Phó Chủ tịch HĐND huyện tàng trữ súng quân dụng có thể bị xử phạt mức nào?

Việt Sáng Thứ bảy, ngày 13/03/2021 14:51 PM (GMT+7)
Theo luật sư, hành vi chiếm đoạt, tàng trữ trái phép súng quân dụng như vị Phó Chủ tịch HĐND huyện (Thạnh Phú, Bến Tre) có thể bị phạt từ 1 - 7 năm tù.
Bình luận 0

Khởi tố Phó chủ tịch HĐND huyện vì tàng trữ súng quân dụng

Mới đây, Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Văn Trung (56 tuổi), đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND H.Thạnh Phú (Bến Tre), để điều tra về hành vi chiếm đoạt, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Cơ quan ANĐT còn khởi tố 2 bị can Phạm Tiểu My (26 tuổi), Nguyễn Văn Sơn (33 tuổi). Ngoài ra, Võ Phúc Hậu (16 tuổi, cùng ngụ H.Thạnh Phú) phải thông qua người giám hộ để phục vụ công tác điều tra nhưng không khởi tố, bắt giam vì chưa đủ tuổi vị thanh niên.

Theo đó, khi ông Trung làm Phó trưởng phòng Văn Hóa - Thông tin H.Thạnh Phú thì được ông D (trưởng phòng) giao khẩu súng ngắn và đạn để phục vụ công tác kiểm tra liên ngành.

súng quân dụng.jpg

Khởi tố Phó chủ tịch HĐND huyện vì tàng trữ súng quân dụng.Ảnh minh họa

Đến năm 1993, ông Trung chuyển công tác nên súng và đạn này để vào thùng chứa tài liệu rồi đem cất ở nhà tập thể cán bộ Huyện ủy Thạnh Phú. 10 năm sau, ông mang thùng tài liệu và súng về nhà riêng.

Tháng 8/2020, trong thời gian sửa nhà, ông Trung mượn phòng hóa trang của Trung tâm văn hóa - thể thao - truyền thanh H.Thạnh Phú chứa đồ đạc nhưng không may khẩu súng bị trộm lấy cắp.

Ngày 16/8/2020, Võ Phúc Hậu (sinh năm 2005, ngụ xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú) đột nhập vào phòng hóa trang Trung tâm văn hóa thể thao và Truyền thanh huyện trộm cắp. Hậu phát hiện tại đây có một khẩu súng và 6 viên đạn nên đã lấy trộm.

Sau đó Hậu nhờ Phạm Tiểu My (sinh năm 1995, ngụ xã Qưới Điền, huyện Thạnh Phú) bán khẩu súng. My đem bán khẩu súng cho Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1988, ngụ xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú). 

Sau đó Sơn mang khẩu súng về nhà được gia đình phát hiện đã vận động Sơn đem khẩu súng đến công an huyện Thạnh Phú giao nộp.

Liên quan đến vụ việc trên, cơ quan Anh ninh điều tra Công an tỉnh Bến Tre cũng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Sơn và Phạm Tiểu My trong vụ án “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”. Riêng Hậu trong thời gian phạm tội Hậu chưa đủ tuổi vị thành niên nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xử lý thế nào với hành vi chiếm đoạt, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng?

Liên quan đến việc này, Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa - Văn phòng luật sư X (Đoàn Luật sư Tp Hà Nội) cho biết, đây là vụ việc nghiêm trọng bởi trong luật đã quy định rõ ràng về việc tàng trữ và sử dụng vũ khí quân dụng.

"Pháp luật có quy định cấm trường hợp cá nhân sở hữu, sử dụng, tàng trữ trái phép vũ khí và được quy định rõ ràng tại điều 5 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017. Riêng ông Lê Văn Trung là cán bộ mà vi phạm như vậy là rất nghiêm trọng.

Cụ thể, Luật nêu rõ các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ và công cụ hỗ trợ bao gồm: Cá nhân sở hữu vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trừ vũ khí thô sơ là hiện vật để trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo.

Phao-Hoa-2-01.png

Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa - Văn phòng luật sư X (Đoàn Luật sư Tp Hà Nội).

Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sửa chữa, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ hoặc chi tiết, cụm chi tiết để lắp ráp vũ khí, công cụ hỗ trợ", ông Nghĩa phân tích.

"Điều 304 Bộ Luật hình sự nêu rõ về tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự: Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 7 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm: Có tổ chức; Vận chuyển, mua bán qua biên giới; Làm chết người; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

Như vậy, tùy vào xem xét của cơ quan chức năng, mức án cho tội danh này có thể lên đến 7 năm tù", vị luật sư nói.

Theo ông Nghĩa, ngoài ông Trung, các đối tượng khác liên quan trong vụ án cũng có thể bị khởi tố cùng tội danh này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem