Phật tử chùa Ba Vàng kiện Thượng tọa Thích Nhật Từ: Thu hồi quyết định xử phạt có thay đổi kết quả vụ kiện?

Mỹ Quỳnh Thứ ba, ngày 27/12/2022 12:48 PM (GMT+7)
Người đại diện theo ủy quyền của Thượng tọa Thích Nhật Từ cho rằng, dù quyết định xử phạt hành chính đối với bà Phạm Thị Yến được thu hồi hay không cũng không thể bắt Thượng tọa xin lỗi, bồi thường thiệt hại.
Bình luận 0

Tạm hoãn phiên tòa để thu thập chứng cứ

Vừa qua, Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại danh dự, nhân phẩm, uy tín, giữa nguyên đơn là bà Phạm Thị Yến (52 tuổi, ngụ Quảng Ninh) và bị đơn là ông Trần Ngọc Thảo (53 tuổi, pháp danh Thích Nhật Từ, ngụ chùa Giác Ngộ, quận 10).

Phật tử chùa Ba Vàng kiện Thượng tọa Thích Nhật Từ: Thu hồi quyết định xử phạt có thay đổi kết quả vụ kiện? - Ảnh 1.

Đại diện nguyên đơn và bị đơn tại tòa. Ảnh: V.S

Tại phiên tòa này, đại diện nguyên đơn trình bày quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng trước đó do UBND phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh ban hành đối với bà Phạm Thị Yến đã được thu hồi sau khi bà Yến khởi kiện ủy ban phường.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đề nghị nguyên đơn cung cấp quyết định thu hồi này thì nguyên đơn không cung cấp được chứng cứ. Trong khi đó, phía đại diện theo ủy quyền của bị đơn lại khẳng định, bà Yến bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh xử phạt và cấm cư trú trên địa bàn tỉnh.

Sau khi kết thúc phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đề nghị Hội đồng xét xử tạm ngưng phiên xử để thu thập chứng cứ. Hội đồng xét xử hội ý và quyết tạm ngừng phiên tòa như yêu cầu của Viện Kiểm sát. Đồng thời quyết định, phiên tòa sẽ mở lại vào ngày 30/1/2023.

Có thay đổi kết quả vụ kiện?

Ngày 27/12, trao đổi với Dân Việt, ông Trần Quốc Dũ - đại diện theo ủy quyền của bị đơn cho biết, khúc mắc của phía bị đơn là có hay không việc quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với bà Phạm Thị Yến đã được hủy. Nếu có, tại sao nguyên đơn không cung cấp cho TAND, Viện KSND mà lại cho rằng quyết định này không liên quan đến vụ án.

Ông Dũ cho biết, nếu quyết định xử phạt hành chính đối với bà Yến đã được thu hồi thì sẽ có chút thay đổi về kết quả vụ kiện. Tuy nhiên, xét về thời điểm Thượng tọa Thích Nhật Từ nói về vấn đề bà Yến bị xử phạt... là có căn cứ, có cơ sở. Thời điểm này hàng loạt tờ báo lớn chính thống trong nước đều đưa tin UBND phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh ra quyết định Xử phạt vi phạm hành chính bà Yến số tiền 5 triệu đồng về hành vi tuyên truyền mê tín "Lợi dụng hoạt động thỉnh vong, gọi hồn làm ảnh hưởng đến nếp sống văn hóa". Đây là thông tin được công bố rộng rãi trên truyền hình, báo chí từ địa phương đến trung ương, hàng triệu người biết việc này. Thượng tọa căn cứ trên báo chí để thông tin, trả lời báo chí. Đối với những việc xảy ra sau này thì không thể lường trước được.

"Cho dù quyết định xử phạt hành chính đối với bà Yến đã được hủy thì cũng không thể bắt Thượng tọa Thích Nhật Từ phải xin lỗi, bồi thường thiệt hại... bởi thời điểm Thượng tọa phát ngôn là căn cứ vào báo chí đưa tin", ông Dũ cho biết.

Trước đó, theo bản án sơ thẩm của TAND quận 10, cuối tháng 3/2020, kênh YouTube Đạo Phật ngày nay và Thích Nhật Từ Official đăng tải thông tin bà Phạm Thị Yến bị UBND tỉnh Quảng Ninh "phạt 5 triệu đồng tội truyền bá mê tín thông qua tà pháp thỉnh oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng và một số nơi khác trên địa bàn tỉnh"; "UBND tỉnh Quảng Ninh đã cấm bà (Phạm Thị Yến) không được quyền tạm trú trên toàn tỉnh Quảng Ninh từ ngày 26/3/2019 và cấm không được thuyết giảng truyền bá mê tín...".

Bức xúc việc phát ngôn của thượng tọa Thích Nhật Từ, cho rằng đây không đúng sự thật, mang tính ám chỉ, xúc phạm và gây tổn hại đến hình ảnh, uy tín, danh dự, nhân phẩm của mình, bà Phạm Thị Yến đã khởi kiện, yêu cầu ông Trần Ngọc Thảo phải gỡ bỏ các đoạn video có liên quan tới bà, xin lỗi công khai và bồi thường số tiền 14,9 triệu đồng.

Thượng tọa Thích Nhật Từ thì cho rằng, việc bà Yến không được tạm trú và truyền bá mê tín dị đoan là có thật nhưng chỉ trong phạm vi chùa Ba Vàng, nhưng ông lại phát ngôn nhầm là trên toàn tỉnh Quảng Ninh. Ông đã chỉnh sửa video và cắt những phần nói không đúng khỏi video phát trên mạng. Việc bà Yến quy chụp, cho rằng ông bôi nhọ, xúc phạm danh dự của bà Yến là không có căn cứ.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, do bà Yến yêu cầu ông Thảo phải xin lỗi về việc đăng thông tin không đúng là "theo ý kiến chủ quan của bà Yến"; không cung cấp được các căn cứ yêu cầu bồi thường về thiệt hại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem