đang tiến hành xét nghiệm về các thành phần cụ thể trong chất lỏng này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem