Phi dao - một kỹ năng nguyên thủy vẫn được đặc công chú trọng

Đại Dương (theo Tou Tiao) Thứ năm, ngày 01/11/2018 18:32 PM (GMT+7)
Phi dao là một kỹ xảo chiến đấu đến từ giới võ thuật, trong xã hội hiện đại ngày nay nó xuất hiện nhiều trong các đoàn xiếc và mang tính biểu diễn. Nhưng kỹ năng này cũng là một trong những kỹ năng phải khổ luyện trong lực lượng đặc biệt của Trung Quốc (thuật ngữ Trung Quốc gọi lực lượng đặc biệt là Đặc chủng binh).
Bình luận 0

Tổng thống Putin từng hạ lệnh tổ chức cho 20 vạn thanh thiếu niên trên toàn quốc học phi dao. Vậy trong hoàn cảnh ngày nay hỏa lực cá nhân càng ngày càng mạnh thì tại sao lực lượng đặc biệt còn cần học phi dao? Ý nghĩa thực chiến của phi dao có nhiều không?

Phi dao bắt nguồn từ xã hội nguyên thủy. Tổ tiên loài người sau khi phát minh ra những vũ khí giản đơn, để nâng cao phạm vi tấn công đã sử dụng phương thức tấn công trực tiếp nhất là ném để giết dã thú. Đây là ứng dụng sớm nhất của phi dao.

img

Phi dao được ứng dụng vào quân sự cũng tương đối sớm. Phần Thích khách liệt truyện trong Sử ký đã ghi chép chuyện Kinh Kha hành thích Tần Vương dùng biện pháp phi dao như sau: “Kinh Kha bèn lấy dao găm của mình ném Tần vương, không trúng, trúng cột đồng”. Như vậy khi đó Tần Thủy Hoàng cũng thoát chết vì phi dao.

Trong Hán thư nói Tư Mã Tương Như và Đông Phương Sóc đều từng học “thuật tấn công xa”. Xét đến Tư Mã Tương Như là người Thục, rất có thể môn đó là môn phi kiếm mà người Thục thường học.

Sau đó vũ khí phi đao lưu hành rộng ở Trung Quốc. Trong các tiểu thuyết như Thủy Hử, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Phong Thần Diễn Nghĩa đều có nhiều người sử dụng phi đao. Sách binh thư thời Minh là “Đơn binh pháp tuyển” cũng viết về chiến thuật phi đao: Khi gặp tay thương dài, trước tiên ném đao nhỏ, sau đó nhân đối phương đang lúng túng thì rút đao đánh địch.

img

Theo sự phát triển của nhân loại, súng đạn có uy lực mạnh và cự ly tấn công xa hơn, phi đao dần dần lạc hậu. Tuy phi đao là môn binh khí lạnh đã rút khỏi chiến tranh hiện đại nhưng trong tác chiến lực lượng đặc biệt vẫn có một địa vị nhất định, được chiến sĩ lực lượng đặc biệt các nước ưa thích. So với súng ngắn, phi đao là vũ khí đánh lén trong cự ly gần rất tốt.

Bất ngờ là yếu tố quan trọng giành chiến thắng. Trong lúc ẩn nấp ở địa hình hẹp mà gặp kẻ địch bất ngờ thì rút dao găm phi là nhanh nhất và cũng là cách đáng tin cậy nhất, nếu không trúng cũng có thể buộc đối phương né tránh tạo điều kiện cho mình có thời gian thay đạn.

Trong tác chiến đặc biệt, thường thường có yêu cầu giữ yên tĩnh, hiện tại tuy có súng giảm thanh nhưng cũng không thể triệt tiêu tiếng động 100%. Lúc này đặc điểm vô thanh của phi dao rõ ràng là nổi trội, có thể trong nháy mắt khiến địch mất sức chiến đấu hoặc tử vong mà không gây tiếng động.

img

Nước Mỹ từng công bố tin tức về “thiếu sinh quân của Putin”, trong đó chỉ ra rằng Putin yêu cầu mở rộng các câu lạc bộ quân sự chủ nghĩa yêu nước. Những câu lạc bộ này hướng vào thiếu niên nam nữ để bồi dưỡng các kỹ thuật quân sự, những năm gần đây càng mở mang khoa mục phi dao. Các thanh thiếu niên Nga tiếp thu những huấn luyện này đã lên đến 20 vạn người.

Quân đội Trung Quốc không ngoại lệ. Khi tham gia cuộc thi lực lượng đặc biệt ở Estonia, khoa mục phi dao đã làm quân đội Trung Quốc tỏa sáng và huấn luyện phi dao cũng từ đó chính thức được đưa vào, trở thành một khoa mục bắt buộc của Đặc chủng binh.

Tuy vậy, muốn luyện ném phi dao tốt cũng không dễ, để mũi dao xoay chuyển đúng vào bia là một điều khó. Thời cơ để dao đâm trúng vào bia cũng là điều không thể so sánh, nó do vị trí tương đối giữa dao và bia hoặc mắt quyết định. Trong nhiều tình huống, ném trúng hay không là do kinh nghiệm quyết định nên cần luyện tập lâu dài. Ngoài ra, còn cầu không ngừng tăng cường sức mạnh cổ tay, cánh tay cũng như cách cầm nắm đao hợp lý và thời cơ phóng lực của ngón tay với có thể đạt đến trạng thái người và đao hợp nhất (nghĩa là ném đao trở thành kỹ xảo, hễ ném là trúng).

img

Do đó có thể thấy quân sự là lĩnh vực hiện thực chủ nghĩa cao độ, mỗi loại binh khí hoặc chiến thuật chỉ cần có tác dụng sẽ được giữ lại. Tuy trước đây đã bước vào thời đại đạn bắn như mưa nhưng thuật phi dao là một thuật cận chiến có sức bổ sung cho nên vẫn không thể thay thế.

Dĩ nhiên trong thực chiến nếu không vào tình cảnh bất đắc dĩ thì cũng không dù vì sử dụng phi dao là một việc có rủi ro rất lớn. Bởi lẽ nếu ném rồi không trúng hoặc trúng mà không gây thương vong hữu hiệu cho đối phương thì hậu quả tất yếu là người phi dao sẽ bị tiêu diệt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem